Khơi thông nguồn vốn ưu đãi cho phụ nữ dân tộc thiểu số Khun Há vươn lên
Phụ nữ dân tộc thiểu số ở Khun Há (Lai Châu) vay vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng vườn chè
Khun Há (Lai Châu) là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trong đó dân tộc Mông chiếm 66,8%, dân tộc Lự chiếm 29,1%, dân tộc Thái chiếm 2,2%, còn lại là các dân tộc khác. Trước thực trạng “nghèo thông tin” cản trở phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi, Hội LHPN xã đã chủ động triển khai nhiều cách làm sát cơ sở.
Bà Tao Thị Kẻo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Khun Há cho biết phụ nữ địa phương chủ yếu chăn nuôi, trồng chè, trồng sâm nên rất cần vốn để phát triển sinh kế. Thông qua tuyên truyền đa kênh, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và đồng hành các phiên giao dịch, nguồn vốn chính sách được chuyển tải kịp thời tới hội viên có nhu cầu.
Tuyên truyền đa kênh hỗ trợ thủ tục vay vốn
- Thưa bà, phụ nữ xã Khun Há hiện cần thông tin vay vốn ưu đãi cho mục đích gì nhiều nhất và thường đầu tư cụ thể vào những việc gì?
Bà Tao Thị Kẻo: Việc hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ xã Khun Há chủ yếu được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Khi có chương trình, dự án hoặc nguồn vốn mới, Hội LHPN xã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn hội viên có nhu cầu làm thủ tục vay để phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào chăn nuôi và trồng trọt.

Bà Tao Thị Kẻo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Khun Há
Về chăn nuôi, chị em vay vốn để mua các loại vật nuôi, nhất là mua trâu sinh sản. Về trồng trọt, chị em vay vốn để mua phân bón như trồng và chăm sóc chè, mua cây giống trồng thảo quả và sâm. Phụ nữ trên địa bàn xã cơ bản là vay vốn từ các nguồn vốn đầu tư mua trâu sinh sản, trồng sâm, trồng và chăm sóc chè.
- Ngoài vốn phát triển sản xuất, Hội có tuyên truyền những chương trình vay nào khác để nâng chất lượng cuộc sống cho hội viên và mức vốn vay phổ biến hiện nay ra sao, thưa bà?
Bà Tao Thị Kẻo: Ngoài ra, cũng có chương trình vốn vay về nước sạch, vệ sinh môi trường. Hội LHPN xã cũng đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ; khi có nhu cầu, chị em phụ nữ làm hồ sơ vay vốn để xây mới công trình nước sạch và xây mới nhà vệ sinh, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường của bản sạch sẽ hơn.

Phụ nữ dân tộc Lự ở bản Thẳm (xã Khun Há) vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế
Mức vốn vay đối với chăn nuôi, trồng trọt, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Còn đối với nước sạch, vệ sinh môi trường tối đa là 50 triệu đồng. Chị em thường vay theo nhu cầu của hội viên: có thể vay thấp hơn hoặc vay tối đa.
- Với những chị em còn hạn chế về chữ viết hoặc tiếng phổ thông, Hội hỗ trợ tiếp cận thông tin và làm thủ tục vay vốn thế nào?
Bà Tao Thị Kẻo: Đến thời điểm này, Hội LHPN xã đã phối hợp với NHCSXH thường xuyên mở các lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ và các tổ trưởng để tiếp cận các chương trình chính sách ưu đãi cũng như nguồn vốn của xã. Nhiều chị em đã nắm được các chương trình nguồn vốn vay, và đặc biệt hơn nữa là các thủ tục hồ sơ vay vốn.

Cán bộ Hội LHPN xã Khun Há tư vấn, phổ biến thông tin các chương trình vay vốn ưu đãi tới hội viên.
Đối với một số chị em không biết chữ, tổ trưởng và tổ chức Hội làm hồ sơ vay vốn cho các hội viên có nhu cầu vay vốn để đảm bảo hồ sơ. Đối với phụ nữ xã Khun Há, chị em không biết chữ không nhiều; cơ bản là biết viết, biết ký. Các thủ tục vay vốn luôn được tổ trưởng và tổ chức Hội hỗ trợ 100% để đảm bảo thủ tục hồ sơ vay vốn trước khi vay.
- Với hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, Hội LHPN xã đang hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể ra sao để chị em nắm rõ thông tin, chuẩn bị giấy tờ và hoàn thiện hồ sơ vay vốn đúng quy định?
Bà Tao Thị Kẻo: Hội LHPN xã trước hết cung cấp và phổ biến đầy đủ thông tin về chính sách vay vốn cho hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, giúp chị em nắm rõ điều kiện vay, quy trình thực hiện và các quy định cần tuân thủ.
Song song đó, Hội phối hợp với NHCSXH và các tổ trưởng rà soát, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện trước khi hướng dẫn lập hồ sơ, bảo đảm đúng quy định. Khi chị em phát sinh nhu cầu vay, Hội cùng tổ trưởng tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp tại bản để hội viên hiểu rõ các bước cần làm.
Sau khi đã nắm thông tin, hội viên được hướng dẫn lựa chọn cách làm thủ tục phù hợp, đến trụ sở Hội LHPN xã hoặc gặp tổ trưởng tại điểm giao dịch để bắt đầu thực hiện các bước vay vốn. Tiếp theo, trong giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, Hội LHPN xã hướng dẫn cụ thể từng loại giấy tờ cần thiết (như căn cước công dân, xác nhận/danh sách hộ nghèo, cận nghèo và các giấy tờ theo yêu cầu). Hội cũng hỗ trợ phô tô, trực tiếp giúp lập và kiểm tra hồ sơ để bảo đảm hồ sơ "đúng - đủ" trước khi trình NHCSXH giải quyết.
Nguồn vốn ưu đãi tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng cao
- Quy mô hoạt động ủy thác hiện nay của Hội LHPN xã ra sao, thưa bà?
Bà Tao Thị Kẻo: Đến thời điểm này, Hội LHPN xã quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ của Hội LHPN xã quản lý đến thời điểm này là hơn 29 tỷ đồng cho hơn 363 hộ gia đình phụ nữ vay.

Các Tổ vay vốn do Hội LHPN xã Khun Há quản lý, công khai danh sách hộ vay theo các chương trình vốn vay ưu đãi của NHCSXH
- Khi hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi, khó khăn vướng mắc lớn nhất là gì, thưa bà?
Bà Tao Thị Kẻo: Đến thời điểm này, việc tiếp cận các chương trình vốn vay trên địa bàn chưa phát sinh vướng mắc hay khó khăn đáng kể. Kết quả này có được nhờ NHCSXH thường xuyên tập huấn cho tổ trưởng và tổ chức Hội, giúp họ nắm chắc quy trình, thủ tục hồ sơ để chủ động triển khai khi có chương trình mới.
Thực tế triển khai cũng cho thấy chưa ghi nhận tổ chức nào, đặc biệt là hội viên phụ nữ, gặp trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên, để người dân và hộ gia đình nắm bắt thông tin nhanh và đúng, NHCSXH và Hội LHPN vẫn duy trì tuyên truyền thường xuyên mỗi khi có chương trình, nguồn vốn mới.
Ngoài các cuộc họp bản, sinh hoạt chi hội, việc tuyên truyền còn được thực hiện qua mạng xã hội như nhóm zalo, facebook và fanpage của Hội, của NHCSXH, cập nhật liên tục để thông tin đến từng bản. Khi còn điểm chưa rõ, hội viên có thể hỏi trực tiếp cán bộ Hội LHPN xã hoặc cán bộ NHCSXH để được hướng dẫn cụ thể; đến nay chưa phát sinh trường hợp vướng mắc đáng kể.
– Bà có thể nêu một vài điển hình phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế, tăng thu nhập?
Bà Tao Thị Kẻo: Một điển hình sử dụng vốn vay hiệu quả là chị Lò Thị Tan (bản Đông Pao 2) vay vốn đầu tư chăm sóc, mở rộng diện tích chè. Nhờ duy trì thâm canh đúng kỹ thuật, kinh tế gia đình chị dần ổn định và đời sống được cải thiện rõ rệt.
Từ kết quả đó, nhiều hội viên khác cũng mạnh dạn tiếp cận vốn và làm ăn bài bản. Tiêu biểu như chị Tao Thị Pín (bản Đông Pao 2), chị Lò Thị Bình (bản Hon 1),… tập trung nâng năng suất, chất lượng chè, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên phát triển kinh tế.

Nhiều hội viên vay vốn ưu đãi để đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng chè, qua đó cải thiện đời sống.
Không chỉ cây chè, nguồn vốn ưu đãi còn được chị em sử dụng hiệu quả trong chăn nuôi. Chẳng hạn, chị Lò Thị Ban (bản Đông Pao 1) vay vốn mua trâu sinh sản, gây đàn và bán theo lứa để quay vòng vốn. Nhờ đó, thu nhập tăng dần qua các năm, có thời điểm đạt trên 300 triệu đồng/năm.
– Thời gian tới, Hội LHPN xã Khun Há đặt ra giải pháp, kiến nghị gì để vốn vay đến đúng người và phát huy hiệu quả giảm nghèo?
Bà Tao Thị Kẻo: Trong thời gian tới, Hội LHPN xã mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án và nguồn vốn vay ưu đãi dành cho phụ nữ. Hội cũng kiến nghị tăng thêm chương trình và nguồn vốn để hội viên có điều kiện vay phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bền vững.
- Xin trân trọng cám ơn bà!