Hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam

Ngự Bình
09/06/2020 - 17:52
Hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga giới thiệu với bà Elisa Fernandez về một số hoạt động của Hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và bà Bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam - đã cùng nhau trao đổi nhiều nội dung về thúc đẩy bình đẳng giới thực chất. Hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, nâng cao năng lực của Hội LHPNVN trong vận động chính sách, hỗ trợ phụ nữ trong giai đoạn hậu Covid-19…

Ngày 9/6, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tiếp bà Bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương.

Hội LHPNVN và UN Women hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Elisa Fernandez

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định hai tổ chức có quan hệ từ lâu, gần đây đã nâng tầm quan hệ hợp tác qua thỏa thuận khung giai đoạn 2018-2020, tạo khuôn khổ tốt để phát huy hiệu quả hợp tác giữa 2 tổ chức. Hai bên đã có cuộc họp rà soát 1 năm thực hiện Thỏa thuận khung hợp tác vào tháng 1/2020. Hội đánh giá cao UN Women gần đây đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả và hỗ trợ Hội trong vận động chính sách, đặc biệt là đóng góp cho Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phát động và triển khai Năm an toàn cho Phụ nữ trẻ em…

Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ với Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam về hoạt động trọng tâm của Hội thời gian tới, đó là: Chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp,  giới thiệu, quy hoạch, tham gia đào tạo nâng cao năng lực nguồn cán bộ nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tổ chức các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập Hội; sự kiện tôn vinh áo dài Việt Nam…

Phía Hội đề nghị UN Women quan tâm hỗ trợ Hội trong vận động chính sách, xây dựng chiến lược bình đẳng giới giai đoạn tiếp theo; chính sách cho các nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư lao động, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới... 

Hội cũng mong muốn UN Women chung tay hỗ trợ phụ nữ trong bối cảnh hậu Covid-19; các hoạt động về sinh kế, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường di cư lao động an toàn và bình đẳng; nâng cao năng lực cán bộ Hội; kết nối để góp phần tăng cường tiếng nói của phụ nữ Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hội LHPNVN và UN Women hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (thứ 4, 3 từ phải sang), Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Elisa Fernandez (thứ 4 từ trái sang) và cán bộ 2 bên

Về phần mình, bà Elisa Fernandez đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam và khẳng định Hội là đối tác đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam. Cùng có nhiều mối quan tâm chung, hai bên sẽ có thêm cơ hội thắt chặt quan hệ hợp tác trong tương lai. Hai bên sẽ xem xét khả năng tiếp tục ký Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn tiếp theo giúp cho việc hợp tác hai bên có chiều sâu và hướng tới những hoạt động mang tính chiến lược và phát huy hơn nữa kết quả phối hợp cho đến nay.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm