“Khảo sát ý kiến cho học sinh đeo khẩu trang không có giá trị về khoa học”

Phạm Thương
05/03/2020 - 21:40
“Khảo sát ý kiến cho học sinh đeo khẩu trang không có giá trị về khoa học”
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), nhận định rằng học sinh thường không biết được lúc nào cần đeo và lúc nào không cần đeo khẩu trang. Hơn thế, đeo khẩu trang không đúng cách cũng không phát huy tác dụng.

Như PNVN đã phản ánh, chiều 4/3, Sở GD-ĐT TPHCM có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu khảo sát ý kiến phụ huynh về việc cho con em đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại, để phòng chống dịch do virus corona chủng mới (Covid-19). Ngay sau đó, nhiều giáo viên chủ nhiệm của các lớp đã tạo các nhóm trò chuyện trên mạng để lấy ý kiến khảo sát. Bên cạnh ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý thì có rất nhiều phụ huynh bày tỏ quan điểm việc khảo sát là "đẩy" cái khó cho phụ huynh. Việc đeo khẩu trang hay không cần do ngành y tế và cơ quan chuyên môn khuyến cáo và quyết định.

Anh D.Đ.H, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Mê Linh (quận 3, TPHCM), cho biết: "Cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi đã tạo mục khảo sát trên nhóm trò chuyện của phụ huynh trong lớp. Câu hỏi có nội dung là theo phụ huynh nghĩ có cần cho học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp? Cô giáo đã đưa ra 2 phương án lựa chọn là có hoặc không. Tuy nhiên, cô còn nhắn trong nhóm là ai không bình chọn nghĩa là không đồng ý. Tôi quan sát là lớp con tôi có tới 30% phụ huynh không bình chọn. Riêng bản thân tôi thì tôi phải đồng ý thôi vì như thế sẽ tốt hơn cho con. Giữa có và không thì chọn có vẫn hơn. Tuy nhiên, tôi thấy chọn hay không thì cũng chẳng giải quyết được bài toán an toàn cho trẻ. Phụ huynh chúng tôi đâu có chuyên môn về y tế mà biết được đeo khẩu trang là nên hay không nên. Cái này phải do ngành y tế khuyến cáo mới đúng".

“Khảo sát ý kiến cho học sinh đeo khẩu trang không có giá trị về khoa học” - Ảnh 1.

Một nhóm khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang cho học sinh khi đi học trở lại

Còn chị Nguyễn Thị Phương (quận 5, TPHCM) cho rằng, việc đeo khẩu trang chỉ là một phần trong khâu phòng bệnh. "Đeo khẩu trang thì tốt nhưng nó chỉ là một phần thôi, tôi nghĩ cần phải thường xuyên rửa tay, vệ sinh sạch sẽ cho học sinh nữa. Bây giờ nhà trường hỏi ý kiến giống như đẩy cái khó về chúng tôi. Lỡ như có sự việc gì không hay thì đổ ngược lại cho phụ huynh sao?".

Một số phụ huynh còn bày tỏ lo lắng rằng: Khẩu trang y tế trên địa bàn thành phố đang gần như khan hiếm, với số lượng học sinh đông như hiện nay thì làm sao phụ huynh mua kịp. Còn khẩu trang vải thì cũng có những bất tiện riêng.

Theo chị Phan Thị Ánh có con học tại trường tiểu học An Lạc (Q.Bình Tân, TPHCM) thì việc đeo khẩu trang sẽ không có tác dụng nhiều bằng việc giáo dục con ý thức phòng bệnh. "Tôi nghĩ rằng đeo khẩu trang không đúng cách cũng dễ nhiễm bệnh nếu gặp người bệnh. Ý thức phòng bệnh của mỗi học sinh mới là yếu tố tiên quyết trong thời điểm này. Nửa tháng nay tôi đi mua khẩu trang y tế xung quanh đây không nơi nào có. Nếu con đến trường, tôi sẽ cho con đeo khẩu trang vải. Tuy nhiên, tôi thấy các bé nhỏ rất hiếu động, đeo khẩu trang trong suốt buổi học sẽ khó thở, nhất là thời tiết nắng nóng này gây khó chịu. Học sinh sẽ không chịu đeo lâu".

“Khảo sát ý kiến cho học sinh đeo khẩu trang không có giá trị về khoa học” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết: Học sinh thường không biết được lúc nào cần đeo và lúc nào không cần đeo khẩu trang. Đeo không đúng cách cũng không có tác dụng. "Việc hỏi ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang cho học sinh, tôi nghĩ hỏi để làm hồ sơ lưu trữ chứ không có giá trị về mặt khoa học. Thực sự, đeo khẩu trang an toàn là lúc nào cần thì phải đeo, lúc không cần thì đừng đeo, khi không cần mà đeo suốt, cứ kéo lên kéo xuống thì càng nguy hiểm hơn", bác sĩ Khanh cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm