Kiếm việc làm thủ công cho trẻ làm thêm 

10/09/2015 - 17:19
Những đứa trẻ đều kiếm được một khoản kha khá, đủ để có thể tự mua sắm quần áo, sách vở khi năm học mới đến.
Gia đình tôi sống ở nông thôn, nên ngoài việc trông vào trồng trọt, chăn nuôi, hầu như không có nghề phụ.

Những đứa trẻ ngày hè cũng như ngày thường đều khá bận rộn giúp mẹ việc nhà, việc đồng áng, băm rau, nấu cám lợn…

Tuy nhiên, ngày hè, thời gian rảnh của mấy đứa trẻ nhiều hơn nên tôi tìm cách nhận việc từ các nhà máy, xí nghiệp để chúng làm thêm. Khi thì gia công hộp đựng bánh trung thu, lúc thì đan võng, khâu gối…
Qua việc này, lũ trẻ hiểu hơn về giá trị của đồng tiền. Ảnh minh họa: Theo Báo Bình Dương

Tất nhiên, để làm được những việc đó, tôi phải tổ chức “lớp đào tạo” cho trẻ. Trôi chọn một số trẻ lớn, nhanh nhẹn trong làng để trang bị cho chúng về mặt kỹ thuật.

Sau khi những trẻ này làm tốt, chúng sẽ nhận hàng về, dạy lại cho bọn trẻ khác và tập trung làm theo từng nhóm nhỏ. Nhìn bọn trẻ ríu rít mỗi ngày, người lớn ai cũng cảm thấy hài lòng vì thời gian của các con trôi đi không vô ích.

Tiền công cho những việc mang tính thủ công này không nhiều, nhưng sau mấy tháng hè, những đứa trẻ đều kiếm được một khoản kha khá, đủ để có thể tự mua sắm quần áo, sách vở khi năm học mới đến.

Quan trọng hơn, qua việc này, lũ trẻ hiểu hơn về giá trị của đồng tiền mà chúng phải vất vả mới kiếm được. Cũng từ đó biết trân trọng thành quả của lao động, và biết tiêu tiền đúng cách, không hoang phí…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm