Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Hải, hội viên phụ nữ tiêu biểu thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh
“Trong mỗi thời điểm, tôi tự đặt một số mục tiêu vì cộng đồng và xã hội. Từ đó, tôi luôn nỗ lực thực hiện để đạt mục tiêu đề ra, chung tay cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới”, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1976), hội viên nòng cốt ở thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
Phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Hải về động lực cũng như hành trình chung tay cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới.
PV: Là hội viên nòng cốt của Chi hội phụ nữ thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu, động lực nào khiến chị nỗ lực tham gia hoạt động Hội và hoạt động cộng đồng thời gian qua?

Chị Nguyễn Thị Hải (bìa trái) tại lễ ra mắt Chi hội "5 không, 3 sạch" và gắn biển tuyến đường tự quản "xanh, sạch, đẹp, an toàn"
Chị Nguyễn Thị Hải: Trong 5 năm qua, Hội LHPN xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Là một hội viên, tôi thấy rằng, nếu tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Hội sẽ được trang bị nhiều kiến thức xã hội cũng như nâng cao ý thức, vai trò của bản thân trong gia đình, ngoài xã hội. Vì thế, tôi tham gia nhiệt tình các phong trào do Hội LHPN địa phương triển khai.
PV: Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn những phần việc mà chị đã tham gia ở địa phương?
Chị Nguyễn Thị Hải: Trong các phong trào do Hội LHPN các cấp phát động và chính quyền địa phương triển khai, tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Tiêu biểu là năm 2020, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, với sự nhiệt huyết của mình, tôi tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường của thôn xóm.
Tôi đã vận động cả gia đình xây dựng "vườn mẫu đạt chuẩn" ngay từ giai đoạn đầu, thể hiện sự đồng lòng cùng xã nhà xây dựng nông thôn mới. Tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm hay với chị em trong thôn để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải đi đầu trong xây dựng "vườn mẫu đạt chuẩn"
Vào tháng 10/2020, nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh, bị lũ lụt. Tôi đã tích cực vận động hội viên, bà con trong thôn ủng hộ người dân các vùng bị thiệt hại nặng nề bằng nhiều hình thức. với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Năm 2021, cả nước nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, tôi cũng tham gia ủng hộ bằng tiền mặt và nông sản như: Gạo, trứng, rau, củ, quả cho các điểm cách ly trên địa bàn. Việc làm này đã lan toả đến nhiều người dân trong thôn, thu hút họ cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.
Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi đã gác lại việc gia đình để tham gia nấu ăn phục vụ người ở các điểm cách ly trên địa bàn; hỗ trợ hậu cần cho hàng chục cán bộ làm nhiệm vụ trong hơn 6 tháng cao điểm chống dịch. Những đóng góp của tôi đã được chính quyền địa phương và người dân trong thôn ghi nhận, biểu dương.

Chị Nguyễn Thị Hải (bìa trái) tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
PV: Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia hoạt động Hội ở địa phương?
Chị Nguyễn Thị Hải: Khi tham gia hoạt động Hội tại địa phương, tôi thường xuyên cùng Chi hội trưởng "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vận động chị em tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường sống. Tôi cũng trở thành tuyên truyền viên tích cực của Chi hội trong thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình.
Những hoạt động này được Đoàn thẩm định cấp trên kiểm tra, công nhận đạt chuẩn mô hình phân loại, xử lý rác thải vào năm 2022. Đây cũng là mô hình đầu tiên được công nhận trong toàn huyện Thạch Hà (cũ). Tiếp đó, Chi hội cũng đã tổ chức ra mắt Chi hội "5 không, 3 sạch" và gắn biển tuyến đường tự quản "xanh, sạch, đẹp, an toàn".
Với sự động viên, hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ Hội LHPN xã, tôi cùng chị em trong thôn đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình như: Giặt là công nghiệp, làm giò chả, bánh tráng, muối vừng...

Hội viên phụ nữ thôn Vĩnh An tích cực làm đẹp cảnh quan môi trường thôn xóm
Cùng với đó, chúng tôi thành lập Tổ hợp tác phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Nhờ những chia sẻ của hội viên trong thôn, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.
Chị Nguyễn Thị Hải, hội viên phụ nữ tiêu biểu thôn Vĩnh An, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh:
"Tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua". Là hội viên nòng cốt, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động do Hội LHPN xã phát động, tham gia nhiệt tình các hoạt động do chính quyền địa phương triển khai. Tôi tích cực vận động gia đình tham gia xây dựng "vườn mẫu đạt chuẩn", đồng hành cùng xã nhà xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, tôi luôn sẵn sàng tham gia công tác xã hội nhằm lan tỏa tinh thần cống hiến, vận động chị em cùng tham gia.
Khi đặt mục tiêu hoạt động vì cộng đồng, xã hội, tôi luôn cố gắng cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực. Từ việc làm của mình, tôi mong muốn truyền thông điệp đến các chị em rằng, những việc mà họ tham gia không chỉ góp phần nâng cao đời sống của bản thân, gia đình, mà còn giúp được người khác".