Tags:

hàng thiết yếu

Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga: "Cần đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới trong Danh mục hàng hóa bình ổn"

Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga: "Cần đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới trong Danh mục hàng hóa bình ổn"

Chiều 7/11, tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, trong phiên thảo luận tại tổ, Ủy viên TƯ Đảng, ĐBQH, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Tháp) đã có những góp ý liên quan đến dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thị trường ổn định trong những ngày đầu năm 2022

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thị trường ổn định trong những ngày đầu năm 2022

Ghi nhận trong những ngày đầu năm 2022, dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, song thị trường ổn định với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày và Tết dương lịch.

Nghệ An: Thiết thực điểm bán thực phẩm lưu động phục vụ người dân

Nghệ An: Thiết thực điểm bán thực phẩm lưu động phục vụ người dân

Khi TP Vinh (Nghệ An) thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các chợ dân sinh trên địa bàn không hoạt động. Để đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Vinh đã liên kết lập các điểm bán hàng thiết yếu phục vụ người dân

Những mô hình chợ sáng tạo trong “mùa giãn cách”

Những mô hình chợ sáng tạo trong “mùa giãn cách”

Nhiều mô hình chợ kiểu mới, sáng tạo đã xuất hiện ở khắp nơi, đặc biệt là những tỉnh/thành đang thực hiện giãn cách xã hội để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu, đảm bảo an toàn phòng chống dịch của người dân.

Giỏ quà tặng thiết yếu trong mùa dịch giá chỉ từ 100k

Giỏ quà tặng thiết yếu trong mùa dịch giá chỉ từ 100k

Nhiều sản phẩm gói quà, giỏ quà tặng là thực phẩm, lương thực, đồ dùng thiết yếu được các doanh nghiệp nhà sản xuất giới thiệu để phục vụ nhu cầu thực tế trong mùa dịch.

Dân lo lắng khi chợ, siêu thị đóng cửa vì F0, ngành công thương Hà Nội nói sao?

Dân lo lắng khi chợ, siêu thị đóng cửa vì F0, ngành công thương Hà Nội nói sao?

Về việc một số chợ, siêu thị đóng cửa vì có F0, quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định, đã phối hợp với các địa phương để đảm bảo cân đối cung cầu cho người dân.

Chị em tá hỏa vì băng vệ sinh, tã bỉm "không phải hàng thiết yếu"

Chị em tá hỏa vì băng vệ sinh, tã bỉm "không phải hàng thiết yếu"

Thông tin xe chở băng vệ sinh, tã bỉm bị chặn vì “không phải hàng thiết yếu” nên không được vận chuyển, lưu thông trong mùa dịch đã tạo nên những băn khoăn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ và những người nuôi con nhỏ.

Trong thời gian cách ly, người dân vẫn có thể ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu

Trong thời gian cách ly, người dân vẫn có thể ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu

Có cần tích trữ hàng hóa,nhu yếu phẩm trong những ngày cách ly toàn xã hội? Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời chính xác cho quyết định của mình.