Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại nơi công bố Ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc

Nguyễn Long
27/07/2023 - 21:55
Hội LHPN Việt Nam dâng hương tại nơi công bố Ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc

Phó Chủ tịch thường trực Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn vào Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7, dâng hương, dâng hoa.

76 năm trước, ngày 27/7/1947, đây là nơi diễn ra cuộc mít tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc.

Chiều 27/7/2023, Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Đỗ Thị Thu Thảo làm trưởng đoàn đến Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 (ở Tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để dâng hương, dâng hoa, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Huyện ủy Đại Từ, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Hội LHPN huyện Đại Từ.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo UBND huyện Đại Từ thỉnh chuông tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7

Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 là địa điểm công bố Ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc. Ngày 27/7/1947, tại đây diễn ra cuộc mít tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương họp mặt nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc. Đây cũng chính là bức thư đầu tiên Bác Hồ gửi cho các thương binh, bệnh binh... Kể từ đó, ngày 27/7 hằng năm được lấy làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi cảm tưởng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7

Khu di tích là một trong những công trình văn hóa lịch sử quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ đỏ để du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - nơi tổ chức Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất. 

Đây là nơi diễn ra Đại hội phụ nữ lần đầu tiên.

Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19/4/1950. Có 168 đại biểu chính thức, đại diện cho 5 triệu hội viên và 10 triệu phụ nữ Việt Nam. Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Lê Đình Thám – Chủ tịch Mặt trận Liên Việt - đến dự.

Đại hội I có ý nghĩa lịch sử vì đã hợp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức duy nhất của phụ nữ, lấy tên là Hội LHPN Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho một số hội viên phụ nữ dân tộc Dao quần chẹt tại địa phương.

Tại đây, Đoàn công tác đã tặng quà cho một số hội viên phụ nữ địa phương và trao tặng Mái ấm tình thương cho chị Mã Thị Linh (hộ nghèo xã Cao Vân) số tiền 50 triệu đồng.

Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ thị Thu Thảo và bà Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc TYM tặng 50 triệu đồng Mái ấm tình thương cho chị Mã Thị Linh

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Di tích Đoàn phụ nữ cứu quốc và thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình liệt sỹ tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm