Hướng đến các hoạt động cải thiện môi trường sống của phụ nữ và trẻ em

Ngự Bình
05/12/2019 - 15:23
Hướng đến các hoạt động cải thiện môi trường sống của phụ nữ và trẻ em
Sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo như chăm sóc sức khỏe ban đầu, chương trình nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường, tín dụng vốn quay vòng cho phụ nữ, xây dựng trường học, chăm sóc trẻ em…

6.063 nữ sinh được hỗ trợ học bổng

Cuối tháng 6/2019, sau khi vừa thi tốt nghiệp phổ thông, kết thúc 12 năm đèn sách cũng là lúc những nữ sinh Trà Ôn (Vĩnh Long) tốt nghiệp chương trình hỗ trợ giáo dục của Tổ chức Room to Read - tổ chức phi chính phủ Mỹ được triển khai từ năm 2011. Chương trình đã hỗ trợ các em nữ sinh khó khăn được đến trường, hoàn thành bậc THPT và có thể tự để ra quyết định quan trọng khi bước qua tuổi 18. Chương trình đã triển khai các lớn học về kỹ năng sống, tư vấn học đường, hỗ trợ vật chất và tăng cường sự tham gia của nhà trường và cộng đồng cho tất cả nữ sinh từ lớp 6 đến lớp 12 tại các địa phương còn nhiều khó khăn như Tam Bình và Trà Ôn (Vĩnh Long), Cần Giuộc (Long An), Trà Cú (Trà Vinh). Tính đến năm 2018, Room to Read đã hỗ trợ cho 6.063 nữ sinh, 100% học sinh tiếp tục theo học lớp kế tiếp, 89% các em nữ sinh tiếp tục học sau khi hoàn tất lớp 12 hoặc có việc làm ổn định.

Kim Thùy chia sẻ với bạn bè tại trại hè do Room to Read tổ chức tháng 5/2019

Kim Thùy chia sẻ với bạn bè tại trại hè do Room to Read tổ chức tháng 5/2019

Một trong những nữ sinh tại Trà Ôn may mắn nhận được hỗ trợ của Room To Read và đạt được những thành công nhất định là Đinh Thị Kim Thùy. Thùy đã tốt nghiệp THPT và xin được học bổng học đại học. Thùy cũng được cử là đại diện đi thuyết trình tại buổi kêu gọi sự hỗ trợ thiện nguyện do Room to Read tổ chức tại Hong Kong. Em đã tự tin thể hiện mình, nói tiếng Anh trước đám đông và tạo nên một kỷ lục mới cho các buổi gây quỹ của Room to Read trên toàn thế giới khi vận động được số tiền 2,88 triệu USD (hơn 67 tỷ đồng).

Không chỉ có Room to Read, trong nhiều năm qua, dưới sự dẫn dắt của bà Jerilyn Brusseau, tổ chức Peace Trees (Cây Hòa bình) đã hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và trồng cây xanh trên những mảnh đất từng bị tổn thương bởi chiến tranh Việt Nam. Nhiều năm qua, Peace Trees đã giúp rà phá 105.855 vật liệu nổ, phủ xanh các mảnh đất chiến tranh và tạo ra những khu vực an toàn ở Quảng Trị cho người dân sinh sống và canh tác.

Tổ chức Peace Trees trồng cây phủ xanh đồi núi

Tổ chức Peace Trees trồng cây phủ xanh đồi núi

Peace Trees còn tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng, hỗ trợ y tế, phát triển kinh tế, xây giếng nước sạch, các công trình cho người dân. Tổ chức này đã triển khai Chương trình giáo dục phòng tránh bom mìn cho 86.830 trẻ em và gia đình; hỗ trợ trực tiếp cho 215 nạn nhân và 62 gia đình bị ảnh hưởng bởi bom mìn; tặng 1.664 suốt học bổng cho trẻ em các gia đình nạn nhân bom mìn, 15 trường mẫu giáo, 11 thư viện và 2 nhà cộng đồng. Những lớp học mang tên Cây Hòa bình được xây dựng lên ở những nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, giữa những khô cằn đã làm ấm sáng lên những góc rừng, những bản làng xa xôi. Tiếng trẻ thơ nô đùa với những nụ cười trên môi cùng những tình nguyện viên từ nước Mỹ xa xôi vốn một thời thù địch đã trở nên gần gũi và thân thiện trong mắt của các em, gieo vào các em niềm tin về một thế giới hòa bình, không phân biệt, không thù hận.

Hướng đến các hoạt động cải thiện môi trường sống của phụ nữ và trẻ em - Ảnh 3.

Một lớp mẫu giáo do Peace Trees hỗ trợ xây dựng

Hợp tác với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Peace Trees đã xây được hàng chục thư viện, chủ yếu là ở khu vực dân tộc thiểu số vừa là nơi đọc sách của người dân mà còn là điểm hội họp của Hội phụ nữ các thôn, bản hay nơi tạm trú của chị em là nạn nhân của bạo hành gia đình. Tổ chức hỗ trợ xây dựng vườn cây vì sức khỏe trẻ em và giúp đỡ hàng trăm phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và tăng thu nhập.

Giải ngân của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đạt 1,597 tỷ USD

Room to Read hay Peace Trees chỉ là 2 trong số 501 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Sự giúp đỡ của các tổ chức này tại Việt Nam đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo như chăm sóc sức khỏe ban đầu, chương trình nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường, tín dụng vốn quay vòng cho phụ nữ, nông dân nghèo, xây dựng trường học, chăm sóc trẻ em…

Trong giai đoạn mới, với vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về  công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tập trung hoạt động xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tính đến cuối tháng 9/2019, Việt Nam có quan hệ với 1.171 tổ chức. Giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đạt 1,597 tỷ USD tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Các chương trình, dự án được triển khai ở tất cả 63 tỉnh thành. Ngoài ra, một số tổ chức còn lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong một số vấn đề liên quan đến bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, chủ quyền biển đảo. 

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đó là nội dung quan trọng về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được chia sẻ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) ngày 5/12 tại Hà Nội. Với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là, trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống VUFO trong giai đoạn mới 2019 - 2024 trên tinh thần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và vai trò của Hội quần chúng, đặc biệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, tích cực triển khai đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 của VUFO

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 của VUFO

Tham dự đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng chỉ đạo, cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phát huy vai trò của VUFO, góp phần bảo đảm hiệu lực quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với ưu tiên của đất nước trong từng giai đoạn, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện thật tốt các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc đề ra. Ngoài ra, cần phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và các đại biểu nữ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 của VUFO

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và các đại biểu nữ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024 của VUFO

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm