Gen Z ở Đồng Nai nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên

Hoàng Duy
16/03/2024 - 18:49
Gen Z ở Đồng Nai nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên

Thủ lĩnh Đồng Thị Dung

Khi Câu lạc bộ "Xanh Đồng Nai" được thành lập cũng là lúc cô gái Gen Z Đồng Thị Dung bước vào hành trình bảo vệ môi trường cùng các thành viên của câu lạc bộ (CLB).

Từ năm 2023, Dung trở thành người quản lý CLB và tiếp nối điều hành các chiến dịch vì môi trường ở Đồng Nai. Đồng Thị Dung cho biết, số lượng hội viên hiện tại của "Xanh Đồng Nai" là 335 người. 

Số lượng thành viên tham gia quản lý đầu cầu tỉnh Đồng Nai là 10 người, được chia làm 4 ban phụ trách các mảng: nhân sự, hậu cần, truyền thông, ngoại giao và một thủ lĩnh quản lý chung 4 ban. 

"Mặc dù năm 2022, CLB mới được thành lập, song số lượng trung bình tình nguyện viên tham gia mỗi chiến dịch hàng tuần từ 10 đến 20 người. Số lượng tình nguyện viên cho chiến dịch lớn nhiều hơn, từ 50 đến 400 người", Đồng Thị Dung chia sẻ.

Trong thời gian qua, các chiến dịch của CLB không chỉ dừng ở việc thu gom rác mà còn là các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho trẻ mẫu giáo, học sinh Tiểu học, sinh viên.

Các hoạt động tại nguồn như: Phân loại rác thải tại nguồn, đổi cây xanh lấy rác tái chế, trồng cây gây rừng... đã truyền thông điệp đến các bạn trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó, CLB tiếp tục các chiến dịch hằng tuần như "Thứ 7 Xanh", "Chủ nhật xanh", "Phân loại rác thải tại nguồn", "Đổi cây xanh lấy rác tái chế"… 

Tinh thần tình nguyện của những “chiến binh xanh”- Ảnh 1.

Các thành viên của CLB “Xanh Đồng Nai” trong một đợt ra quân

Theo Đồng Thị Dung, trong quá trình hoạt động, khó khăn lớn nhất của CLB là thiếu trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc thu gom rác như ủng cao su, đồ bảo hộ... Cũng bởi dụng cụ có hạn nên CLB phải lên kế hoạch tỉ mỉ cho các hoạt động, vừa phải lựa chọn khu vực an toàn cho các thành viên tham gia. 

Bên cạnh đó, việc kết nối với công ty môi trường tại địa phương để có thể gom rác lên xe sau khi chiến dịch kết thúc cũng là một thách thức đặt ra với CLB. Rác đã được thu gom nếu không được công ty vệ sinh môi trường mang đi ngay thì nhiều người lại bới ra để lục tìm chai lọ, gây khó khăn cho hoạt động môi trường.

Chia sẻ thêm về mục tiêu trong 3 năm tới, Đồng Thị Dung cho biết, CLB hy vọng được nhiều tổ chức biết tới và thu hút nhiều thành viên hơn; kết nối, vươn tới được các khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tăng cường phối hợp với các tổ chức cũng như trường học trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm