Hơn 20 năm qua, vì sao tình trạng bạo lực với phụ nữ vẫn nặng nề?
Cứ 3 phụ nữ thì 1 người là đối tượng của bạo lực giới
Thông tin vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác Liên hợp quốc công bố nhân Ngày Quốc tế Loại bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (25/11) đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại: Khoảng 840 triệu phụ nữ trên toàn cầu đã trải qua bạo lực từ bạn tình hoặc bạo lực tình dục trong suốt cuộc đời.
Điều gây sốc nhất là con số khủng khiếp này hầu như không thay đổi kể từ năm 2000. Tiến trình giảm bạo lực từ bạn tình đã diễn ra chậm chạp một cách đau đớn, với mức giảm hàng năm chỉ 0,2% trong hơn 2 thập kỷ qua. Điều này cho thấy các nỗ lực toàn cầu suốt hơn 20 năm qua đã thất bại trong việc tạo ra một sự thay đổi có ý nghĩa.
"Bạo lực đối với phụ nữ là một trong những bất công lâu đời nhất và phổ biến nhất của nhân loại nhưng lại là một trong những vấn đề ít được hành động nhất", Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, nhấn mạnh. Ông khẳng định: "Không xã hội nào có thể tự gọi mình là công bằng, an toàn hoặc khỏe mạnh khi một nửa dân số của họ sống trong sợ hãi".
Cuộc khủng hoảng tài chính: Nguyên nhân sâu xa của sự "giậm chân tại chỗ"

Thực trạng bạo lực giới hầu như không thay đổi kể từ năm 2000
Nếu nguyên nhân không nằm ở ý chí, vậy vấn đề nằm ở đâu? Báo cáo của WHO đã chỉ ra một điểm cốt lõi và ít được nhắc đến: Sự thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng.
Mặc dù có nhiều bằng chứng về các chiến lược phòng ngừa hiệu quả, nguồn tài trợ cho các sáng kiến chống bạo lực lại đang suy giảm thảm hại. Cụ thể, vào năm 2022, chỉ 0,2% viện trợ phát triển toàn cầu được phân bổ cho các chương trình tập trung vào phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. Đáng lo ngại là, nguồn tài trợ này thậm chí còn được dự báo giảm hơn nữa trong thời gian tới.
Điều đó tạo ra một nghịch lý tàn nhẫn: Nhu cầu hỗ trợ cho phụ nữ tăng cao giữa bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng kinh tế, nhưng nguồn tiền để hỗ trợ họ lại cạn kiệt.
Bạo lực bắt đầu sớm và kéo dài suốt đời
Báo cáo cũng làm nổi bật một khía cạnh đáng lo ngại: Bạo lực không chỉ là vấn đề của người trưởng thành. Bạo lực đối với phụ nữ bắt đầu sớm và kéo dài suốt cuộc đời.
Chỉ trong 12 tháng qua, đã có 12,5 triệu bé gái tuổi vị thành niên (15-19 tuổi) hoặc 16% của nhóm tuổi này đã trải qua bạo lực thể chất và/hoặc tình dục từ chính bạn tình của mình.
Bà Catherine Russell, Giám đốc Điều hành UNICEF, cảnh báo: "Dữ liệu cho thấy nhiều phụ nữ bắt đầu chịu bạo lực từ bạn tình ngay từ khi còn là thanh thiếu niên. Đáng lo ngại hơn, nhiều trẻ em lớn lên trong môi trường bạo lực, thường xuyên phải chứng kiến mẹ mình bị xô đẩy, đánh đập hoặc làm nhục, khiến chúng coi bạo lực là chuyện thường ngày". Chính vì vậy, bà kết luận: "Chúng ta cần phải tìm cách phá vỡ mô hình bạo lực đang tiếp diễn qua các thế hệ đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Đến khi nào thực trạng bạo lực giới mới hạn chế - đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp
Nhanh chóng đầu tư tài chính để ngăn chặn bạo lực với phụ nữ
Báo cáo kết luận rằng: Sự thay đổi chỉ có thể đạt được khi các nhà lãnh đạo thực sự chịu trách nhiệm và biến cam kết thành hành động. Không thể chấp nhận thêm sự im lặng hay trì hoãn nào nữa.
Để chấm dứt cuộc khủng hoảng bị lãng quên này, WHO kêu gọi các chính phủ phải hành động quyết đoán bằng cách:
Tăng cường cấp quỹ cho các chương trình phòng ngừa bạo lực đã được chứng minh là hiệu quả.
Củng cố các dịch vụ hỗ trợ về y tế, pháp lý và xã hội, đặt nạn nhân làm trung tâm.
Thực thi nghiêm ngặt luật pháp và chính sách trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.
Bạo lực đối với phụ nữ không chỉ là vấn đề xã hội hay nhân quyền, mà còn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Nếu không có sự đầu tư nghiêm túc và bền vững, con số 840 triệu phụ nữ sống trong sợ hãi sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều thập kỷ tới.