Tags:

hiến máu cứu người

Lan tỏa từ phong trào hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp

Lan tỏa từ phong trào hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp

Nhân Kỷ niệm 21 năm thành lập (04/10/2002 - 04/10/2023), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, lan tỏa phong trào nhân đạo, hiến máu cứu người.

Amway Việt Nam nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Amway Việt Nam nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Vừa qua, Amway Việt Nam và Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Thiên Triều đã nhận Bằng khen từ Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì những đóng góp tích cực và hiệu quả trong chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Lễ hội Xuân Hồng - 15 năm hành trình trao sự sống

Lễ hội Xuân Hồng - 15 năm hành trình trao sự sống

Trong 15 năm qua, Lễ hội Xuân hồng đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và hình thành nét đẹp văn hóa - Hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu Xuân mới.

Nữ giáo viên 65 lần “trao giọt hồng yêu thương”

Nữ giáo viên 65 lần “trao giọt hồng yêu thương”

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang, trường THCS Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã 65 lần hiến máu tình nguyện. Cô Trang chia sẻ, càng tham gia hiến máu nhân đạo, cô càng hiểu ý nghĩa nhân văn của việc làm này.

Nguyên tắc 3A để đảm an toàn khi hiến máu

Nguyên tắc 3A để đảm an toàn khi hiến máu

Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã triển khai quy tắc 3A để đảm bảo an toàn khi hiến máu gồm: Đảm bảo an toàn cho người hiến máu; đảm bảo cho nhân viên thực hiện hiến máu và đảm bảo an toàn cho người nhận máu.

Tăng, ni và phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

Tăng, ni và phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

Với tinh thần từ bi của đạo Phật, gần 500 tăng, ni và phật tử tỉnh Hà Nam đã đăng ký hiến máu để góp phần lan tỏa yêu thương. Chương trình còn là món quà, tấm lòng mà tăng, ni, phật tử và nhân dân tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Nam để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cô gái 9x vượt gần 50 cây số đi hiến máu cứu người

Cô gái 9x vượt gần 50 cây số đi hiến máu cứu người

Trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội và tình hình khan hiếm máu đang trở nên báo động, một cô gái 9x ở huyện Ứng Hòa đã vượt gần 50km đến Viện Huyết học - Truyền máu TW đăng ký tham gia hiến máu cứu người.

Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi cộng đồng hiến máu cứu người

Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi cộng đồng hiến máu cứu người

Hiện lượng máu và tiểu cầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang cạn kiệt trước tình hình dịch bệnh của dịch Covid-19.

Lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã gần chạm đáy

Lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã gần chạm đáy

Hiện số lượng máu dự trữ tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã gần chạm đáy; chỉ còn dưới 1.400 đơn vị máu, trong khi lượng máu dự trữ trước đây tại trung tâm là khoảng trên 10.000 đơn vị.

"Chủ nhật Đỏ" ấm áp giữa ngày đông lạnh giá tại Hà Nội

"Chủ nhật Đỏ" ấm áp giữa ngày đông lạnh giá tại Hà Nội

"Chính những sự kiện hiến máu như Chủ nhật Đỏ đã góp phần cứu cánh cho ngành y tế, cho người bệnh cần truyền máu dịp trước và sau Tết Nguyên đán", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ tại Chương trình Chủ nhật Đỏ 2021.