Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/11/2025 - 16:10 (GMT+7)

Hơn 57.000 công đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá

Tuệ Anh
Hơn 57.000 công đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoạt động không chỉ nâng cao nhận thức mà còn lan tỏa các mô hình sáng tạo, hỗ trợ người lao động và cộng đồng bỏ thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, lành mạnh.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, người lao động do Tạp chí Lao động phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức từ ngày 30/6 đến 15/8/2025 đã thu hút 57.307 người tham gia trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thực hiện Quyết định 568 của Thủ tướng Chính phủ về "Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030".

Với hình thức trực tuyến, cuộc thi tạo không gian tiếp cận thuận tiện, phù hợp xu thế chuyển đổi số trong tuyên truyền chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhiều bài luận, video và giải pháp dự thi cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo và cam kết hành động của người lao động, đoàn viên công đoàn và học sinh, sinh viên.

Hơn 57.000 công đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá- Ảnh 1.

Ban Tổ chức cho biết, năm nay có nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong thực tiễn, tập trung vào việc thay đổi hành vi, xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, khối văn phòng và bệnh viện.

Trong trường học, mô hình "Lớp học không khói thuốc" tại Trường THCS Quảng Thọ (Quảng Trị) cùng cuộc thi "Viết thư gửi người hút thuốc" giúp học sinh gửi thông điệp yêu thương tới cha mẹ, người thân. Giáo dục nhận diện nguy cơ, kỹ năng từ chối và tự bảo vệ sức khỏe được lồng ghép trong môn Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa, góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh từ sớm.

Trong doanh nghiệp, các phong trào "Nụ cười không khói thuốc", "Cà phê không khói", "Tuần lễ không thuốc lá" cùng tọa đàm, tập huấn giúp nâng cao nhận thức đoàn viên và người lao động. Điển hình là mô hình "Bếp sạch – Không khói thuốc" tại Công ty TNHH Viet Power (Ninh Bình), gắn cam kết hành vi với tiêu chí thi đua, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa tạo môi trường văn minh.

Trong bệnh viện, Bệnh viện E triển khai "Cơ sở không khói thuốc" với 90 standee, 11 buổi truyền thông và 40 cán bộ tư vấn cai thuốc. Môi trường trong sạch giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ứng dụng công nghệ số cũng là điểm nhấn của cuộc thi. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp tích hợp thông điệp "Không khói thuốc" vào email công vụ, màn hình chờ, bảng tin, video clip và infographic sinh động. Một số doanh nghiệp triển khai ứng dụng theo dõi tiến trình bỏ thuốc, kết nối cộng đồng hỗ trợ trực tuyến, hình thành thói quen mới trong nhóm lao động trẻ.

Hơn 57.000 công đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi phòng, chống tác hại thuốc lá- Ảnh 2.

Biển hiệu cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Kết quả cuộc thi, giải nhất tập thể thuộc về Liên đoàn Lao động TP.HCM và giải nhất cá nhân thuộc về chị Phạm Thị Ngọc, Công ty TNHH Viet Power, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Ban Tổ chức cho biết nhiều sáng kiến, giải pháp từ cuộc thi có giá trị thực tiễn, có thể áp dụng rộng rãi tại công đoàn cơ sở. Kết quả cũng sẽ được tổng hợp, biên soạn thành "Sổ tay công đoàn với phòng chống tác hại của thuốc lá" để triển khai lâu dài.

Để tiếp tục lan tỏa và duy trì hiệu quả, Ban Tổ chức kiến nghị Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục hỗ trợ kinh phí duy trì cuộc thi thường niên và xây dựng nền tảng số chuyên biệt về truyền thông. Đồng thời, đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào chỉ tiêu thi đua hằng năm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức giải thưởng vinh danh định kỳ để tạo động lực lâu dài cho cơ sở.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng dư âm và giá trị của nó sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường lao động khỏe mạnh, văn minh và không khói thuốc trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận