Giám đốc HCDC: Gia đình mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng không hợp tác

Đông Quân
29/05/2021 - 00:07
Giám đốc HCDC: Gia đình mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng không hợp tác

Việc khai thác dịch tễ liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HCDC

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, việc khai thác thông tin dịch tễ liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, gia đình mục sự hội thánh này giấu thông tin và không hợp tác.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM chiều tối 28/5, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, từ đầu dịch bệnh đến nay, thành phố đã phát hiện 314 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 112 ca mắc trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 35,66%). Hiện nay, thành phố đang điều trị 53 ca mắc mới, trong đó có 49 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tính đến 15h ngày 28/5, đã phát hiện được 58 trường hợp. Trong tổng số 708 F1 có 639 mẫu xét nghiệm âm tính, 69 mẫu đang chờ kết quả. Tổng số F2 là 11.644 người, trong đó có 5.658 mẫu xét nghiệm âm tính và 5.986 chờ kết quả.

Các quận/huyện có liên quan gồm TP. Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10 và 12.

Chiều 28/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cũng đã có kết quả giải trình tự gene 5 ca bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo đều thuộc chủng Ấn Độ.

Giám đốc HCDC: Gia đình mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng giấu thông tin, không hợp tác - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP. HCM

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện thành phố đã phối hợp với các trung tâm y tế triển khai việc truy vết, xét nghiệm một cách khẩn trương. UBND TP. Thủ Đức và các quận huyện thực hiện phòng chống dịch quyết liệt theo chỉ đạo. Tất cả những nơi có dịch bệnh, ngoài việc phong tỏa, xét nghiệm những trường hợp có liên quan, còn xét nghiệm thành viên các tổ bầu cử. Tiến hành mở rộng quy mô phong tỏa, xét nghiệm.

Thành lập tổ phán ứng nhanh ở quận huyện

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, hiện nay và trong thời gian tới, số lượng các trường hợp F1, F2 trong các khu cách ly tăng lên khá nhiều, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo. Do vậy, cần phải xiết chặt quản lý, giữ kỷ cương để không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, đề nghị ngành Giao thông Vận tải hỗ trợ việc vận chuyển các trường hợp cách ly. Do vậy, ngành Y tế cần thống nhất với ngành Giao thông Vận tải thống nhất quy trình vận chuyển, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình di chuyển đi cách ly.

Theo ông Đức, cũng cần chú ý hơn để việc lấy mẫu rà soát ngẫu nhiên, tìm hiểu một số nhóm sinh hoạt tôn giáo, tin ngưỡng để rà soát, xét nghiệm sớm tránh trường hợp người dân không chủ động đi khám bệnh khi có dấu hiệu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, các ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể sẽ không dừng lại ở con số hiện tại. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tiếp tục truy vết và đưa vào khu cách ly tập trung ngay đối với những trường hợp F1 liên quan.

Ông Phong cũng lưu ý cần phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các thành viên tổ bầu cử, nhất là liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Bên cạnh đó, hình thành ngay tổ phản ứng nhanh ở quận huyện. Quân đội và Sở Y tế phối hợp đánh giá và chuẩn bị các khu cách ly, các phương án cần thiết trong trường hợp dịch bùng phát nhanh.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm