Em bé Đắk Lắk 4 tuổi bất ngờ lọt top trang bìa báo Mỹ

Bình An
16/11/2020 - 12:00
Em bé Đắk Lắk 4 tuổi bất ngờ lọt top trang bìa báo Mỹ
Cherry Hoàng Yến xuất sắc lọt top trang bìa trên tạp chí người mẫu Prestige Model Magazine của Mỹ.

Bé Nguyễn Hoàng Bảo Yến hay còn thường được biết đến với tên gọi Cherry Hoàng Yến quê ở  Đắk Lắk sở hữu một gương mặt vô cùng xinh xắn. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng con đã bộc lộ được năng khiếu của mình với nghệ thuật. Mới 4 tuổi song Cherry Hoàng Yến khiến nhiều người phải trầm trồ trước những thành tích đáng nể.

Liên tiếp qua các năm, cô nàng đến từ vùng đất Tây Nguyên nắng gió đã xuất sắc lọt Top 60 Gương mặt đại diện do Sao Style Academy 2020 tổ chức, Top 30 bán kết “Ninh Khương Model Kids 2020” và Top 16 cuộc thi “Đẹp Thật Kids 2020” do Học viện đào tạo Én Ngọc tổ chức. Gần đây nhất, gia đình, thầy cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi hình ảnh của con xuất sắc lọt top trang bìa trên tạp chí người mẫu Prestige Model Magazine của Mỹ.

Bé Nguyễn Hoàng Bảo Yến hay còn thường được biết đến với tên gọi Cherry Hoàng Yến.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng để được có mặt trên cuộc đời này, Cherry Hoàng Yến đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với ba mẹ. Cùng lắng nghe những trải lòng của chị Thanh Hường - mẹ bé Cherry Hoàng Yến để hiểu và cảm thông hơn về những vất vả trên hành trình làm mẹ của người phụ nữ.

Chị Thanh Hường luôn đồng hành cùng bé trên mọi chặng đường phát triển. 

100 ngày đầu mới sinh mẹ không ngủ đêm vì con khóc

Chị Thanh Hường chia sẻ, sự chào đời của bé Cherry quả thật là một điều may mắn mà ông trời đã mang đến cho ba mẹ. Cưới nhau hơn 1 năm vẫn chưa có con, chị Hường cùng chồng theo khám hiếm muộn ở một bệnh viện tại Sài Gòn. Sau khi được sự tư vấn của bác sĩ, cặp vợ chồng trẻ quyết định thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) để tìm con... Cuối cùng, nhờ y học can thiệp, vận may đã đến với gia đình nhỏ sau hơn 1,5 chờ đợi.

Trong suốt thai kỳ chị cùng bé may mắn khoẻ mạnh nhờ được bác sĩ theo dõi sát sao, những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi thế nhưng ngày mà con chào đời lại là một thử thách vô cùng khó khăn. Bé Cherry sinh ra bị tím tái, không khóc, vì bị nước ối ngập phổi, tim thai bất ổn. Vừa chào đời con được đưa vào phòng cấp cứu và sau đó phải vào phòng cách ly đặc biệt của bệnh viện.

“Và rồi bắt đầu từ ngày đó hành trình làm mẹ của mình quả thật gian nan. Hằng ngày sức khỏe của con càng yếu đi, 2 vợ chồng chỉ được đứng từ xa nhìn con. Sau 4 ngày nằm phòng đặc biệt, mẹ được bác sĩ cho vào thăm con gái, lúc này sức khoẻ của bé vẫn còn quá yếu. Và rồi tình mẫu tử thiêng liêng đó đã đến với mình, chỉ sau 1 lần gặp thì sức khỏe của con ngày 1 tốt hơn, sau 10 ngày nằm viện thì con chính thức về nhà với ba mẹ” – chị nói.

Cherry Hoàng Yến được mọi người nhận xét là đứa trẻ khó nuôi.

Con đến với ba mẹ một cách rất đặc biệt.

Theo lời chị Hường, bác sĩ nói nếu em bé có sống được thì cũng sẽ rất khó nuôi. Những ngày đầu khi về nhà, con khóc ngày khóc đêm, 100 ngày đầu chị Hường không ngủ đêm vì con khóc, cứ 2 – 3 ngày chị lại phải đưa con đi bệnh viện 1 lần vì những di chứng để lại của nước ối ngập phổi. May mắn có ông bà ngoại ở bên hỗ trợ nên chị đỡ được phần nào.

Từ sau 3 tháng đầu, Cherry lại thay đổi hoàn toàn, con không bệnh và rất ít ốm vặt, có điều từ ngày biết nói, giọng của bé có điểm giống như giọng con trai, mỗi lần đi ra ngoài bé Cherry đều thu hút được sự chú ý bởi điều đó. Chị Hường cho biết: “Mình có hỏi rất nhiều bác sĩ và họ đều có chung câu trả lời rằng do lúc ở trong bụng bé uống phải nước ối bẩn quá nhiều nên mới như vậy. Nhưng từ lúc 3 tuổi trở lên giọng của con cũng thay đổi hoàn toàn, khá chảnh chua và điêu ngoa, đồng thời con còn bộc lộ khá nhiều năng khiếu về nghệ thuật khác nữa”.

Cherry bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ những ngày còn nhỏ.

Xuất sắc lọt top trang bìa trên tạp chí Mỹ

Mẹ Cherry nhớ lại, ngay từ những ngày đầu khi đi học lớp mầm, con đã tỏ ra rất nổi bật trước các bạn đồng trang lứa trước các hoạt động văn nghệ thiếu nhi và không ngần ngại khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Biết được năng khiếu của con, ba mẹ đã hết lòng tạo điều kiện để con phát triển được tài năng và sự tự tin của mình.

Chị tâm sự: “Thực ra ba mẹ không có ý định cho bé tham gia nghệ thuật vì biết con đường đó sẽ nhiều chông gai. Mình chỉ muốn cho bé trải nghiệm để con có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Mới đầu mình cũng đắn đo khá nhiều vì bản thân là một người mẹ kỹ tính, sợ con tham gia vào nghệ thuật phải dùng tới son phấn quá sớm sẽ ảnh hưởng tới làn da. Nhưng sau khi cho bé tham gia 1 thời gian thi mình nhận ra quan trọng do người lớn thôi, mình cho con xài thi con mới xài chứ không con để mặt mộc đi diễn cũng không sao. Hầu như tất cả các show diễn hay chụp hình mình đều để mặt mộc cho bé để bé giữ được nét ngây thơ và hồn nhiên đúng lứa tuổi”.

Dù trên sân khấu hay ngoài đời thường, Hoàng Yến luôn giữ được nét ngây thơ và hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Năm 4 tuổi, Cherry bắt đầu tham gia học lớp học người mẫu chuyên nghiệp tại học viện và ngay lập tức nhận được sự chú ý tại các sân khấu biểu diễn nghệ thuật danh tiếng như Gala Trổ Tài Siêu Nhí, chương trình Đẹp và Phong Cách, trở thành mẫu nhí tại studio ảnh Vintage Lover photography và mẫu nhí cho truyện tranh Kinh Thánh Thiếu Nhi tại App Lời Chúa… trong số đó có rất nhiều chương trình được phát sóng trên Đài Truyền Hình.

Liên tiếp khoảng thời gian sau đó, ngoài việc tham gia biểu diễn tại các chương trình có quy mô lớn nhỏ khác nhau, cô bé Cherry Hoàng Yến còn biết đến nhờ hàng loạt các giải thưởng dành cho mẫu nhí chuyên nghiệp. Con đã xuất sắc lọt Top 60 Gương mặt đại diện do Sao Style Academy 2020 tổ chức, Top 30 bán kết “Ninh Khương Model Kids 2020” và Top 16 cuộc thi “Đẹp Thật Kids 2020” do Học viện đào tạo Én Ngọc tổ chức.

Không vì nhỏ tuổi mà thua kém đàn anh chị, cô bé Cherry tỏ ra rất “chững chạc” trên sân khấu, với các nét biểu cảm và động tác chuyên nghiệp như một người mẫu thực thụ. Mới chỉ được hướng dẫn trong một khoảng thời gian ngắn, kĩ năng biểu diễn trước ống kính của em vững vàng hơn rất nhiều, thậm chí còn rất thoải mái và thích thú để thể hiện cá tính của mình trên mỗi pose ảnh. Gần đây nhất, gia đình và thầy cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi hình ảnh của em xuất sắc lọt top trang bìa trên tạp chí người mẫu Prestige Model Magazine của Mỹ.

Gia đình của bé gồm 4 thành viên, Hoàng Yến là chị cả và dưới là em trai.

Trải qua một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, những thành tựu của em không khỏi khiến gia đình và khán giả phải trầm trồ. Cô công chúa tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài năng không hề “nhỏ”. Dẫu vậy, hơn hết thảy, gia đình vẫn luôn quan niệm rằng đây chỉ là sân chơi và bệ phóng cho con phát triển, quan trọng nhất vẫn phải tạo điều kiện để cho em được vui và phát triển toàn diện.

Với tài năng được nảy mầm từ rất sớm, em được gia đình và thầy cô coi là “hạt giống” để dìu dắt và đào tạo. Ngoài biểu diễn thời trang và làm mẫu ảnh, Hoàng Yến còn thể hiện năng khiếu xuất sắc của mình với kĩ năng hát và học tiếng Anh. Trong tương lai, hy vọng em sẽ càng phát huy được năng khiếu đa dạng của mình, trở thành viên ngọc quý tỏa sáng trong trái tim khán giả khắp mọi miền trong và ngoài nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm