“Kiên cường Việt Nam” - khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19

PV (Thực hiện)
24/04/2020 - 11:04
“Kiên cường Việt Nam” - khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19
Tối 25/4/2020, Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình âm nhạc trực tuyến “KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM - STAY STRONG VIETNAM”. Trả lời phỏng vấn Báo PNVN, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, liveshow âm nhạc trực tuyến “Kiên cường Việt Nam” được tổ chức với mong muốn một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu chống Covid-19 cũng như quyết tâm khôi phục kinh tế sau đại dịch.

+ Thời gian qua, cùng với các lực lượng khác trong xã hội, các cấp Hội phụ nữ đã vận động phụ nữ cả nước triển khai thực hiện chương trình phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một cách nhanh chóng, kịp thời và quyết liệt. Xin Phó Chủ tịch có thể nêu một số phong trào cũng như kết quả nổi bật trong phòng chống dịch Covid-19 của Hội LHPN Việt Nam?

“Kiên cường Việt Nam” - khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa

- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Trong những ngày qua các cấp Hội trong cả nước đã chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực  phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ trong các hoạt động phòng chống dịch Covid 19 đạt được nhiều kết quả ấn tượng và có ý nghĩa sâu sắc.  

Trong thời gian từ tháng 2- 4/2020, tính riêng trên Zalo và trang fanpage của TW Hội đã cung cấp gần 150 bài viết với các nội dung về hướng dẫn cách phòng, tránh dịch bệnh Covid 19; các kiến thức, kỹ năng giữ an toàn trong mùa dịch; các hoạt động phòng, chống dịch Covid 19 của Hội LHPN các tỉnh/thành và đạt số lượng tiếp cận lên tới hơn 600.000 lượt.

Về công tác chỉ đạo và tuyên truyền: Bám sát  chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và tình hình của hội viên, phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp với diễn biến của tình hình. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, các cấp Hội đã thay đổi phương thức tuyên truyền, sinh hoạt hội viên, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông tới hội viên, phụ nữ qua các kênh online và qua mạng xã hội.

Cấp tỉnh/thành tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo tới đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân: phát tờ rơi, dịch tờ rơi ra tiếng dân tộc, hướng dẫn cách khử trùng, làm sạch môi trường, kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, tiếp cận, tuyên truyền đến từng thôn xóm, từng hộ gia đình,…

Cán bộ Hội LHPN trực tiếp đến từng khu vực, từng thôn/bản và hộ gia đình tuyên truyền bằng loa cầm tay cho bà con phòng chống dịch Covid-19 ở vùng cao Yên Bái

Về công tác vận động hỗ trợ: trong tháng 2 và tháng 3, TW Hội LHPN Việt Nam đã vận động được gần 4,4 tỷ đồng giá trị hiện vật từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn bị cánh ly và Hội LHPN một số tỉnh/thành phố (Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang và Hải Dương…). Hội LHPN Việt Nam cũng gửi tặng 2.000 chai nước rửa tay và 300 triệu đồng tiền mặt cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN, Hội LHPN nhiều tỉnh/thành hưởng ứng và phát động cán bộ, hội viên phụ nữ nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các phong trào của chị em phụ nữ được lan tỏa rộng rãi như: may khẩu trang tặng người nghèo, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, làm mũ chống giọt bắn, phục vụ hậu cần cho các khu cách ly,....

“Kiên cường Việt Nam” - khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao ủng hộ của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đến Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn

+ Bên cạnh việc huy động nguồn lực của phụ nữ cùng với nhân dân cả nước tham gia phòng chống dịch thì phụ nữ cũng là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Vậy với những phụ nữ yếu thế này, các cấp Hội đã có những hoạt động gì hỗ trợ họ?

- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Trước tác động của dịch bệnh, đời sống của hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhiều lao động nữ công việc vốn bấp bênh, không có hợp đồng dài hạn đã mất việc; những chị em tiểu thương, làm dịch vụ, đặc biệt dịch vụ ăn nghỉ, du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng. Chị em làm việc tự do, lao động phổ thông, bán hàng rong không có việc làm, không có thu nhập đời sống rất bấp bênh. Trong sản xuất nông nghiệp, do giãn cách xã hội, việc vận chuyển hàng hoá khó khăn nên nông dân không tiêu thụ được sản phẩm...

Bên cạnh đó, do phụ nữ vẫn đang là người chịu trách nhiệm chính các việc nội trợ nên khi dịch bệnh xảy ra thì gắnh nặng chăm sóc, dạy học con cái  tại nhà và chăm sóc người ốm, người cao tuổi càng thêm nặng nề.

Trong tình hình đó, Hội LHPN các tỉnh/thành đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ phụ nữ có công ăn việc làm như tặng con giống, hỗ trợ các biện pháp khử trùng chuồng trại, hỗ trợ phát triển sinh kế, khởi nghiệp,… Nhiều mô hình hỗ trợ bữa ăn sáng, nhu yếu phẩm, đi chợ giúp đã được triển khai.

Có thể kể đến như, Hội LHPN Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với phương châm "Phụ nữ đất địa đầu – Vững niềm tin – Chiến thắng Covid", vận động Hội LHPN các phường hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động khử trùng chuồng trại. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ trên khoảng 15 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức trao mô hình phát triển kinh tế (nuôi gà thương phẩm) cho 14 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vô Ngại và xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tích cực vận động phụ nữ thực hiện mô hình khởi nghiệp khắc phục khó khăn, tìm hướng đi mới, hiệu quả sau mùa dịch như mô hình sản xuất hương, mô hình "Chăn nuôi gà, trứng sạch"…

Nhiều nơi, Hội LHPN cũng đã tăng cường vai trò kết nối, hướng dẫn chị em điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tổ chức cung cấp sản phẩm tận nơi cho các hộ gia đình, sử dụng kinh doanh kết nối qua mạng internet...

Bên cạnh việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, cán bộ, hội viên phụ nữ đã cùng các cấp Hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa 

+ Đối tượng phụ nữ cần hỗ trợ, trợ giúp lúc khó khăn này thì nhiều trong khi nguồn lực nội tại có hạn, các cấp Hội đã có những hoạt động nào để kêu gọi nguồn lực từ cộng đồng chung tay quan tâm, hỗ trợ đến những đối tượng yếu thế này?

- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Các cấp Hội đã có nhiều hoạt động kêu gọi quyên góp từ những nhà hảo tâm, phối hợp cùng các câu lạc bộ từ thiện, cá nhân hội viên phụ nữ có điều kiện để cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men và các công cụ y tế hỗ trợ phụ nữ yếu thế và gia đình của họ phòng, chống dịch. Thực tế đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo với những cách hỗ trợ thiết thực với các đối tượng cần hỗ trợ như:

Tại các địa phương, đến nay đã cung cấp trên 5,7 triệu khẩu trang, hơn 103 nghìn chai nước rửa tay, vận động hội viên, phụ nữ may hàng triệu khẩu trang vải tặng người nghèo, làm hàng nghìn mũ chống giọt bắn tặng các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và chế biến, cung cấp hàng nghìn tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm tới người dân.

Hội LHPN huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai phối hợp với CLB Tấm lòng vàng và Hội Chữ thập đỏ của huyện tổ chức các phiên chợ 0 đồng, cây ATM gạo miễn phí tặng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Tam Hiệp. Thời gian tới, hoạt động này sẽ tiếp tục triển khai 8/8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho đến hết tháng tư.

"Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng" được Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương khai trương tại thị xã Nghĩa Lộ để giúp người dân nghèo mua được lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với giá 0 đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN các tỉnh thành còn nhiều hoạt động phối hợp với các Câu lạc bộ thiện nguyện, các công ty để trao các phần quà tặng bằng tiền mặt, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hội viên phụ nữ thuộc gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ bị mất việc trong mùa dịch bệnh…

“Kiên cường Việt Nam” - khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Liveshow âm nhạc trực tuyến "KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM - STAY STRONG VIETNAM" khẳng định sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 của Việt Nam


+ Bên cạnh những việc cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã và đang chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, được biết tối 25/4 này, Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện liveshow âm nhạc trực tuyến "KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM - STAY STRONG VIETNAM". Ban tổ chức đặt kỳ vọng gì vào đêm nhạc "xem tại nhà" này?

- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Liveshow âm nhạc trực tuyến "KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM - STAY STRONG VIETNAM" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần RSVP tổ chức với mong muốn truyền thông rộng rãi về những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong đại dịch, ở cả "tiền tuyến" lẫn "hậu phương"; đồng thời kêu gọi mọi người chung tay, đồng hành với những phụ nữ  để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chúng tôi cũng hy vọng rằng Chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như một lời cổ vũ, động viên khích lệ mỗi người dân Việt Nam tiếp tục cùng chung tay với Đảng, Nhà nước, Chính phủ vượt qua khó khăn, để bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục được tiếp nối, tỏa sáng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa

Khi thưởng thức âm nhạc, cả cộng đồng sẽ có cơ hội hòa chung một nhịp, hát chung một giai điệu, để thắt chặt tình đoàn kết, đồng lòng trước đại dịch, chung tay phòng chống dịch Covid-19 hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Với tên gọi "Kiên cường Việt Nam", chúng tôi mong muốn một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống đại dịch cũng như quyết tâm khôi phục kinh tế sau đại dịch nhằm đạt "mục tiêu kép" như Chính phủ đã đề ra. 

+ Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm