F0 tăng mạnh, nhiều quận huyện ở Hà Nội chưa thể mở cửa trường học

H.Y
03/12/2021 - 23:24
F0 tăng mạnh, nhiều quận huyện ở Hà Nội chưa thể mở cửa trường học

Ảnh minh hoạ: HNM

3 phường: Khâm Thiên, Trung Phụng (Q.Đống Đa) và phố Huế (Q.Hai Bà Trưng) được đánh giá dịch ở cấp độ 3, chưa thể mở cửa trường học trở lại.

Tối 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký và ban hành thông báo về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn hiện chỉ có 7 địa phương ở cấp độ 1, 23 địa phương ở cấp độ 2 (theo quy mô quận, huyện, thị xã).

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế về việc công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố, Hà Nội thông báo tính đến 9h ngày 3/12 tình hình dịch bệnh vẫn ở cấp độ 2.

F0 tăng mạnh, nhiều quận huyện ở Hà Nội "đổi màu", chưa thể mở cửa trường học - Ảnh 1.

Số ca F0 tại Hà Nội trong những ngày qua liên tục tăng mạnh

Ở quy mô cấp quận, huyện, thị xã, Hà Nội có 7 địa phương ở cấp độ 1 (vùng xanh; gồm huyện: Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây), 23 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng). So với thông báo được thành phố công bố trước đó khoảng một tuần, số lượng các địa phương vùng xanh đã giảm từ 19 quận, huyện xuống còn 7 quận, huyện.

Ở quy mô cấp độ xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 523 địa phương có dịch cấp độ 1; 53 địa phương cấp độ 2 và 3 địa phương ở cấp độ 3 (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng, quận Đống Đa).

Cụ thể 3 xã, phường cấp độ 3 ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng trong 14 ngày qua là: phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng với 8.896 dân số có 36 ca mắc ngoài cộng đồng, tỷ lệ 202 ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần; phường Khâm Thiên, quận Đống Đa với 9.552 dân có 35 ca mắc ngoài cộng đồng, tỷ lệ 183 ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần; phường Trung Phụng, quận Đống Đa với 16.659 dân có 60 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, tỷ lệ 180 ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần.

Cùng ngày, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã ký văn bản về việc học sinh THPT 30 quận huyện, thị xã đi học trở lại từ 6/12, riêng với học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch cấp 3-4 vẫn phải học trực tuyến.

Tính đến tối 3/12, cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong năm 2021 là 12.117 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 4.833 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly 7.284 ca.

Riêng trong ngày 3/12, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 542 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 161 ca cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm