Hà Nội: Hàng quán nhộn nhịp như... chưa có Tết

06/02/2019 - 11:00
Trái với sự yên ả, tĩnh lặng của ngày đầu năm mới, ngay từ chiều mùng 1 Tết, Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều hàng quán, địa điểm vui chơi mở cửa sầm uất trở lại như chưa hề có Tết.
Thời tiết trong những ngày Tết ấm áp, phù hợp để đi du xuân, lễ hội, gặp gỡ, vui chơi, nên ngay từ sáng 1 Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã đông người và xảy ra ùn tắc như đường Hoàng Hoa Thám, đường Thanh Niên, khu vực vào phủ Tây Hồ, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm... Các địa điểm tập trung đông người đến trong những ngày đầu xuân là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ thư pháp, đền Ngọc Sơn, các đền chùa trong khu vực nội thành Hà Nội.
Thời tiết trong những ngày Tết ấm áp, phù hợp để đi du xuân, lễ hội, gặp gỡ, vui chơi, nên ngay từ sáng 1 Tết, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã đông người và xảy ra ùn tắc như đường Hoàng Hoa Thám, đường Thanh Niên, khu vực vào phủ Tây Hồ, khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm... Các địa điểm tập trung đông người đến trong những ngày đầu xuân là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ thư pháp, đền Ngọc Sơn, các đền chùa trong khu vực nội thành Hà Nội.
Nhà hàng, quán xá cũng mở cửa sớm trở lại, phục vụ nhu cầu của người Hà Nội khi đi chơi Tết, vui Xuân. Tại các cửa hàng bán đồ uống luôn có hàng dài người xếp hàng, chờ đợi.
Nhà hàng, quán xá cũng mở cửa sớm trở lại, phục vụ nhu cầu của người Hà Nội khi đi chơi Tết, vui Xuân. Tại các cửa hàng bán đồ uống luôn có hàng dài người xếp hàng, chờ đợi.
Kem Tràng Tiền - đặc sản của người Hà Nội chật cứng người ngay từ ngoài vỉa hè.
Kem Tràng Tiền - đặc sản của người Hà Nội chật cứng người ngay từ ngoài vỉa hè.
Để mua được những que kem giải khát, người dân phải xếp hàng ít nhất 30 phút.
Để mua được những que kem giải khát, người dân phải xếp hàng ít nhất 30 phút.
Hàng giải khát bên đường cũng là lựa chọn của nhiều người. Từ các quán cafe, sinh tố...
Hàng giải khát bên đường cũng là lựa chọn của nhiều người. Từ các quán cafe, sinh tố...
... đến các quán trà đá vỉa hè, nơi nào cũng kín khách do trời nắng nóng
... đến các quán trà đá vỉa hè, nơi nào cũng kín khách do trời nắng nóng
Từ trưa mùng 1 Tết, những hàng bán đồ ăn vặt đã hiện diện ở khu vực phố cổ
Từ trưa mùng 1 Tết, những hàng bán đồ ăn vặt đã hiện diện ở khu vực phố cổ
và những địa điểm tập trung đông người đến vui chơi trong ngày đầu năm mới
và những địa điểm tập trung đông người đến vui chơi trong ngày đầu năm mới
Một cửa hàng bánh với hàng dài người xếp hàng ra tận lòng đường để đợi mua.
Một cửa hàng bánh với hàng dài người xếp hàng ra tận lòng đường để đợi mua.
Dãy hàng đồ chơi trên tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can cũng mở hàng từ sáng ngày đầu năm 2019.
Dãy hàng đồ chơi trên tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can cũng mở hàng từ sáng ngày đầu năm 2019.
Chiếm số lượng đống đảo trên các hè phố Hà Nội trong những ngày đầu năm là các cứa hàng bán đồ ăn đường phố.
Chiếm số lượng đống đảo trên các hè phố Hà Nội trong những ngày đầu năm là các cứa hàng bán đồ ăn đường phố.
Những món
Những món "lên ngôi" trong dịp năm mới là búc ốc, bún riêu của, bún cá, phở... phục vụ nhu cầu giản ngán của nhiều người khi đi du xuân.
Giá đồ ăn, thức uống có tăng so với ngày thường, nhưng nhà hàng, quán xá vẫn nhộn nhjip khác trong những ngày Tết.
Giá đồ ăn, thức uống có tăng so với ngày thường, nhưng nhà hàng, quán xá vẫn nhộn nhjip khác trong những ngày Tết.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm