pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hành trình chuyển biến tích cực của phụ nữ Khánh Sơn

Hội LHPN huyện Khánh Sơn tổ chức Hội thi Sáng kiến truyền thông giữa các mô hình
PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với chị Mấu Thị Mộng Mơ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn - xoay quanh nội dung này:
- Chị có thể chia sẻ về vai trò, những hoạt động trọng tâm mà Hội LHPN Khánh Sơn đã triển khai trong khuôn khổ Dự án 8 trong những năm qua?
Chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhận thức thông qua các chiến dịch lớn. Điển hình là lễ phát động chiến dịch "Vì bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" vào tháng 4/2025, kết hợp diễu hành và truyền thông trực tiếp đến từng cộng đồng.

Hội LHPN huyện Khánh Sơn tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông Dự án 8
Một điểm nhấn rất hiệu quả là chúng tôi sử dụng hình thức sân khấu hóa, kịch, tiểu phẩm truyền tải các thông điệp về phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ định kiến giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Đã có hàng chục tiểu phẩm được trình diễn tại các xã, thị trấn, thu hút đông đảo người dân tham gia, giúp họ dễ dàng tiếp cận, hiểu và cảm nhận sâu sắc các vấn đề.
Ngoài ra, chúng tôi thành lập 50 mô hình, câu lạc bộ truyền thông cộng đồng, địa chỉ an toàn, và các câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trong trường học và cộng đồng. Hơn 140 lớp tập huấn, tọa đàm đã được tổ chức cho gần 8.300 lượt người từ năm 2022 đến nay, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực hoặc cần giúp đỡ.
- Những hoạt động đó đã giúp phụ nữ, cộng đồng dân tộc thiểu số thay đổi cụ thể như thế nào, thưa chị?
Kết quả thu được rất đáng khích lệ. Thứ nhất, nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, đã thay đổi rõ nét. Các định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ dần được xóa bỏ. Các tập tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được cảnh báo và giảm thiểu đáng kể.
Thứ hai, các mô hình câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đã giúp các em học sinh, hội viên phụ nữ trở thành nhân tố truyền cảm hứng, vận động tích cực trong gia đình và cộng đồng. Những hội viên này không chỉ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình mà còn biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân khỏi bạo lực và các nguy cơ xã hội.
Thứ ba, các mô hình "Địa chỉ an toàn" cung cấp nơi tạm lánh, hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình, tạo môi trường an toàn, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng.
Chúng tôi đã tổ chức các hội thi truyền thông sáng tạo, sân khấu hóa, thu hút đông đảo phụ nữ và nhân dân tham gia, từ đó lan tỏa thông điệp sâu rộng hơn. Hằng năm, Hội phát hành hàng chục nghìn tờ rơi, lắp đặt hàng chục pa nô tuyên truyền trên địa bàn.
Một điểm quan trọng nữa là sự tham gia ngày càng tích cực của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao quyền năng kinh tế, tạo động lực thoát nghèo, phát triển bền vững.
- Những khó khăn, thách thức, Hội gặp phải trong quá trình triển khai là gì?
Chúng tôi gặp không ít thách thức. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, đường sá đi lại khó khăn, đặc thù công việc nông nghiệp khiến việc tập hợp hội viên tham gia các lớp tập huấn, hoạt động truyền thông không dễ dàng. Nhiều chị em phải tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ để tham gia, ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian triển khai.

Truyền thông sân khấu hóa với chủ đề Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Bên cạnh đó, dự án còn khá mới với nhiều nội dung chưa có kinh nghiệm triển khai trước đây, cán bộ Hội ở các cấp còn mỏng, chưa được đào tạo bài bản, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện.
- Trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào để phát huy hơn nữa hiệu quả của Dự án 8, thưa chị?
Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng các mô hình truyền thông cộng đồng, "Địa chỉ an toàn" và câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức sâu rộng hơn nữa.
Song song đó, Hội sẽ đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên, nhất là kỹ năng truyền thông, tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực, cũng như kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Chúng tôi cũng sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.
Mục tiêu lớn nhất vẫn là tiếp tục góp phần làm thay đổi bền vững nhận thức và hành động của phụ nữ, trẻ em và cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn, hướng tới một xã hội bình đẳng, an toàn và phát triển bền vững.
- Xin trân trọng cảm ơn chị!