Guatemala: Số trẻ em chết vì suy dinh dưỡng gia tăng

N.A
24/01/2021 - 23:14
Guatemala: Số trẻ em chết vì suy dinh dưỡng gia tăng

Người thân cõng quan tài của bé gái Yesmin, qua đời vì bệnh viêm phổi và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lên một đỉnh đồi ở tỉnh La Palmilla, Guatemala để chôn cất cô bé. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại Guatemala, số trẻ em chết đói vì suy dinh dưỡng tiếp tục gia tăng tại quốc gia Trung Mỹ này.

Yesmin Anayeli Perez tại làng Maya bản địa, tỉnh La Palmilla vừa mới qua đời vì bị suy dinh dưỡng. Yesmin là đứa trẻ thứ ba thiệt mạng vì những nguyên nhân tương tự tại ngôi làng miền núi nghèo khó ở phía đông Guatemala này.

Ông Santiago Esquivel, bác sỹ của bệnh viện tỉnh La Palmilla, cho biết, cô bé 2 tuổi này đã bị suy dinh dưỡng trong nhiều tháng qua và mắc bệnh viêm phổi trầm trọng do ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh và không khí ẩm ướt sau các cơn bão ập vào Guatemala trong năm 2020.

Trước khi qua đời, Yesmin đã từng nhiều lần phải vào bệnh viện cấp cứu. Trọng lượng của cô bé chỉ bằng một nửa so với mức bình thường. Gia đình và các bác sỹ đã cố gắng tẩm bổ cho Yesmin bằng những thức ăn giàu vitamin và protein khi cô bé rơi vào tình trạng nguy kịch, nhưng không thành công.

Guatemala: số trẻ em chết đói vì suy dinh dưỡng gia tăng - Ảnh 1.

Yesmin là đứa trẻ thứ ba bị thiệt mạng trong ngôi làng Maya có khoảng 3.000 người kể từ tháng 10/2020 đến nay. Ảnh: Reuters

Bác sỹ Perez tiết lộ với phóng viên Reuters rằng, khi qua đời, mắt Yesmin lồi ra và cơ thể yếu ớt của cô bé biến dạng vì những trận ho dai dẳng và quá trình chống chọi với bệnh phổi trong một thời gian dài.

Yesmin đã được chôn cất trên một đỉnh đồi cùng với một số quần áo của cô bé, một chai nước và một cốc uống nước nhỏ màu cam bằng nhựa trong một buổi lễ truyền thống. Gia đình của Yesmin đã từng tổ chức sinh nhật lần thứ hai của cô bé bằng một bát súp gà chỉ vài tuần trước đó.

Theo bác sĩ Esquivel, Yesmin là đứa trẻ thứ ba bị thiệt mạng trong ngôi làng có khoảng 3.000 người kể từ tháng 10/2020 đến nay. Yesmin được chôn cất không lâu sau khi một cô bé khác đã qua đời vào ngày 26/12.

Chính phủ Guatemala đã phủ nhận chuyện Yesmin bị suy dinh dưỡng vào thời điểm cô bé qua đời, hoặc bất cứ thời điểm nào trong năm 2020. Tuy nhiên, hồ sơ y tế được phóng viên Reuters tìm hiểu đã chỉ ra rằng, cô bé được chẩn đoán là bị suy dinh dưỡng cấp tính ít nhất là cho đến tháng 3/2020.

Ban Thư ký An ninh Thực phẩm và Dinh dưỡng của Guatemala (FNSS) tuyên bố, Yesmin và gia đình cô đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền. Theo FNSS, cô bé đã bị suy dinh dưỡng và mắc các bệnh về phổi khi mới sinh ra.

Khi phóng viên Reuters đặt câu hỏi tại sao cô bé không bị xếp vào nhóm suy dinh dưỡng vào năm 2020, cơ quan này đã đẩy trách nhiệm đến Bộ Y tế Guatemala. Tuy nhiên, Bộ đã im lặng trước câu hỏi của Reuters.

Ở Guatemala, trường hợp giống như Yesmin không phải là hiếm. Theo thống kê của FNSS, đã có ít nhất 46 trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến nạn đói trong năm 2020 ở Guatemala. Con số này được coi là thấp khi so sánh với các năm trước đó.

Guatemala: số trẻ em chết đói vì suy dinh dưỡng gia tăng - Ảnh 2.

Yesmin đã được chôn cất trên một đỉnh đồi cùng với một số quần áo của cô bé, một chai nước và một cốc uống nước nhỏ màu cam bằng nhựa trong một buổi lễ truyền thống. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo ông Ivan Aguilar, điều phối viên của Oxfam (một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng quyền của phụ nữ), những con số trên giấy tờ đó không phản ánh đúng thực tế diễn ra. Ông Aguilar khẳng định, Chính phủ Guatemala thường phủ nhận những trường hợp trẻ em bị thiệt mạng vì đói mà thay vào đó là những nguyên nhân khác. Mặc dù vậy, dữ liệu của Chính phủ Guatemala cũng đã thừa nhận rằng, năm 2020, tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ vị thành niên Guatemala đã tăng tới 80% so với năm 2019.

Năm ngoái, bệnh dịch, thiên tai, hạn hán đã đổ ập lên Guatemala khiến quốc gia Trung Mỹ này rơi vào khủng hoảng. Chính phủ Guatemala đang hy vọng vào quá trình khôi phục viện trợ của Hoa Kỳ dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Nhưng đó không phải là câu chuyện một sớm một chiều và những trường hợp như Yesmin và gia đình của cô bé vẫn sẽ còn diễn ra tại Guatemala trong thời gian tới.

Nguồn: Guatemala: số trẻ em chết đói vì suy dinh dưỡng gia tăng
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm