Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, thi đua làm giàu
Hội viên phụ nữ tham gia Hội thi gian hàng phụ nữ khởi nghiệp xã Tân Thuận Bình (tỉnh Đồng Tháp) vừa được Hội LHPN xã phối hợp tổ chức. Ảnh: Minh Tuấn
Phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã vượt xa khỏi khuôn khổ của một hoạt động hỗ trợ sinh kế thông thường mà đang trở thành một “mắt xích” quan trọng, đóng góp trực tiếp vào Cuộc vận động toàn dân thi đua làm giàu.
Khởi nghiệp ngay từ gian bếp nhỏ
Một buổi sáng mùa hè ở xã Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), khu sản xuất của HTX Thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ của chị Hà Thị Ngọc Điệp rộn ràng tiếng cười nói. Người đóng gói, người dán nhãn, những đôi tay thoăn thoắt không nghỉ. Ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, nơi này vẫn là căn bếp nhỏ của một gia đình làm nghề truyền thống. Từ những sản phẩm chỉ đủ bán cho khu vực lân cận, đến nay, các sản phẩm của HTX hiện đã có mặt ở nhiều đại lý, cửa hàng nông sản, cửa hàng tiện ích của hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc.
Câu chuyện của chị Hà Thị Ngọc Điệp không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân, mà là lát cắt tiêu biểu của phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang lan rộng trên cả nước. Từ những mô hình nhỏ lẻ, phụ nữ đang từng bước trở thành lực lượng kinh tế năng động, góp phần vào cuộc vận động toàn dân thi đua làm giàu và trực tiếp hiện thực hóa các chủ trương lớn như Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trải nghiệm không gian tương tác cùng phụ nữ khởi nghiệp tại Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” theo Quyết định số 939/QĐ - TTg (Đề án 939)
Ở nhiều địa phương, phong trào phụ nữ khởi nghiệp không bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ những điều rất giản dị như một món ăn quê, một loại thảo mộc ngay tại vườn nhà, một nghề truyền thống, hay một ngôi nhà sàn thân thuộc của gia đình.
Tại tỉnh Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, là một trong những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu. Chị đã đưa các loại nông sản vùng núi rừng thành sản phẩm được thị trường ưa chuộng.
Với mơ ước góp phần thay đổi "số phận" của sâm bố chính và cải thiện thu nhập cho bà con nông dân, chị đã dành nhiều thời gian mày mò tìm hiểu công nghệ chế biến các sản phẩm từ sâm bố chính như gà hầm sâm, nước cốt sâm, các món bánh từ sâm…. Từ đó phát triển chuỗi giá trị nông sản hữu cơ, tạo thu nhập bền vững cho gia đình, đặc biệt là tạo việc làm mới cho phụ nữ trên địa bàn xã. Đồng thời góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên bản địa và dần hồi sinh những cánh rừng.
Ở xã Bản Liền (tỉnh Lào Cai), hằng ngày chỉ quanh quẩn với các công việc nhà nông như băm thức ăn cho gà, thả ngựa ra đồng, cho vịt ăn, lên nương làm việc, hái chè, chặt tre, vác tre..., chị Vàng Thị Thông không nghĩ có ngày căn nhà truyền thống của người Tày của mình chật kín khách du lịch.
Với ước mơ phát triển kinh tế gia đình và giúp người dân trong bản có công việc và nguồn thu nhập ổn định không phải xa quê kiếm sống, chị đã mạnh dạn học hỏi và cải tạo căn nhà của mình thành homestay, tâm huyết phát triển du lịch đi liền với giữ gìn văn hóa vùng cao.
Hình ảnh những người phụ nữ khởi nghiệp ngay trong chính gian bếp nhỏ, trong ngôi nhà của gia đình đang được nhân rộng tại khắp các địa phương. Phía sau mỗi mô hình khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện làm kinh tế mà là tinh thần "thi đua làm giàu" bắt đầu từ những điều giản dị đang dần thấm vào đời sống. Từng bước, những người phụ nữ đã bước qua cánh cửa của gia đình, trở thành lực lượng tiên phong đầy bản lĩnh bước vào Cuộc vận động toàn dân thi đua làm giàu.
Mở rộng không gian cho doanh nghiệp nhỏ vươn mình
Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) mở ra một không gian rộng lớn cho khu vực kinh tế tư nhân. Và chính những người phụ nữ như chị Hà Thị Ngọc Điệp, chị Nguyễn Thị Bình, chị Vàng Thị Thông đang là những người cụ thể hóa tinh thần đó, bởi phần lớn mô hình khởi nghiệp của phụ nữ nằm trong khu vực kinh tế tư nhân, từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Đây là khu vực có tính linh hoạt cao, phù hợp với điều kiện và khả năng của phụ nữ.
Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân do phụ nữ làm chủ thường có xu hướng phát triển bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng Nghị quyết 68 hướng tới: Phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ nhưng phải đi đôi với chất lượng và sự bền vững. Từ đó, nhiều chị em đã thay đổi tư duy, chủ động xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước tạo ra một hệ sinh thái bình đẳng, nơi năng lực sáng tạo của phụ nữ được giải phóng khỏi những định kiến về giới trong kinh doanh.


Sự đồng hành của Hội LHPN các cấp và sự hỗ trợ chính sách của Đảng, Nhà nước đã tiếp thêm tự tin và động lực cho phụ nữ trên những chặng đường khởi nghiệp
Nếu Nghị quyết 68 tạo ra sự sôi động cho khu vực tư nhân, thì Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước được coi như bệ đỡ và định hướng chiến lược để phụ nữ khởi nghiệp vươn tầm. Nghị quyết số 79-NQ/TW đã xác định rõ vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước. Trong thực tế, vai trò này thể hiện qua nhiều hình thức cụ thể, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, đến việc kết nối chuỗi giá trị, nhiều phụ nữ đã có cơ hội mở rộng sản xuất.
Sự kết hợp giữa Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 tạo thành những hỗ trợ chính sách vững chắc, vừa thúc đẩy sự năng động sáng tạo vừa đảm bảo định hướng và hỗ trợ nguồn lực. Trong chỉnh thể đó, phụ nữ đóng vai trò là những người kết nối, biến những chủ trương lớn thành những kết quả thực tiễn trên thương trường.
Cũng từ đó, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đang đóng góp vào cuộc vận động toàn dân thi đua làm giàu không chỉ bằng số lượng mà bằng chất lượng của các mô hình, các dự án. Sự thành công của phụ nữ khởi nghiệp đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước, tạo ra hàng triệu việc làm và thúc đẩy tăng trưởng GDP địa phương. Phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, làm giảm áp lực ly hương, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đưa tinh thần "thi đua làm giàu" gắn liền với "xây dựng đất nước".
Trên hành trình đó, các cấp Hội LHPN không chỉ là người tuyên truyền, mà là người đồng hành, tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp. Từ những lớp tập huấn kỹ năng tại các vùng dân tộc thiểu số đến các diễn đàn khởi nghiệp cấp quốc gia, đến tiếp cận với vốn vay, kiến thức quản trị, tư vấn pháp lý, kết nối thị trường... Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ chức Hội, Hội LHPN các cấp đã thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của chính sách, đưa các Nghị quyết của Đảng thực sự chạm đến với hội viên, phụ nữ, thông qua triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
Sau 8 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" (2027-2025), các cấp Hội đã hỗ trợ hơn 118.530 phụ nữ khởi nghiệp, trong đó có 20.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và 1.700 phụ nữ khuyết tật; huy động được tổng nguồn lực hơn 654 tỷ đồng tổ chức các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp.
Nhìn lại toàn cảnh, phong trào phụ nữ khởi nghiệp là minh chứng sống động cho việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, đóng góp trực tiếp vào cuộc vận động toàn dân thi đua làm giàu.
Khi mỗi người phụ nữ tự tin khởi nghiệp, họ không chỉ đang làm giàu cho gia đình mà đang trực tiếp góp phần vững chắc để xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh và văn minh. Hành trình ấy dẫu còn thách thức, nhưng với điểm tựa chính sách vững chãi, tinh thần thi đua yêu nước và sự đồng hành của Hội LHPN các cấp, phụ nữ khởi nghiệp sẽ tiếp tục là động lực không thể thiếu của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.