Đừng để hủ tục làm mất quyền thừa kế của con gái

pv
12/07/2025 - 23:02
Đừng để hủ tục làm mất quyền thừa kế của con gái
Tôi là người dân tộc thiểu số, có 3 anh chị em, tôi là con gái út. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, hai anh trai bàn bạc tự chia nhau đất đai và nhà cửa, nói rằng con gái “đi lấy chồng rồi không được chia tài sản của cha mẹ”. Tôi không được hỏi ý kiến và cũng không được phần nào cả. Tôi thấy bất công nhưng không biết mình có được quyền thừa kế không. Tôi có thể làm gì để đòi lại quyền lợi của mình?

Trả lời: Pháp luật quy định rõ: Con gái và con trai đều có quyền thừa kế như nhau

Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Bình đẳng giới, mọi người con – dù trai hay gái – đều bình đẳng trong việc được hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ, nếu cha mẹ không để lại di chúc.

Con gái không bị mất quyền chỉ vì đã lấy chồng. Pháp luật không có điều khoản nào phân biệt nam – nữ trong quyền thừa kế.

Đừng để hủ tục làm mất quyền thừa kế của con gái - Ảnh 1.

Rất nhiều vùng dân tộc thiểu số còn tồn tại quan niệm "Con gái lấy chồng là người nhà người ta", không được chia đất của cha mẹ đẻ, tài sản thuộc về "dòng họ bên nội", nên chỉ con trai được hưởng, phân chia tài sản miệng, không có giấy tờ...

Những quan niệm trên không có giá trị pháp lý nếu mâu thuẫn với quy định của Nhà nước. Nếu đã bị anh em tự ý chia hết tài sản, chị có quyền gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân để yêu cầu chia lại di sản thừa kế.

Hồ sơ chị cần chuẩn bị gồm: Giấy chứng tử của cha mẹ, Giấy khai sinh của chị để chứng minh là con ruột, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có), hộ khẩu cũ, nhân chứng...

Tòa án sẽ xem xét lại việc chia tài sản, nếu thấy có vi phạm thì sẽ hủy kết quả chia cũ và chia lại công bằng cho các đồng thừa kế.

Nếu không có di chúc thì phần tài sản cha mẹ để lại sẽ được chia đều cho các đồng thừa kế hàng thứ nhất. Chị là con gái ruột, đương nhiên có quyền được hưởng phần bằng các anh trai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm