Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trồng mới 55ha cây ăn quả

P.V
11/11/2022 - 06:59
Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trồng mới 55ha cây ăn quả

Nông dân ở Bắc Hà thu hoạch cây ăn quả

Để hỗ trợ và nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện Bắc Hà sẽ hỗ trợ nhân dân các xã Hoàng Thu Phố và Thải Giàng Phố trồng mới 55ha cây ăn quả ôn đới. Được biết, dân số 2 xã này phần lớn là người Mông.

Để hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) sẽ hỗ trợ nhân dân các xã Hoàng Thu Phố và Thải Giàng Phố trồng mới 55ha cây ăn quả ôn đới. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 chuyển nguồn năm 2022.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trồng mới 55ha cây ăn quả - Ảnh 1.

Cây mận được người dân Bắc Hà trồng từ lâu

UBND huyện Bắc Hà cho biết, toàn huyện có trên 1.500 ha cây ăn quả ôn đới, trong đó mận tam hoa là hơn 500 ha, mận địa phương hơn 450 ha, lê hơn 330 ha, cây ăn quả khác hơn 200 ha. Diện tích đã cho thu hoạch là trên 1.200 ha. Cây ăn quả ôn đới là một trong những thế mạnh của huyện và sẽ tiếp tục được tập trung phát triển cho bà con nhân dân. Bởi vì đây là một trong những cây trồng phù hợp với điều kiện thổ những khí hậu của một số địa phương và có giá trị kinh tế khá cao.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trồng mới 55ha cây ăn quả - Ảnh 2.

Cán bộ huyện Bắc Hà hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây ăn quả

Dự kiến, trong năm 2022 Bắc Hà sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trồng mới 55ha cây ăn quả ôn đới, chủ yếu là cây lê, cho 130 hộ tại 2 xã Hoàng Thu Phố và Thải Giàng Phố. Trong đó, tại xã Hoàng Thu Phố triển khai trồng 41,8ha/55 hộ và xã Thải Giàng Phố sẽ triển khai trồng 13,2 ha.

Theo UBND huyện Bắc Hà, việc hỗ trợ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới, là hướng đi tích cực để phát huy hiệu quả khai thác nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phát huy tốt lợi thế thổ nhưỡng tại địa phương, giúp bà con nông dân vùng cao Bắc Hà phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số trồng mới 55ha cây ăn quả - Ảnh 3.

Chè Shan Tuyết là một trong những cây trồng thoát nghèo của người Mông Bắc Hà

Được biết, xã Hoàng Thu Phố có 496 hộ với 2.955 khẩu đều là dân tộc Mông chung sống tại 12 thôn bản. Nhân dân xã Hoàng Thu Phố cần cù, chăm chỉ tích cực chăn nuôi đại gia súc, gia cầm; canh tác trên diện tích đất đai màu mỡ để sản xuất ngô hàng hóa, lúa, đậu tương. Ngoài trồng các loại cây lương thực, nhân dân trong xã vẫn duy trì trồng một số loại mận địa phương. 

Còn xã Thải Giàng Phố có 573 hộ, 3.190 khẩu với 4 dân tộc (Mông, Nùng, Phù Lá, Kinh) được phân bố tại 11 thôn bản. Trong đó, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ hơn 90% dân số. Người Mông xã Thải Giàng Phố siêng năng lao động trồng cây lương thực, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, phát triển nghề truyền thống gắn với làng du lịch cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm