Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ

CTV (Sina, Ifeng)
18/06/2020 - 17:00
Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ
Châu Tinh Trì nổi tiếng giàu có nhờ kiếm được khá nhiều tiền từ kinh doanh bất động sản suốt những năm qua.

Hôm nay (ngày 18/6), báo chí truyền thông rầm rộ đăng tải thông tin "vua hài" Châu Tinh Trì thiếu tiền phải thế chấp nhà để trả nợ. Theo thông tin từ Ifeng, Châu Tinh Trì từng ký hợp đồng đánh cược với đối tác công ty đầu tư Thượng Hải văn hóa. Cuối cùng ông thua cuộc.

Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ - Ảnh 1.

"Vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì vướng nợ nần.

Được biết, Châu Tinh Trì và công ty này đưa ra yêu cầu từ năm 2016-2019 sẽ đạt tiền lãi khoảng 140 triệu USD (hơn 3 nghìn tỷ đồng). Nếu số lãi không thể đạt đúng theo yêu cầu, Châu Tinh Trì sẽ phải bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần công ty. Thực tế, con số này đối với "vua hài Hong Kong" (Trung Quốc) không phải là vấn đề bởi số phim anh làm ra đều rất hot.

Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ - Ảnh 2.

Châu Tinh Trì phải thế chấp bất động sản để trả nợ.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh thời gian vừa rồi mà các tác phẩm của Châu Tinh Trì bị hoãn hoặc không thể ra rạp. Điều này khiến anh không thể kiếm được đủ số tiền như đã cá cược. Nợ nần, Châu Tinh Trì đã thế chấp khu biệt thự với giá cao để chi trả.

Không chỉ mắc nợ, Châu Tinh Trì còn bị người tình cũ Vu Văn Phượng đòi tiền. Được biết, người phụ nữ này yêu cầu vua hài trả cô 9 triệu USD (209 tỷ đồng) còn thiếu. Vu Văn Phượng đã nộp đơn tố cáo Châu Tinh Trì quỵt tiền vào tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, vụ việc đang nhận được sự quan tâm của phóng viên báo chí và người hâm mộ.

Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ - Ảnh 3.

Châu Tinh Trì và Vu Văn Phượng từng bị bắt gặp hẹn hò nhưng vua hài phủ nhận quan hệ.

Được biết, trong khoảng thời gian hẹn hò, Vu Văn Phượng đã làm cố vấn tài chính cho công ty của Châu Tinh Trì. Nhờ có cô mà khối tài sản của vua hài tăng lên đáng kể. Châu Tinh Trì từng hứa sẽ trả thêm 10% hoa hồng cho người tình ngoài tiền lương cô nhận được. Như vậy, tổng số tiền mà Vu Văn Phượng có thể nhận là 80 triệu HKD (240 tỷ đồng). Nhưng suốt thời gian từ đó đến nay, Châu Tinh Trì mới chỉ trả được 10 triệu HKD (30 tỷ đồng).

Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ - Ảnh 4.

Vu Văn Phượng kiện vua hài quỵt nợ.

Đối diện với tin tức trên, Châu Tinh Trì đã thông qua luật sư cho biết mình bị tình cũ vu khống. Theo lời vua hài, ông không hề nợ nần Vu Văn Phượng và cũng không hề trả cô số tiền 30 tỷ đồng nói trên.

Báo chí truyền thông Hong Kong cho biết, Châu Tinh Trì rất có tài kinh doanh. Anh đầu tư nhà đất và thu về lợi nhuận khủng. Có tin tức vua hài hiện đang sở hữu khối tài sản kếch xù gần 300 triệu USD (gần 7 nghìn tỷ). Nhưng, công ty sản xuất phim của anh lại không thuận lợi như mong đợi.

Theo đó, công ty của Châu Tinh Trì niêm yết trên sàn chứng khoán 10 năm thì chỉ có năm 2013 công ty lãi khoảng 1,6 triệu USD (37 tỷ đồng), các năm còn lại đều lỗ. Châu Tinh Trì hiện phải gánh một khoản nợ khoảng 84,6 triệu USD (gần 2 nghìn tỷ đồng).

Giàu như "vua hài Hong Kong" cũng có lúc nợ nần, bị tình cũ đòi tiền tỷ - Ảnh 5.

Dù công ty sản xuất phim thua lỗ nhưng Châu Tinh Trì lại rất mát tay mua bán bất động sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm