Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thi hành Luật Công đoàn năm 2024 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Truyền thông Công đoàn 2025 Truyền thông Công đoàn 2025
[Bài 0]
Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân
Không chỉ là cầu nối bảo vệ quyền lợi hợp pháp, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao Su Phong Thái (phường Hoà Lợi, TPHCM) còn là điểm tựa vững chắc về đời sống tinh thần công nhân. Chính sự chăm lo tận tình ấy đã khiến người lao động xem công ty như ngôi nhà thứ hai, thậm chí có rất nhiều người đã gắn bó bền bỉ suốt gần 20 năm.

Từ vị nữ "thủ lĩnh" Công đoàn tận tâm

Vừa bước đến cổng Công ty Cao Su Phong Thái, chúng tôi gặp một thanh niên trẻ đang làm nhiệm vụ bảo vệ. Dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, khuôn mặt hiền lành. Ít ai biết rằng anh từng trải qua cơn thập tử nhất sinh trong đợt dịch Covid-19 năm 2021. Anh kể, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của Chủ tịch Công đoàn, có lẽ hôm nay anh đã không còn đứng ở đây để làm việc.

Để hiểu rõ hơn câu chuyện mà anh chỉ kịp vắn tắt rồi vội trở lại nhiệm vụ, chúng tôi tìm gặp chị Đinh Thị Hường – Giám đốc Hành chính, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Chị nhớ lại: thời điểm dịch bùng phát, công nhân phải thực hiện "3 tại chỗ", còn chị thì chạy đôn chạy đáo bên ngoài để tiếp tế, hỗ trợ và kết nối giữa công nhân với gia đình. Có hôm chị mua thực phẩm giúp cho vợ của một công nhân, khi thì mua thuốc gửi cho công nhân bệnh tim, khi thì tìm cách gửi đồ dùng cho công nhân trong khu cách ly…

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 1.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao Su Phong Thái phối hợp tổ chức chương trình mừng xuân cho người lao động.

Trong rất nhiều hoàn cảnh khó quên, trường hợp của anh bảo vệ trước cổng là điều khiến chị nhớ nhất. Anh là thanh niên xa quê lập nghiệp, mắc bệnh giữa lúc không có người thân bên cạnh, và chỉ mỗi chị là người liên lạc được. Có hôm bác sĩ báo anh phải thở oxy và tiên lượng xấu, khiến chị đứng ngồi không yên. Chị Hường lập tức nhờ vả khắp nơi để gửi gắm anh cho đội ngũ y bác sĩ tốt hơn. Mỗi ngày chị đều gọi điện hỏi thăm, động viên công đoàn viên ấy vượt qua bệnh tật. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra.

"Ngày đi làm trở lại, tôi nhìn bạn ấy mà thương đứt ruột. Người gầy rộc, chắc còn không tới 40 kg, tay chân run run. Giờ thì khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Sau dịch, chị em quý nhau như người thân. Không riêng gì bạn bảo vệ, mỗi lần nhìn thấy nụ cười, sự bình an của anh chị em công nhân trong công ty, tôi lại có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày, tự nhủ làm tốt hơn ngày hôm qua", chị Hường bộc bạch.

Gần 20 năm gắn bó với công ty, cũng là từng ấy thời gian chị Đinh Thị Hường luôn trăn trở, thấu hiểu và đồng hành cùng công đoàn viên, đặc biệt quan tâm đời sống của nữ công nhân, mẹ bầu, mẹ nuôi con nhỏ.

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 2.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao Su Phong Thái đã trở thành điểm tựa tin cậy, nơi người lao động thực sự được sẻ chia.

Có thể kể đến dấu ấn nổi bật gần nhất mà chị Hường cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã làm cho các công đoàn viên nữ như: Tổ chức đối thoại và thương lượng với Ban giám đốc để thí điểm chương trình "Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ". 

Từ đó, 5 chính sách thiết thực dành cho nữ công nhân đã được triển khai: Bố trí chỗ để xe ngay cạnh văn phòng hành chính cho lao động mang thai và mẹ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, giúp thuận tiện đi lại và đảm bảo sức khỏe; Trang bị phòng vắt và trữ sữa cho lao động nữ nuôi con nhỏ; Hỗ trợ đỡ đầu cho con của lao động nữ là mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, mức tối thiểu 60.000 đồng/người/tháng; Đảm bảo lao động nữ mang thai được khám thai mỗi tháng một lần suốt thai kỳ. 

Ngoài 5 lần khám theo quy định được BHYT chi trả, các lần còn lại sẽ do công ty thanh toán và đảm bảo 100% lương.

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 3.

Nhiều lao động nữ lớn tuổi vẫn gắn bó với công ty.

Chị Hường chia sẻ, bản thân là lao động từ Bắc vào Nam lập nghiệp, gia đình khó khăn nên chị từng trải qua nhiều vất vả. Vừa đi làm vừa nuôi em ăn học, rồi đến khi lập gia đình lại đối diện chi phí sinh con, nuôi con nhỏ. Chị hiểu sâu sắc áp lực của nữ công nhân, thu nhập eo hẹp, nhiều khoản chi tiêu phát sinh, thuốc men, dinh dưỡng cho mẹ bầu, bỉm sữa cho con; đặc biệt là giai đoạn trở lại làm việc khi con vừa 6 tháng tuổi, mẹ phải chạy đua thời gian, tranh thủ nghỉ giữa ca để về cho con bú, không đủ thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi cũng là người mẹ, người vợ nên thấu hiểu những khó khăn của lao động nữ mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ. Và tôi thấy mình cần phải lên tiếng và thương lượng để những quyền lợi thiết yếu này được đảm bảo, chăm lo đúng mức cho chị em trong nhà máy", chị Hường bộc bạch.

Xây dựng công đoàn nhân văn

Dưới sự dẫn dắt của chị Hường, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cao Su Phong Thái đã trở thành điểm tựa tin cậy, nơi người lao động thực sự được sẻ chia. Tại các khu sản xuất, khu chế xuất ở Bến Cát (Bình Dương cũ), công đoàn cơ sở của công ty luôn được biết đến như một đơn vị nổi tiếng chăm lo tốt cho người lao động, giữ chân công nhân gắn bó lâu dài.

Công đoàn Công ty TNHH Cao Su Phong Thái luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, đoàn kết và nhân văn. Hằng tháng, Công đoàn phối hợp Ban giám đốc tổ chức đối thoại định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất – kinh doanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, qua đó đảm bảo nơi làm việc an toàn, thân thiện và giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 4.

Công đoàn Công ty TNHH Cao Su Phong Thái luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, đoàn kết và nhân văn.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tổ chức Đại hội công nhân viên chức tại các bộ phận nhằm tìm giải pháp thực hiện hiệu quả các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của đơn vị – đặc biệt là những quy định liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Công đoàn cũng giám sát chặt chẽ việc thực thi các chế độ chính sách, đồng thời đề xuất Ban giám đốc định kỳ 6 tháng tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, phòng tránh ung thư cổ tử cung, các bệnh phụ khoa – nam khoa, giúp nâng cao nhận thức cho toàn thể công nhân.

Một trong những hoạt động được người lao động mong chờ nhất là chương trình rút thăm đầu xuân – nét văn hóa của công ty trong nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm có 200 – 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 100.000 đến 10.000.000 đồng, kết hợp cùng hội thao đầu năm tạo không khí sôi nổi, tiếp thêm tinh thần để công nhân hăng hái bước vào năm mới.

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 5.

“Bữa cơm Công đoàn” vui tươi và ấm áp dành cho người lao động. Ảnh: NVCC.

Hằng năm, Công đoàn còn phối hợp tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành. Đây là dịp người lao động mở rộng hiểu biết, đồng thời được tái tạo sức lao động. Bên cạnh hoạt động du lịch, Công đoàn còn duy trì "bữa cơm công đoàn" nhằm tăng thêm sự gắn kết. Vào các dịp lễ Tết, đơn vị đều trao tặng vé xe, quà Tết, thăm hỏi những công nhân không có điều kiện về quê.

Khi Công đoàn trở thành “ngôi nhà thứ 2” của công nhân- Ảnh 6.

Người lao động được trao tặng nhiều phần quà có giá trị. Ảnh: NVCC.

Nhờ sự chăm lo chu đáo ấy, công nhân trong công ty luôn giữ tinh thần đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia khi cộng đồng gặp khó khăn. Trong đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung, tập thể người lao động đã chủ động đề xuất quyên góp. Từ sự chung tay đó, Công ty Cao Su Phong Thái đã thành lập đoàn do chị Hường trực tiếp đến tỉnh Đắk Lắk trao tặng 3 tấn gạo, 250 chăn mền và 20 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ.

Chia sẻ về môi trường làm việc, chị Nguyễn Ngọc Quyền, công nhân của công ty cho biết: "Em rất quý mến công ty và công việc mình đang làm. Nhắc đến Công đoàn là nghĩ ngay đến niềm vui, sự quan tâm và cảm giác yên tâm gắn bó lâu dài."

Công đoàn Hà Nội quyết tâm đổi mới, hành động vì người lao động

Công đoàn Hà Nội quyết tâm đổi mới, hành động vì người lao động

Xã hội 20:43 25/12/2025

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra trong hai ngày 29-30/12/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Công đoàn TPHCM tiếp tục là “điểm tựa” tin cậy của đoàn viên, người lao động

Công đoàn TPHCM tiếp tục là “điểm tựa” tin cậy của đoàn viên, người lao động

Thời cuộc 13:05 25/12/2025

Với tinh thần sáng tạo và bản sắc nhân văn, Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết tâm đổi mới toàn diện. Không chỉ dừng lại ở vai trò đại diện, Công đoàn sẽ là “ngôi nhà” chung ấm áp, là nơi gửi gắm niềm tin trọn vẹn, là điểm tựa vững vàng của mọi đoàn viên và người lao động thành phố.

Gần 650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Gần 650 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Thời cuộc 18:01 24/12/2025

Ngày 24/12, tại Hội trường Thành ủy TPHCM (phường Xuân Hòa), Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của gần 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thành phố.

Khi Công đoàn trở thành "ông tơ bà mối"

Khi Công đoàn trở thành "ông tơ bà mối"

Gia đình 20:35 14/12/2025

12 câu chuyện tình yêu vừa được se duyên trọn vẹn tại tỉnh Đồng Nai qua một “Lễ cưới tập thể”. Đây là món quà ý nghĩa dành cho những công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau xây đắp hạnh phúc.

Cao Bằng triển khai quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh

Cao Bằng triển khai quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh

Thời cuộc 11:04 14/12/2025

Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị nhằm triển khai quy trình giới thiệu nhân sự lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV .

Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận nhiều nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận nhiều nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Thời cuộc 15:38 12/12/2025

Ngày 12/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XIII), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) đã tập trung thảo luận báo cáo tổng kết năm 2025, chương trình công tác năm 2026. Đây là hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

10 sự kiện, hoạt động Công đoàn tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện, hoạt động Công đoàn tiêu biểu năm 2025

Xã hội 09:59 12/12/2025

Năm 2025 diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm bằng nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn có tân nữ Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn có tân nữ Phó Chủ tịch

Thời cuộc 13:56 11/12/2025

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa XVII, để tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch.

Tháng Công nhân 2025: Khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn

Tháng Công nhân 2025: Khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn

Xã hội 11:06 11/12/2025

Tháng Công nhân năm 2025 cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam: linh hoạt hơn, thiết thực hơn và lấy người lao động làm trung tâm.

Phát động phong trào thi đua trong các cấp công đoàn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Phát động phong trào thi đua trong các cấp công đoàn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Xã hội 09:40 10/12/2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận