Hà Nam: Cô gái bỏ cách ly tại gia vào Vũng Tàu làm đám cưới

Nguyễn Long
10/03/2020 - 21:16
Hà Nam: Cô gái bỏ cách ly tại gia vào Vũng Tàu làm đám cưới
Đang trong thời gian cách ly tại gia đình ở Hà Nam theo hướng dẫn của ngành y tế, cô gái trở về từ Nhật Bản đã tự ý bay vào Vũng Tàu để làm đám cưới.

Liên quan đến sự việc cô gái cùng chồng tự ý rời khỏi địa phương khi đang cách ly tại nhà để vào Vũng Tàu, tối 10/3, ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục cho biết, cô gái B.V.A. (24 tuổi, ở xã An Đổ, Bình Lục) vừa trở về từ Tokyo (Nhật Bản) nên chính quyền địa phương đã hướng dẫn cho cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Ông Tịnh cho biết, hàng ngày nhân viên của trạm y tế xã vẫn đến đo thân nhiệt 2 lần vào buổi sáng và chiều cho chị A. Do cách ly tại nhà, không thể giám sát 24/24h nên lợi dụng buổi tối, chị A. đã tự ý cùng chồng ra sân bay Nội Bài rồi vào TP.HCM. Sau đó chị A. đón xe khách về nhà bố đẻ tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hà Nam: Cô gái tự ý bỏ cách ly để vào Vũng Tàu tổ chức đám cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sáng 5/3, khi đoàn y tế đến kiểm tra không thấy chị A. tại nhà, nên xã đã lập biên bản sự việc. Sau khi nắm được thông tin chị A. vào Bà Rịa-Vũng Tàu, các cơ quan chức năng của huyện đã gọi điện thông báo ngay cho chính quyền trong đó để kiểm tra, tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định và tiếp tục thực hiện việc cách ly dưới sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm y tế địa phương.

"Khi chị A. còn chưa về đến nhà bố mẹ đẻ thì lực lượng y tế đã có mặt tại nhà bố mẹ đẻ chị A. để "đón lõng" đo thân nhiệt và hướng dẫn chị A. cách ly", ông Tịnh cho hay.

Cũng theo ông Tịnh, chị A. (quê ở Vũng Tàu) còn chồng ở Hà Nam. Cả hai vừa làm đám cưới ở Nhật Bản, dự định về Việt Nam để làm "vài mâm" bên nhà cô dâu ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên chính quyền đã yêu cầu phải cách ly đủ 14 ngày để đảm bảo.

"Do nôn nóng, sốt ruột nên chị A. đã cùng chồng vào trong kia để lo việc cưới xin. Nói chị này trốn thì không đúng vì chị ấy không thuộc diện cách ly tập trung".

Ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Theo ông Tịnh, chính quyền huyện Bình Lục vẫn trao đổi thường xuyên với chính quyền Vũng Tàu để nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe của trường hợp này: "Hiện tại chị A. đã qua 14 ngày theo dõi cách ly. Sức khỏe của chị A. vẫn bình thường, không có dầu hiệu nhiễm bệnh Covid-19", ông Tịnh nói.

Ông Tịnh cho biết, những trường hợp không trong vùng tâm dịch trở về thì địa phương sẽ áp dụng cách ly tại nhà. Còn những trường hợp đi từ tâm dịch sẽ phải cách ly tập trung theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm