Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/04/2026 - 09:06 (GMT+7)

Phụ nữ miền núi Lạng Sơn góp công, góp của giúp hội viên yếu thế, khó khăn

Nguyễn Duy Chiến
Phụ nữ miền núi Lạng Sơn góp công, góp của giúp hội viên yếu thế, khó khăn

Bà Lương Thị Hoà (giữa), Viện trưởng VKSND Khu vực 5, tỉnh Lạng Sơn, cùng lãnh đạo xã, hội viên phụ nữ trao biển hỗ trợ kinh phí và thực hiện trồng cây giúp hộ nghèo xã Xuân Dương phát triển kinh tế

Ở vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, chị em người dân tộc thiểu số xã Xuân Dương đã cộng đồng trách nhiệm, góp công, góp của để trợ giúp những hội viên phụ nữ trên địa bàn vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Bà Trịnh Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đoàn công tác của Hội phụ nữ phối hợp với nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ trên 25 triệu cho gia đình bà Trịnh Thị Phương (SN 1981), dân tộc Tày trú tại thôn Khuổi Thướn, xã Xuân Dương, là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang mắc bệnh nặng. 

Bà Phương có 3 con nhỏ, không ai có việc làm ổn định; gia đình có ít ruộng nương, vợ chồng bà đều mắc chứng bệnh ác tính, hiểm nghèo nên cuộc sống vô cùng khó khăn, không có tiền đi bệnh viện chữa trị…

Phụ nữ miền núi Lạng Sơn góp công, góp của giúp hội viên yếu thế, khó khăn- Ảnh 1.

Hội LHPN xã Xuân Dương trao biển hỗ trợ đóng góp của các hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm cho gia đình bà Trịnh Thị Phương

Chung tay với Hội LHPN xã Xuân Dương; Chi hội phụ nữ thôn Khuổi Thướn cũng vận động hội viên góp được số tiền 1.270.000 đồng; bà Trịnh Thu Uyên, đại diện Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Vượng Lộc Lạng Sơn cũng hỗ trợ 1,5 triệu đồng chung tay, giúp sức hỗ trợ cho gia đình bà Phương.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Trịnh Thị Vân, xã Xuân Dương là địa bàn miền núi, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, đa phần người dân là người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Dao, trình độ văn hóa thấp, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, thời tiết miền núi khắc nghiệt nên cuộc sống khó khăn, nhiều người mắc bệnh tật. Thời gian tới, Hội LHPN xã Xuân Dương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vận động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cũng tại xã Xuân Dương; đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lạng Sơn do bà Lương Thị Hòa, Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình hỗ trợ nông dân xã Xuân Dương phát triển cây ăn quả tại thôn Khòn Mùm.

Tại gia đình các ông Tô Minh Hiếu, Lường Văn Dung, các tình nguyện viên Viện Kiểm sát khu vực 5 hỗ trợ kinh phí, tiến hành mở rộng diện tích trồng cây táo nhằm góp phần phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây là những hộ dân neo đơn, nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Phụ nữ miền núi Lạng Sơn góp công, góp của giúp hội viên yếu thế, khó khăn- Ảnh 2.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lạng Sơn và xã Xuân Dương tham gia trồng cây tại hộ gia đình nghèo

Những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực kể trên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN, các cấp, các ngành trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, người nghèo. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận