Hụt hơi, khó thở hậu Covid-19 và lời khuyên của bác sĩ

Linh Trần
26/04/2022 - 14:49
Hụt hơi, khó thở hậu Covid-19 và lời khuyên của bác sĩ

Nhiều người khỏi Covid-19 có triệu chứng hụt hơi, khó thở

Không ít người sau khi khỏi Covid-19 có những triệu chứng như sốt, ho khó thở, hụt hơi…

Sau khi khỏi Covid-19, nhiều người có các triệu chứng như sốt, ho, rối loạn nhịp tim. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp khó thở, hụt hơi. Nhiều người đặt câu hỏi: Đó có phải là di chứng hậu Covid hay không và các cách xử trí như thế nào?

Về vấn đề này, bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Nội khoa và chống độc (Bệnh viện E, Hà Nội), cho biết, hơn 2 năm nay, cả thế giới và Việt Nam bước vào giai đoạn khó khăn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã cơ bản ứng phó được với Covid-19. Tuy nhiên, còn rất nhiều người gặp phải di chứng hậu Covid. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi nhận 203 triệu chứng, trong đó hơn 50 triệu chứng thường xuyên; 85% gặp các triệu chứng mệt mỏi, 44% đau đầu, 36% hụt hơi... Trong đó, triệu chứng hụt hơi, khó thở là biến chứng liên quan đến hệ hô hấp rất nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Phong, sau khi nhiễm Covid-19, người bệnh có nhiều triệu chứng gặp phải như sốt, ho khó thở.... Ở người bình thường, trước đó không có triệu chứng khó thở, hụt hơi nhưng sau khi mắc Covid-19 lại xuất hiện các triệu chứng ấy,  đó là di chứng hậu Covid. 

Các theo dõi trong thời gian ngắn cho thấy, nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất từ 35 tuổi, đây là độ tuổi lao động chính, gây ra di chứng hay gặp nhất như run tay chân, xuất hiện bệnh lý mới như tiểu đường, tăng huyết áp, nhịp tim... - bác sĩ Phong thông tin. 

Bác sĩ Đỗ Quốc Phong cũng cho rằng, các triệu chứng hô hấp rất dễ gặp. Vì vậy, người bệnh thấy có các triệu chứng trên cần đến cơ sở y tế để có lời khuyên và khám sàng lọc như thế nào, tránh những điều đáng tiếc như mất cơ hội điều trị. 

Cũng theo bác sĩ Phong, trong trường hợp chưa đến mức phải đi khám, người bệnh có thể thực hiện một số biện pháp tại nhà như: ăn uống đủ chế độ dinh dưỡng; ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước giúp thận, gan tốt hơn để giải độc. Ngoài ra, tập thể dục cũng hết sức quan trọng nhưng phải chọn thời điểm phù hợp, vừa với sức của mình, tập những động tác nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm