Hội viên, phụ nữ TPHCM sẽ tham gia bán thực phẩm thiết yếu

Đình Hưng
03/08/2021 - 12:34
Hội viên, phụ nữ TPHCM sẽ tham gia bán thực phẩm thiết yếu

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị

Sở Công thương TPHCM sẽ tổ chức nguồn hàng, cung ứng hàng hóa, địa phương tổ chức điểm bán để hội viên, phụ nữ đứng ra bán hàng, đi chợ thay cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Tại cuộc họp báo sáng ngày 3/8 thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, những ngày qua, nguồn hàng cung ứng cho thành phố rất dồi dào. Sở liên tục nhận được các thông tin đầu mối để cung cấp hàng cho thành phố. Các địa phương cũng đã chủ động đưa hàng về cho thành phố để cung ứng cho người dân. Sức mua ổn định do thành phố đã triển khai phát phiếu mua sắm cho người dân.

Tuy nhiên, theo ông Phương, việc phát phiếu mua sắm cho người dân cũng gặp khó khăn do hệ thống phân phối truyền thống tạm ngưng hoạt động khá lớn. Do đó, người dân tập trung mua sắm ở các hệ thống phân phối hiện đại, khiến một số kênh mua sắm quá tải.

Sở Công thương đang triển khai các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, theo ông Phương, chính quyền địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình để có thông tin kịp thời. Từ đó, sở có sự hỗ trợ, ngay lập tức điều chỉnh, bổ sung nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, sở đã làm việc với các phòng kinh tế quận huyện đẩy mạnh các phương án mở lại các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu, các chợ truyền thống.

Hiện đang có 29 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố còn hoạt động. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tổ chức được 41 điểm bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa cho người dân. Sở cũng đã làm việc với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 với 87 cửa hàng, thống nhất phát triển mở rộng mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Cùng phối hợp với Thành đoàn tổ chức siêu thị 0 đồng, phiên chợ nghĩa tình. Sở cũng đã bàn với Hội LHPN có giải pháp để tăng cường tổ chức thêm các điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu.

"Sở Công thương sẽ tổ chức nguồn hàng, cung ứng hàng hóa, địa phương tổ chức điểm bán để hội viên, phụ nữ đứng ra bán hàng, đi chợ thay cho người dân trong khu vực phong tỏa", ông Phương cho hay.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm