Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan toả hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực

K.L- Ảnh: PNHD
27/07/2022 - 17:15
Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan toả hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực

Bà Trần Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Phạm Thị Nõn (vợ liệt sĩ) thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang.

Đây là một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cấp Hội tổ chức và duy trì các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Trong kế hoạch do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương đề ra, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, biểu dương những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", Hội còn phát động đến các cấp Hội phụ nữ học tập những tấm gương tiêu biểu của các nữ anh hùng, liệt sĩ, thương binh và gương người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại địa phương. Như tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ, vợ Liệt sĩ, nữ thương, bệnh binh, nữ cựu Thanh niên xung phong, nữ chiến sĩ bộ đội Trường Sơn, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần.

Các cấp Hội còn vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quyên góp xây dựng "Mái ấm tình thương" hỗ trợ cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan tỏa hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực  - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Nam Sách thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

Hội phụ nữ các cấp cũng tiếp tục phân công cán bộ, hội viên nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đảm bảo mỗi Mẹ Việt Nam anh hùng có một "con gái" thường xuyên thăm nom, phụng dưỡng, động viên; phân công nhận chăm sóc, đỡ đầu con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 27/7/2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng 1.338 suất quà với tổng trị giá 319,710,000đồng (trong đó Hội LHPN tỉnh tặng 10 suất cho các gia đình chính sách tại 3 huyện10 suất cho thân nhân cán bộ Cơ quan, tổng trị giá 13 triệu đồng).

Các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở y tế tổ chức 12 buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.382 đối tượng gia đình chính sách.

100% các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động tri ân như tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, tham gia Lễ dâng hương, Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại địa phương; quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; dọn nhà cho gia đình chính sách neo đơn, hỗ trợ các gia đình chính sách gieo cấy và chăm sóc lúa và cây hoa màu; ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Lan tỏa hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm ý nghĩa, thiết thực  - Ảnh 3.

Hội LHPN xã Hoàng Hoa Thám - TP Chí Linh, chăm sóc, tỉa lúa giúp các gia đình chính sách trên địa bàn.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm