Hơn 10 năm “giữ chân” nàng Hoa hậu

04/08/2015 - 00:51
“Ai cũng muốn được sống đến đầu bạc răng long với người mình yêu, thế nhưng không ai nói trước được điều gì về tình yêu, hạnh phúc”, Chân Tử Đan - chàng Tôn Ngộ Không trong bộ phim “Đại náo thiên cung” khẳng định.

Chân Tử Đan đang rất hài lòng với cuộc hôn nhân với người vợ thứ 2, Uông Thi Thi. Theo ngôi sao võ thuật của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) này, anh chưa bao giờ mất niềm tin vào chuyện tình cảm, kể cả khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lương Tĩnh Từ. Con người luôn có những sự thay đổi lớn - nhỏ bởi những thăng trầm, hạnh phúc lẫn khó khăn trong cuộc sống, vậy nên đến một thời điểm nào đó, theo anh, 2 người yêu nhau có thể sẽ rời xa để không gây cho cuộc sống của nhau quá nhiều căng thẳng, áp lực.

Uông Thi Thi có niềm tin tuyệt đối vào Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan kết hôn với Hoa hậu Hoa kiều Uông Thi Thi vào năm 2003 và có với nhau 2 con. Không chỉ được xem là ngôi sao có thu nhập cao nhất hiện nay của xứ Cảng Thơm, mà Chân Tử Đan còn nổi tiếng là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm và tình yêu thương. Anh bộc bạch rằng chưa bao giờ cố gắng tỏ ra có những biểu hiện thật tốt để trở thành một hình mẫu cho ai đó noi theo hoặc yêu mến mình. Anh làm mọi việc cho vợ con bằng tình cảm, bằng những cảm nhận dành cho họ. Anh muốn họ có được hạnh phúc vì đơn giản anh yêu tổ ấm của mình.

Kỷ niệm 10 năm đám cưới với Uông Thi Thi, Chân Tử Đan không giấu nổi hạnh phúc, anh khẳng định, thành công lớn nhất cuộc đời anh không phải võ thuật hay phim ảnh mà cưới được người vợ như Uông Thi Thi. Anh cảm ơn cô đã đồng hành cùng chồng trong suốt 10 năm qua. "Tình yêu đích thực là luôn bao dung, rộng lượng và trân trọng đối phương, hai người có cùng lý tưởng và chí hướng. Chỉ có như vậy hôn nhân mới bền lâu" Chân Tử Đan tâm sự nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Uông Thi Thi. Đáp lại, Uông Thi Thi viết: “Mừng 10 năm chúng mình kết hôn! Giống như nhiều gia đình khác, cuộc hôn nhân của chúng mình cũng có lúc gặp sóng gió. Nhưng dù vậy, hai ta không bao giờ buông tay nhau. Anh đem đến cho gia đình tình yêu và sự ấp áp của mình. Anh luôn đặt những cảm nhận của em lên vị trí đầu tiên để suy nghĩ. Tình yêu là vô điều kiện, bất luận thế nào em cũng mãi mãi yêu anh!”.

Chênh nhau tới 18 tuổi nhưng Chân Tử Đan chưa bao giờ bị vợ chê “già cỗi” về quan điểm sống. Uông Thi Thi luôn có niềm tin mạnh mẽ vào chồng. Bất luận trên báo chí thấy thông tin gì về chồng, chỉ cần anh trả lời không phải, cô sẽ không gặng hỏi. Chính vì điều đó mà Chân Tử Đan khẳng định sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ. Uông Thi Thi là một người phụ nữ hiện đại nhưng cũng rất tinh tế trong cách sống và không đặt “cái tôi” lên quá lớn. Cô thích làm đẹp nhưng luôn dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là không ngại chuyện sinh và chăm sóc con. Nếu như cô không bị mang thai ngoài dạ con vào năm 2010 thì giờ họ đã có đứa con thứ 3. Có nhiều con luôn là mục tiêu lớn của cặp vợ chồng nổi tiếng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm