Phật tử ở Lạng Sơn kết nối nguồn lực hơn 10 tỷ đồng trợ giúp người nghèo
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo, người dân tộc thiểu số ở địa phương
Phát huy tinh thần “phục vụ chúng sinh”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã kết nối nguồn lực hơn 10 tỷ đồng, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng tới người nghèo và các đối tượng yếu thế.
Trong báo cáo trình bày tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc vào sáng ngày 21/4/2026; bên cạnh nhiều nội dung quan trọng tổng kết công tác Phật sự tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2026 và chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2026 - 2031, vấn đề thực hiện an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo được đánh giá rất tích cực, lan tỏa.
Những năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện, khơi dậy và lan tỏa tinh thần từ bi trong cộng đồng. Thông qua việc vận động tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm nghị lực vươn lên.
Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Xác định công tác từ thiện, nhân đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên Ban trị sự tích cực tuyên truyền, vận động chư tăng, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tại địa phương.

Tặng quà, hỗ trợ gia đình có người tai nạn giao thông.
Để nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, ngoài tuyên truyền theo cách truyền thống, hoạt động vận động ngày càng được Ban Trị sự đổi mới theo cách linh hoạt, hiệu quả. Theo đó, Ban Trị sự chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động qua các nền tảng mạng xã hội như: zalo, facebook… kết hợp với sự đồng hành của các vị chức sắc, người có uy tín cùng chia sẻ đã giúp lan tỏa thông tin nhanh chóng, kết nối kịp thời các nguồn lực, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm tham gia. Trong số này có khoảng 80% là Phật tử nữ giới.
Cùng đó, công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo được chú trọng. Nhiều mô hình, câu lạc bộ thiện nguyện của phật tử được hình thành, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi trong cộng đồng.
Tiêu biểu như trong 4 năm qua, nhóm phật tử xã Chi Lăng vận động trên 1,8 tỷ đồng; phật tử phường Kỳ Lừa huy động gần 40 triệu đồng; nhóm phật tử Tâm Thiện vận động trên 343 triệu đồng… Tất cả sự đóng góp chung tay của cộng đồng đều được công khai, minh bạch trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí.
Tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể trong triển khai các chương trình hỗ trợ, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Động thổ xây dựng nhiều nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, người dân tộc ở vùng cao biên giới.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, các hoạt động từ thiện, nhân đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ngày càng đa dạng như dịp 27/7, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; hưởng ứng các cuộc vận động như: "Ngày vì người nghèo", ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ khuyến học, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trợ cấp gạo thường xuyên cho các hộ neo đơn, tàn tật; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây cầu An Lạc; thực hiện sáng kiến "nuôi lợn đất"...
Theo báo cáo, từ năm 2022 đến nay, tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn triển khai đạt trên 10 tỷ đồng. Cùng với đó, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", nhiệm kỳ 2022 - 2026, Ban Trị sự phối hợp xây dựng, sửa chữa 48 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái cho hộ nghèo, cựu thanh niên xung phong…

Do có thành tích trong công tác từ thiện, nhân đạo; nhiều phật tử nữ Lạng Sơn được tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đánh giá về những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trong công tác nhân đạo, từ thiện, bà Nguyễn Thu Hoài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Không chỉ hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Phật giáo tỉnh còn triển khai các hoạt động ngày càng bài bản, hướng tới tính bền vững.
Qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, khơi dậy sự chung tay của cộng đồng, đồng hành cùng các cấp, ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.