Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/05/2026 - 20:38 (GMT+7)

Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt

Vân Anh
Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt

Chị Đỗ Thị Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chia sẻ niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, từ cấp cơ sở, cán bộ Hội LHPN kỳ vọng vào một Mặt trận hành động, gần dân hơn, hiểu phụ nữ hơn và nhạy bén hơn trước những nỗi đau, khó khăn của những người yếu thế.

Trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa các cấp Hội LHPN và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cấp cơ sở đã được triển khai chặt chẽ thông qua các chương trình hành động cụ thể, từ tuyên truyền chủ trương, chính sách đến hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ.

Các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được lồng ghép với Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an", tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ dừng ở công tác tuyên truyền, nhiều hoạt động đã trực tiếp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình và nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội. Từ chỗ là đối tượng được hỗ trợ, nhiều chị em đã trở thành chủ thể tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cộng đồng và tham gia các hoạt động xã hội.

Kỳ vọng Mặt trận hành động, gần dân và thấu hiểu phụ nữ hơn

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, chị Đỗ Thị Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, bày tỏ sự tin tưởng về vai trò của Mặt trận trong việc đồng hành, hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế và phụ nữ ở vùng khó khăn.

Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt- Ảnh 1.

Hội LHPN xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, có nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em

Theo chị Đỗ Thị Phúc, điều chị kỳ vọng lớn nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực hơn với phụ nữ cơ sở.

Đối với phụ nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân hay nạn nhân của bạo lực gia đình, chị mong rằng sự hỗ trợ sẽ không chỉ dừng lại ở những phần quà an sinh ngắn hạn mà cần hướng đến các giải pháp bền vững hơn. Trong đó, việc tạo sinh kế lâu dài cho phụ nữ được xem là yếu tố quan trọng để chị em có thể tự chủ và ổn định cuộc sống.

"Tôi kỳ vọng Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội LHPN Việt Nam để xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế phù hợp với từng vùng miền; hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề để phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình", chị Đỗ Thị Phúc chia sẻ. Bên cạnh đó, chị cũng mong muốn các chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm cho phụ nữ nghèo" tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống để yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt- Ảnh 2.
Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt- Ảnh 3.
Khi phụ nữ được trao cơ hội, khối đại đoàn kết sẽ thêm bền chặt- Ảnh 4.

Một số hoạt động tiêu biểu của Hội LHPN xã Nguyễn Văn Linh

Thu hẹp khoảng cách vùng miền qua chuyển đổi số

Một trong những vấn đề được chị Đỗ Thị Phúc đặc biệt quan tâm là việc thu hẹp khoảng cách vùng miền thông qua chuyển đổi số. Theo chị, với phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế về thông tin vẫn là rào cản lớn trong tiếp cận chính sách, kiến thức và cơ hội phát triển.

"Tôi tin tưởng nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đưa kiến thức về chăm sóc sức khỏe, pháp luật, kỹ năng sống đến gần hơn với phụ nữ thông qua các mạng lưới cộng đồng; đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng của phụ nữ vùng cao thông qua các chương trình kết nối cung - cầu trên phạm vi toàn quốc", chị bày tỏ.

Khi "mái nhà chung" Mặt trận Tổ quốc đủ ấm, phụ nữ vùng khó khăn sẽ có thêm động lực để vươn mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Khi phụ nữ được tôn trọng, tạo điều kiện phát triển và có tiếng nói, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng bền chặt và giàu sức sống hơn.

Chị Đỗ Thị Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Phát huy vai trò của Hội LHPN trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chị Phúc, Hội LHPN các cấp cần đóng vai trò là "cầu nối" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân thông qua việc đa dạng hóa hình thức tập hợp, không chỉ dừng lại ở các chi hội truyền thống mà còn mở rộng đến các nhóm phụ nữ đặc thù như: Nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ di cư và phụ nữ trong các tôn giáo và tăng cường vai trò của phụ nữ trong việc giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Không chỉ dừng ở vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chị Đỗ Thị Phúc cũng kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến bình đẳng giới và quyền lợi của phụ nữ. Theo chị, Mặt trận cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn để kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản hay quyền lợi lao động nữ tại các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. 

Đồng thời, cần tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận