Ghép nối chi thành công cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt gần đứt rời chân

Linh Trần
13/01/2022 - 14:10
Ghép nối chi thành công cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt gần đứt rời chân

Chân của bệnh nhân sau phẫu thuật

Trong khi sử dụng máy cắt cỏ đã bị máy cắt vào chân phải, khiến cổ chân phải bị cắt gần rời ra hoàn toàn, chỉ còn dính vạt da mỏng ngoài.

Ngày 13/1, bác sĩ Trần Thị Lan Anh, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Yên Bái, cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối bàn chân phải bị đứt rời cho một nam bệnh nhân Đàm Văn Nghi (58 tuổi, trú tại huyện Lục Yên, Yên Bái). Đây là ca cấp cứu ghép nối chi thể đầu tiên thành công của BV.

Trước đó, bệnh nhân được đưa đến BV cổ chân phải bị cắt gần rời ra hoàn toàn. Bệnh nhân cho biết, cách đó ít giờ, trong khi sử dụng máy cắt cỏ đã bị máy cắt vào chân phải. Vụ tai nạn khiến cổ chân phải bị cắt gần rời ra hoàn toàn, chỉ còn dính vạt da mỏng ngoài cẳng chân.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng sốc, chi bị đứt rời, mất hoàn toàn vận động cảm giác của bàn, ngón chân.

Tiếp nhận bệnh nhân, BV đã tiến hành hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ đã kết hợp xương, sau đó tiến hành nối động mạch chảy trước, ghép động mạch chảy sau bằng đoạn tĩnh mạch hiển đảo chiều. Nối tĩnh mạch hiển và tĩnh mạch sâu, nối thần kinh chảy trước và chảy sau, nối lại toàn bộ gân cơ mặt trước và sau cẳng chân.

Sau 4 tiếng thực hiện, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.

Sau mổ, qua theo dõi kiểm tra, chi nối hồng ấm, nồng độ oxy đạt 100%. Hiện tại, sức khỏe người bệnh đang phục hồi tích cực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm