Học sinh Hà Nội vẽ mặt nạ giấy bồi siêu sặc sỡ nhân mùa Trung thu

19/09/2018 - 16:33
Hàng trăm học sinh trường tiểu học Thanh Xuân Trung (Hà Nội) chiều 19/9 đã háo hức tham gia hoạt động ngoại khóa rất thú vị và ý nghĩa - vẽ mặt nạ giấy bồi nhân mùa Trung thu sắp đến. Hoạt động văn hóa mang tên "Trung thu sắc màu truyền thống" do nhóm học sinh đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam phối hợp với nhà trường tổ chức.
Chiều 19/9, hơn 200 học sinh trường tiểu học Thanh Xuân Trung háo hức tham dự hoạt động văn hóa vẽ mặt nạ giấy bồi tại khuôn viên sân trường
Chiều 19/9, hơn 200 học sinh trường tiểu học Thanh Xuân Trung háo hức tham dự hoạt động văn hóa vẽ mặt nạ giấy bồi tại khuôn viên sân trường
Phối hợp tổ chức với nhà trường là nhóm 20 HS khối lớp 10 Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và các cộng tác viên là sinh viên ĐH Ngoại ngữ, Học viện ngoại giao và THPT Đào Duy Từ. Tự tay nhóm bạn lên ý tưởng, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị họa phẩm cùng hơn 200 chiếc mặt nạ giấy bồi
Phối hợp tổ chức với nhà trường là nhóm 20 HS khối lớp 10 Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và các cộng tác viên là sinh viên ĐH Ngoại ngữ, Học viện ngoại giao và THPT Đào Duy Từ. Tự tay nhóm bạn lên ý tưởng, kêu gọi tài trợ, chuẩn bị họa phẩm cùng hơn 200 chiếc mặt nạ giấy bồi
Đội vẽ chia ra nhiều nhóm nhỏ, phân biệt với nhau bằng các dây nơ khác màu buộc vào tay. Đặng Minh Nhật - thành viên phụ trách chương trình, đang hỗ trợ học sinh buộc dây nơ vào tay trước khi bắt tay vào vẽ. Nhật, cùng với Quý Dương trong nhóm tổ chức, là cựu học sinh Tiểu học Thanh Xuân Trung.
Đội vẽ chia ra nhiều nhóm nhỏ, phân biệt với nhau bằng các dây nơ khác màu buộc vào tay. Đặng Minh Nhật - thành viên phụ trách chương trình, đang hỗ trợ học sinh buộc dây nơ vào tay trước khi bắt tay vào vẽ. Nhật, cùng với Quý Dương trong nhóm tổ chức, là cựu học sinh Tiểu học Thanh Xuân Trung.
Còn đây là đội dây nơ trắng của Nguyễn Hà Anh - cũng là một thành viên năng nổ, lập ý tưởng cho chương trình này
Còn đây là đội dây nơ trắng của Nguyễn Hà Anh - cũng là một thành viên năng nổ, lập ý tưởng cho chương trình này
Họa phẩm và mặt nạ giấy bồi đã được chuẩn bị sẵn sàng để các bạn nhỏ đua tài
Họa phẩm và mặt nạ giấy bồi đã được chuẩn bị sẵn sàng để các bạn nhỏ đua tài
Rất nhiều học sinh đã thể hiện sự sáng tạo của mình khi lần đầu tiên được làm quen với mặt nạ giấy bồi và màu vẽ, các em vẽ rất hào hứng, say sưa
Rất nhiều học sinh đã thể hiện sự sáng tạo của mình khi lần đầu tiên được làm quen với mặt nạ giấy bồi và màu vẽ, các em vẽ rất hào hứng, say sưa
Sau khoảng nửa tiếng, rất nhiều chiếc mặt nạ đã được thành hình với màu sắc, kiểu dáng rực rỡ vui mắt
Sau khoảng nửa tiếng, rất nhiều chiếc mặt nạ đã được thành hình với màu sắc, kiểu dáng rực rỡ vui mắt
Sự tỉ mỉ, chăm chú thể hiện rõ trên khuôn mặt của các
Sự tỉ mỉ, chăm chú thể hiện rõ trên khuôn mặt của các "họa sĩ" nhí
Bên cạnh đó là những nụ cười vô cùng sảng khoái vui vẻ khi được thỏa sức sáng tạo cùng màu vẽ và mặt nạ bồi
Bên cạnh đó là những nụ cười vô cùng sảng khoái vui vẻ khi được thỏa sức sáng tạo cùng màu vẽ và mặt nạ bồi
Chiếc mặt nạ sừng trâu của nữ sinh này nhận được nhiều khen ngợi của các bạn và các vị khách tham gia hoạt động này
Chiếc mặt nạ sừng trâu của nữ sinh này nhận được nhiều khen ngợi của các bạn và các vị khách tham gia hoạt động này
Phượng Anh - học sinh lớp 3A7 cho biết đây là lần đầu tiên em được làm quen và vẽ trên chất liệu mặt nạ bồi.
Phượng Anh - học sinh lớp 3A7 cho biết đây là lần đầu tiên em được làm quen và vẽ trên chất liệu mặt nạ bồi. "Con thấy đây là trải nghiệm rất vui, giúp con hiểu hơn về một nét văn hóa truyền thống" - Phượng Anh chia sẻ
Tham gia cố vấn cho chương trình là nữ họa sĩ -Đặng Thị Khuê - Hoạ sĩ sắp đặt số 1 Việt Nam. Bà Khuê vô cùng thích thú khi chiêm ngưỡng sự sáng tạo của các học sinh và cho rằng, điểm thú vị nhất chính là các học sinh sáng tạo vượt khuôn khổ của một chiếc mặt nạ thông thường
Tham gia cố vấn cho chương trình là nữ họa sĩ -Đặng Thị Khuê - Hoạ sĩ sắp đặt số 1 Việt Nam. Bà Khuê vô cùng thích thú khi chiêm ngưỡng sự sáng tạo của các học sinh và cho rằng, điểm thú vị nhất chính là các học sinh sáng tạo vượt khuôn khổ của một chiếc mặt nạ thông thường
Theo nhóm học sinh tổ chức, mong muốn của chương trình là góp phần phát huy tinh hoa bản sắc dân tộc và giới thiệu những nét đẹp văn hóa cổ xưa thông qua các sản phẩm thủ công truyền thống cùng các trò chơi dân đến với học sinh của trường
Theo nhóm học sinh tổ chức, mong muốn của chương trình là góp phần phát huy tinh hoa bản sắc dân tộc và giới thiệu những nét đẹp văn hóa cổ xưa thông qua các sản phẩm thủ công truyền thống cùng các trò chơi dân đến với học sinh của trường
Các tác phẩm sau khi hoàn thiện được treo lên để khô nước sơn và để mọi người cùng chiêm ngưỡng
Các tác phẩm sau khi hoàn thiện được treo lên để khô nước sơn và để mọi người cùng chiêm ngưỡng
Phạm Quỳnh Trang - phụ trách truyền thông của chương trình - háo hức bên các họa sĩ nhí sau khi các tác phẩm mặt nạ độc đáo được hoàn thiện.
Phạm Quỳnh Trang - phụ trách truyền thông của chương trình - háo hức bên các họa sĩ nhí sau khi các tác phẩm mặt nạ độc đáo được hoàn thiện.
Ngoài hoạt động chính là vẽ mặt nạ, chương trình
Ngoài hoạt động chính là vẽ mặt nạ, chương trình "Trung thu sắc màu truyền thống" còn tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tham gia như nhảy sạp
... kéo co
... kéo co
và nhảy dây.
và nhảy dây.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm