Forbes xướng tên bà Phạm Thu Hương là người giàu thứ 2 Việt Nam
Theo Forbes bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 2 Việt Nam
Tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng mạnh cùng đà đi lên của cổ phiếu VIC, đưa nữ doanh nhân này vào vị trí người giàu thứ hai Việt Nam theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes tại thời điểm 26/8. Đằng sau con số hàng tỷ USD là một câu chuyện đáng chú ý hơn về vai trò của phụ nữ trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Nâng vị thế của nữ doanh nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân
Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes tại thời điểm ngày 26/8, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, được ước tính khoảng 3,8 tỷ USD, tăng 164 triệu USD chỉ trong một phiên. Với mức tài sản này, bà Hương đứng thứ hai trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, chồng bà.
Biến động tài sản của bà Hương gắn với diễn biến của cổ phiếu VIC và giá trị phần vốn bà nắm giữ tại Vingroup. Đây cũng là điểm quan trọng để nhìn nhận con số hàng tỷ USD của một tỷ phú chứng khoán: đó chủ yếu là giá trị tài sản vốn hóa biến động theo thị trường, chứ không đồng nghĩa với lượng tiền mặt mà cá nhân đó đang sở hữu.
Phiên giao dịch ngày 26/8 là một minh chứng rõ nét. Cổ phiếu VIC tăng hơn 4%, nối dài chuỗi tăng giá lên 5 phiên liên tiếp. Đà tăng của VIC diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tích cực và sau khi FTSE Russell công bố danh sách cổ phiếu thuộc FTSE Global Equity Index Series.

Với ông Phạm Nhật Vượng, tài sản tăng khoảng 2,2 tỷ USD chỉ sau một phiên theo tính toán của Forbes. Bà Phạm Thu Hương cũng tăng thêm 164 triệu USD. Những con số này cho thấy mức độ nhạy cảm của tài sản các tỷ phú đối với diễn biến của thị trường chứng khoán.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào biến động một phiên, sẽ khó thấy được câu chuyện phía sau vị trí của bà Hương.
Theo thông tin trên Forbes, bà Phạm Thu Hương là Phó Chủ tịch Vingroup, có bằng thạc sĩ luật quốc tế và đã đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Ukraine trước khi trở về Việt Nam. Bà cũng cùng chồng sáng lập VinFuture Foundation vào năm 2020, tổ chức hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khoa học, công nghệ, y tế và phát triển bền vững.
Việc bà Phạm Thu Hương hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tài sản tại thời điểm 26/8 cho thấy vị thế đáng chú ý của một nữ doanh nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn.
Giá trị tài sản của nữ tỷ phú đi cùng một hệ sinh thái đang mở rộng
Theo báo cáo tài chính được Vingroup công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 222.300 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng cho cả năm, kết quả nửa đầu năm tương đương khoảng 58% kế hoạch.
Như vậy, câu chuyện tài sản của bà Phạm Thu Hương không chỉ nằm ở một phiên cổ phiếu VIC tăng mạnh. Đằng sau diễn biến của cổ phiếu là quy mô và kết quả kinh doanh của một hệ sinh thái đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, du lịch - nghỉ dưỡng đến công nghiệp, ô tô điện và công nghệ.

Việc VIC được đưa vào nhóm cổ phiếu thuộc FTSE Global Equity Index Series cũng đang tạo thêm sự chú ý đối với cổ phiếu này trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới quá trình nâng hạng.
Theo các dự báo trên thị trường, VIC có thể là một trong những cổ phiếu Việt Nam thu hút lượng vốn thụ động đáng kể khi các bộ chỉ số được tái cơ cấu. Nếu dòng vốn này thực sự gia tăng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ trọng cao trong các chỉ số sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn ở chiều ngược lại: tài sản của các tỷ phú gắn với cổ phiếu niêm yết có thể tăng rất nhanh nhưng cũng có thể giảm nhanh khi thị trường điều chỉnh. Vì vậy, thứ hạng tài sản theo thời gian thực nên được hiểu là một chỉ báo về giá trị tài sản tại từng thời điểm, thay vì một thước đo cố định về lượng tài sản có thể chuyển ngay thành tiền.
Phía sau những con số tỷ USD là một thế hệ nữ doanh nhân mới
Điểm đáng chú ý hơn cả trong bảng xếp hạng lần này là sự hiện diện ngày càng rõ của phụ nữ trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam.
Bên cạnh bà Phạm Thu Hương còn có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, và bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Hương. Sự hiện diện của những nữ doanh nhân này cho thấy phụ nữ đang có vị trí ngày càng đáng chú ý trong nhóm những người sở hữu và quản trị các doanh nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam.

Trường hợp bà Phạm Thu Hương có một nét riêng. Bà không xây dựng hình ảnh một doanh nhân thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng lại giữ vị trí lãnh đạo tại một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Forbes ghi nhận nguồn tài sản của bà đến từ Vingroup và mô tả bà là người đã đồng hành cùng ông Phạm Nhật Vượng từ giai đoạn khởi nghiệp.
Sự xuất hiện của bà Hương ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam vì thế đáng được nhìn rộng hơn một câu chuyện tài sản. Nó cho thấy vai trò kinh tế của phụ nữ có thể được hình thành từ nhiều con đường khác nhau: khởi nghiệp trực tiếp, điều hành doanh nghiệp, sở hữu vốn, tham gia quản trị hoặc đồng hành trong quá trình xây dựng một tập đoàn.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng dựa nhiều hơn vào khu vực doanh nghiệp tư nhân, những trường hợp như bà Phạm Thu Hương cũng đặt ra một góc nhìn đáng chú ý về phụ nữ và quyền sở hữu tài sản trong nền kinh tế.
Bởi phía sau bảng xếp hạng tỷ phú không chỉ là những con số hàng tỷ USD. Đó còn là câu chuyện về ai đang sở hữu doanh nghiệp, ai tham gia vào quá trình tạo ra giá trị và phụ nữ đang đứng ở đâu trong cấu trúc tài sản của nền kinh tế.
Với bà Phạm Thu Hương, trở thành người giàu thứ hai Việt Nam theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes có thể chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nhưng sự hiện diện của một nữ doanh nhân ở vị trí này lại cho thấy một xu hướng lớn hơn: phụ nữ Việt Nam đang ngày càng hiện diện rõ trong nhóm những người sở hữu và tạo ra những khối tài sản lớn nhất nền kinh tế.