Lào Cai: Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Các học viên thảo luận tại lớp tập huấn
Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Tham gia 2 lớp tập huấn có 180 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế; bí thư chi bộ, trưởng thôn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của 19 xã.
Lớp tập huấn được mở từ ngày 4-7/11. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách mới và rèn luyện kỹ năng trong tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình giảm nghèo tại cơ sở.
Tham gia 2 lớp tập huấn có 180 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế; bí thư chi bộ, trưởng thôn và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của 19 xã: Khao Mang, Mù Cang Chải, Púng Luông, Chế Tạo, Lao Chải, Nậm Có, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Trạm Tấu, Hạnh Phúc, Phình Hồ, Liên Sơn, Gia Hội, Sơn Lương, Văn Chấn, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh, Nghĩa Tâm và Cát Thịnh. Đây đều là những địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai chương trình giảm nghèo tại cơ sở đòi hỏi cán bộ có kỹ năng, kiến thức và sự chủ động cao.
Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, với mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã, thôn, bản – những người trực tiếp tiếp cận đối tượng thụ hưởng, triển khai hoạt động tới từng hộ dân.
Thông qua lớp tập huấn, học viên được bồi dưỡng khả năng lập kế hoạch, xây dựng dự án, mô hình giảm nghèo hiệu quả, hướng tới mục tiêu chung: Hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo; phòng ngừa, hạn chế tái nghèo; đảm bảo chương trình giảm nghèo được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững.

Quang cảnh lớp tập huấn
Trong thời gian học tập, học viên được tiếp cận nhiều nội dung quan trọng theo định hướng mới của giai đoạn 2025 – 2030. Đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giảm nghèo (Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn) và lãnh đạo, công chức Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai). Nội dung tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề chính:
Quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn xây dựng, tổ chức và triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương.
Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình giảm nghèo hiệu quả, cách phát huy vai trò cộng đồng, doanh nghiệp và hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo. Nâng cao kỹ năng theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động giảm nghèo, đảm bảo tính minh bạch, công khai, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.
Đặc biệt, để tăng khả năng vận dụng thực tiễn, chương trình tập huấn dành thời lượng đáng kể cho hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Học viên được cung cấp thông tin thị trường lao động, cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh; phương pháp tổ chức truyền thông, vận động người lao động tham gia xuất khẩu lao động, học nghề, tạo sinh kế bền vững. Đây là điểm mới so với các đợt tập huấn trước, giúp công tác giảm nghèo gắn liền với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo.
Theo đại diện Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn, công tác giảm nghèo tại các xã vùng cao còn gặp không ít khó khăn. Bên cạnh điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều và thói quen sản xuất manh mún cũng là rào cản khiến việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước chưa đạt hiệu quả tối ưu. Do vậy, việc nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở được coi là “chìa khóa” quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi bền vững.
Việc tổ chức tập huấn được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính chủ động của cán bộ cơ sở và củng cố nền tảng bền vững cho công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Khi đội ngũ cán bộ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, các hoạt động hỗ trợ người dân thoát nghèo sẽ được thực hiện bài bản, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng.
Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 14/11, Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục mở thêm 2 lớp tập huấn tương tự cho cán bộ của 24 xã: Phong Dụ Hạ, Châu Quế, Lâm Giang, Đông Cuông, Tân Hợp, Mậu A, Mỏ Vàng, Xuân Ái, Phong Dụ Thượng, Việt Hồng, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Lâm Thượng, Lục Yên, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Mường Lai, Cảm Nhân, Yên Thành, Thác Bà, Yên Bình, Bảo Ái và Trấn Yên.
Chương trình tập huấn một lần nữa khẳng định quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.