pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lai Châu: Hiệu quả từ việc đưa phụ nữ dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động thời vụ

Hành trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của người lao động tỉnh Lai Châu
Những năm qua, thực hiện thỏa thuận hợp tác tiếp nhận người lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giữa tỉnh Lai Châu và chính quyền thành phố Mungyeong (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) đã có nhiều lao động địa phương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức lương từ 25-40 triệu đồng/tháng. Từ đây, mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo vươn lên làm giàu cho nhiều lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh nói chung và nữ lao động người dân tộc thiểu số nói chung.
Theo đó, hàng năm Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, đưa thông tin tuyển dụng tới các xã, phường, thị trấn; tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho người lao động nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong việc tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng.

Thông tin tuyển dụng phỏng vấn người lao động
Thường xuyên đăng tải, cung cấp thông tin thị trường lao động trên Trang thông tin Việc làm Lai Châu để mọi người nắm được thông tin, rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin cho nhu cầu lao động và việc làm, giúp cho việc kết nối việc làm giữa người lao động với nhà tuyển dụng hiệu quả; giúp cho người lao động tìm được việc làm, tiếp cận công việc phù hợp với trình độ. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị, doanh nghiệp tìm lao động có trình độ tay nghề phù hợp với yêu cầu công việc.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành rà soát các đối tượng trong độ tuổi, xác minh lý lịch nhân thân, khám sức khỏe sàng lọc và có phương án hỗ trợ người lao động đủ điều kiện tham gia buổi tuyển chọn trực tiếp từ nhà tuyển dụng Hàn Quốc.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tư vấn, cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết trước khi được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, nhất là tuân thủ tốt pháp luật của nước sở tại. Đồng thời xây dựng kế hoạch thông báo người lao động khám sức khỏe tại Hà Nội, mời giáo viên về giảng dạy tiếng và định hướng nghề cho người lao động.
Chúng tôi cũng hướng dẫn người lao động về thủ tục, hồ sơ, pháp lý; khi người lao động tập trung về trung tâm học đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện ăn ở, tạo mọi việc tốt nhất cho học viên tham gia học định hướng xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Song song với đó hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động, cam kết với chủ sở hữu lao động.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và lãnh đạo thành phố Mungyeong (Hàn Quốc) ký kết các thỏa thuận hợp tác.
Nhờ đó, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số đã có cơ hội đi xuất khẩu lao động thời vụ phù hợp với năng lực, như làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, với mức thu nhập dao động từ 35 - 40 triệu đồng/tháng.
Chị Hoàng Thị Ong, người dân tộc Khơ Mú ở thôn Hô Ta, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, cho biết: “Tôi được đi xuất khẩu lao động thời vụ 6 tháng ở Hàn Quốc theo chương trình của tỉnh Lai Châu, sau thời gian làm việc ở đó, ngoài việc tích lũy được số vốn gần 200 triệu đồng, thì còn học được kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt là tác phong làm việc rất nghiêm túc. Khi hết thời hạn lao động trở về Việt Nam, tôi đã đem số vốn đó đầu tư vào chăn nuôi và trồng cây hoa màu, nên kinh tế gia đình đã vững hơn rất nhiều”.
Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh Lai Châu là một kênh giải quyết việc làm rất hiệu quả, không chỉ giải quyết khâu việc làm cho người lao động, mà còn góp phần đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động ở nông thôn và người nghèo,đặc biệt là người lao động dân tộc thiểu số. Khi các lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi trở về nước đều có tay nghề, kinh nghiệm, tác phong làm việc công nghiệp, mở ra cơ hội làm việc rất tốt cho người nghèo trong tỉnh.