Lầm tưởng khiến hàng triệu người không dùng biện pháp tránh thai

Kim Ngọc
01/04/2022 - 12:10
Lầm tưởng khiến hàng triệu người không dùng biện pháp tránh thai

Ước tính có hơn 250 triệu phụ nữ không sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả mặc dù muốn tránh mang thai

Hơn một nửa số ca mang thai trên thế giới là ngoài ý muốn. Kỳ thị và thông tin sai lệch là yếu tố khiến nhiều người không dùng các biện pháp tránh thai.

Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cảnh báo những lầm tưởng và thông tin sai lệch quanh việc sử dụng các biện pháp tránh thai đang khiến phụ nữ không sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Số liệu cho thấy gần một nửa trường hợp mang thai trên toàn thế giới là ngoài ý muốn.

Theo ước tính, hơn 250 triệu phụ nữ không sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả mặc dù muốn tránh mang thai. UNFPA cho rằng việc thiếu tiếp cận không còn là nguyên nhân khiến kế hoạch hóa gia đình không được thực hiên. Trong khi việc sử dụng biện pháp tránh thai ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, phụ nữ cố tình không sử dụng các biện pháp tránh thai vì lo ngại về tác dụng phụ, lầm tưởng, kỳ thị và phản đối từ những người khác.

Báo cáo nhấn mạnh nhiều phụ nữ cho rằng việc sử dụng các biện pháp tránh thai rất phức tạp, với gần một phần tư (23%) không thể nói không với tình dục, theo số liệu được báo cáo lần đầu vào năm 2020. Tuy nhiên, với những người có thể tự do lựa chọn, "nhiều lầm tưởng và Cơ quan Liên Hợp Quốc nhận thấy những nhận thức sai lầm vẫn tồn tại và góp phần dẫn đến việc không sử dụng các biện pháp tránh thai".

Lầm tưởng khiến hàng triệu người không dùng biện pháp tránh thai - Ảnh 1.

Vùng nông thôn Mpala, Kenya, nơi hàng nghìn người không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Ami Vitale

Trong một cuộc khảo sát với 60 người, được công bố trong báo cáo thường niên của UNFPA hôm thứ Tư (30/03), một phụ nữ đến từ Ghana cho biết được nghe nói "các biện pháp tránh thai khiến con người béo lên". Một số phụ nữ từ các quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ, cho biết được thông báo rằng thuốc tránh thai có thể gây vô sinh.

Một phụ nữ 43 tuổi đến từ Burkina Faso, nói: "Chúng tôi được biết các biện pháp tránh thai dẫn đến vô sinh". Theo một phụ nữ 31 tuổi khác đến từ Sudan: "Mọi người tin rằng các biện pháp tránh thai gây vô sinh, ung thư và là một điều kỳ quặc". Một người Algeria, 44 tuổi, trả lời về việc sử dụng các biện pháp tránh thai: "Chỉ nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, thuốc tránh thai khiến bạn vô sinh, vòng tránh thai gây xuất huyết".

Theo số liệu được công bố lần đầu tiên vào năm 2020, gần một nửa số ca mang thai trên toàn thế giới - khoảng 121 triệu ca - là ngoài ý muốn, với hơn 60% trường hợp lựa chọn phá thai. Theo UNFPA, ước tính có khoảng 45% ca phá thai không an toàn.

Phát biểu khi cơ quan công bố báo cáo của mình, bà Natalia Kanem, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cho biết số lượng các trường hợp mang thai ngoài ý muốn là "đáng kinh ngạc". "Đối với những phụ nữ bị ảnh hưởng, lựa chọn sinh sản là việc khiến cuộc sống thay đổi nhất. Bằng cách đặt quyền quyết định cơ bản nhất này trực tiếp vào tay phụ nữ và trẻ em gái, xã hội có thể đảm bảo rằng việc làm mẹ là một khát vọng chứ không phải là một điều tất yếu", bà Natalia Kanem nói.

Báo cáo kêu gọi chính phủ từ nhiều quốc gia thực hiện "giáo dục giới tính toàn diện" để phụ nữ và trẻ em gái có thể có được thông tin chính xác về các lựa chọn tránh thai. "Được thực hiện đúng cách, các kiến thức này có thể ngăn chặn những lầm tưởng và nhận thức sai lầm, đồng thời có thể thúc đẩy các mối quan hệ giao tiếp, đồng ý và tôn trọng. Nó có thể giải quyết vấn đề giới tính và quyền lực cũng như dạy cho thanh thiếu niên về các biện pháp tránh thai bí mật", báo cáo cho biết thêm.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm