Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/09/2025 - 15:44 (GMT+7)

Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực

Mộc Miên (thực hiện)
Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực

Chương trình trồng cây xanh góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Những mô hình thiết thực và hiệu quả được các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai rộng khắp trên địa bàn, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia là minh chứng sống động cho vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh An Giang, cho biết, trong thời gian qua, để có được sự đồng thuận, ủng hộ của hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền tại các cuộc sinh hoạt chi Hội, tổ phụ nữ; trực tiếp tại hộ gia đình; ứng dụng chuyển đổi số các nội dung tuyên truyền qua cổng thông tin, trang fanpage của Hội, các nhóm zalo, facebook....

Ngoài ra, Hội cũng chú trọng đến nội dung tuyên truyền sao cho thu hút, phù hợp với từng đối tượng người dân như tuyên truyền bằng tranh ảnh, tờ rơi, giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ đó hội viên, phụ nữ đóng góp sức người, sức của chung tay cùng địa phương tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh An Giang, cho biết:

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong cộng đồng đã nâng cao ý thức và chuyển đổi hành vi thông qua việc tích cực trồng hoa, trồng cây xanh trong hoặc trước nhà; tham gia các hoạt động do địa phương phát động như phát quang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khi đi chợ hạn chế sử dụng túi nilon đựng thực phẩm; thực hành tiết kiệm điện, nước trong tiêu dùng; thực hiện tốt phân loại rác thải tại hộ gia đình; tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư.

PV: Những hoạt động, mô hình nào được Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai đã đạt được hiệu quả nhất, góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đặc biệt là gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"?

Bà Nguyễn Thị Quyến: Các hoạt động xây dựng nông thôn mới đã được Hội LHPN cơ sở triển khai theo nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: hàng năm đăng ký thực hiện công trình phần việc với cấp ủy trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới", làm đường nông thôn, đóng góp công lao động, tham dự các khóa tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng và vật nuôi...

Trong thực hiện nội dung "3 sạch" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các cấp Hội đã vận động hỗ trợ 2.815 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 2.815 hộ gia đình thực hiện công trình nước sạch, qua đó đóng góp tối thiểu 10% vào kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 2.
Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 3.
Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 4.

Nhiều hoạt động, mô hình hay được Hội LHPN tỉnh An Giang triển khai góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngoài ra, Hội cũng thành lập các mô hình về bảo vệ môi trường như mô hình phân loại rác tại hộ gia đình, mô hình 3 sạch, mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon…

Các hoạt động trên được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, là minh chứng sống động cho vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

PV: Thưa bà, các hoạt động góp phần vào thực hiện tiêu chí về lao động, thu nhập trong xây dựng nông thôn mới được Hội triển khai ra sao, hiệu quả đạt được thế nào?

Bà Nguyễn Thị Quyến: Về thực hiện tiêu chí lao động, thu nhập trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp phụ nữ nông thôn có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, đạt được một số kết quả như: hỗ trợ hơn 71.800 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo đa chiều; tổ chức 876 lớp đào tạo nghề, có gần 43.000 học viên; giới thiệu việc làm cho gần 324.000 lao động, trong đó có hơn 16.000 lao động là nữ.

Giúp hơn 75.000 lượt phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 618 tỷ đồng; giới thiệu hơn 12.600 hộ vay vốn để xây dựng các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 152 tỷ đồng.

Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 5.
Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 6.
Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông mới bằng nhiều mô hình thiết thực- Ảnh 7.

Hội viên, phụ nữ tỉnh An Giang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh đã giải ngân 3.530 lượt chị tiếp cận vốn chăn nuôi, mua bán nhỏ với số tiền trên 24 tỷ đồng. Xây mới 1.174 căn, sửa chữa 88 căn "Mái ấm tình thương" với số tiền trên 56 tỷ đồng; Hỗ trợ 70 sản phẩm OCOP, 110 nhãn hiệu, 02 hợp tác xã đạt chuẩn OCOP.

PV: Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh An Giang sẽ chỉ đạo triển khai các hoạt động cụ thể nào để tiếp tục góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương?

Bà Nguyễn Thị Quyến: Để góp phần triển khai xây dựng nông thôn mới tại địa phương ngày càng hiệu quả, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó tập trung tuyên truyền vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới; thúc đẩy bình đẳng giới trong các tiêu chí về giáo dục, y tế, lao động việc làm, xây dựng hệ thống chính trị, môi trường...

Ngoài ra, cần lồng ghép vào công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong cộng đồng; đổi mới hình thức tuyên truyền bằng phương pháp giáo dục hành động vệ sinh thực hiện 3 sạch từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; tiếp tục duy trì các mô hình xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" tại các xã nông thôn mới; nhân rộng mô hình xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại các xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, Hội cũng sẽ tiếp tục xây dựng những mô hình mới phù hợp với nhu cầu, điều kiện và tình hình địa phương. Chú trọng thực hiện các hoạt động, mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận