Hàng hóa Việt đạt được chuẩn hội nhập trở nên cấp thiết

Đình Hưng
22/02/2023 - 18:57
Hàng hóa Việt đạt được chuẩn hội nhập trở nên cấp thiết

Ảnh minh họa

Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam phải hội nhập với thế giới, đạt được những chuẩn của thế giới và được thừa nhận, sử dụng. Nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng thì nhu cầu này càng đặt ra một cách cấp thiết hơn.

Đây là điều được ông Nguyễn Quân chia sẻ tại sự kiện tổng kết chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 22/2 ở TPHCM.

Cũng theo ông Quân, trong thời đại ngày nay, hàng hóa Việt Nam phải hội nhập, đi ra thế giới. Muốn làm được điều này, theo ông, hàng hóa Việt phải đạt được những tiêu chuẩn cao, khắt khe của các nước phát triển.

"Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ. Các sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp chúng ta cũng phải đáp ứng rất nhiều vấn đề của thời đại để người tiêu dùng toàn thế giới có thể sử dụng", ông Quân nói.

Cho rằng việc hàng hóa đạt chuẩn hội nhập là điều cần thiết, hướng đến xuất khẩu; tuy nhiên Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan lưu ý các doanh nghiệp cũng không nên bỏ quên thị trường trong nước và chú ý đến bài toán cạnh tranh về giá bên cạnh đầu tư làm hàng hóa, thực phẩm sạch, đạt chuẩn.

Hàng hóa Việt đạt được chuẩn hội nhập trở nên cấp thiết - Ảnh 1.

Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu tại chương trình. Ông Nguyễn Quân hiện là Chủ tịch Hội đồng chuyên gia thẩm định chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập

Cũng theo Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì phải làm sao để hài hòa, đồng bộ giữa hai nhánh, đó là chống thực phẩm bẩn và xây thực phẩm sạch. "Định hướng của chúng tôi là phải hài hòa giữa hai cái, không thể chăm chăm vào xử phạt.  Xử phạt đôi khi cũng xảy ra hệ lụy, phạt nhiều có khi lại có tác dụng ngược", bà Lan nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết một trong những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải hiện nay là việc chọn lựa tiêu chuẩn để áp dụng. Cũng theo ông Phương, khi lựa chọn tiêu chuẩn để áp dụng sao cho hiệu quả thì cần phải xem xét các bối cảnh liên quan đến doanh nghiệp và bối cảnh nội tại của doanh nghiệp như con người, tài sản…

Chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập" được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao bắt tay xây dựng từ năm 2016. Đến nay đã có 197 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập. Bên cạnh đó, với nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, ngày càng nâng cao uy tín thương hiệu với người tiêu dùng và phát triển bền vững.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao - khẳng định trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc chuẩn hóa và nâng cao uy tín về chất lượng, an toàn thực phẩm Việt, đặc biệt trong hoạt động liên quan đến xuất khẩu là yêu cầu cấp bách và hết sức quan trọng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm