pnvnonline@phunuvietnam.vn
Liên kết sản xuất giúp phụ nữ Chăm ổn định cuộc sống, giữ nghề truyền thống

Làm việc trong HTX dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp giúp bà Phú Thị Phường vừa tăng thu nhập vừa học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ nhân.
Tại làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, Hợp tác xã (HTX) dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đã trở thành hạt nhân liên kết quan trọng, thu hút hàng chục cơ sở dệt thủ công và những nghệ nhân giỏi, tâm huyết trong làng cùng tham gia sản xuất. Mô hình này góp phần tạo ra những sản phẩm mang đậm chiều sâu văn hóa Chăm, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Khi mới thành lập vào năm 2010, HTX chỉ có 25 thành viên. Đến nay, số lượng thành viên đã tăng lên hơn 100 người, trong đó phụ nữ chiếm hơn 80%. Với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng đã tạo nguồn sinh kế ổn định, cải thiện đời sống cho chị em, khích lệ họ yên tâm gắn bó với nghề truyền thống.
Không dừng lại ở kênh tiêu thụ truyền thống qua phòng trưng bày tại HTX, sản phẩm dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp hiện còn được quảng bá rộng rãi thông qua liên kết với Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận. Du khách có thể trải nghiệm tại làng nghề, đồng thời có thể mua sản phẩm tại các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, HTX cũng tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh để kết nối thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm.
Là thành viên gắn bó với HTX hơn 5 năm, bà Phú Thị Phường chia sẻ: "Làm việc trong HTX, tôi vừa có thêm thu nhập, vừa học hỏi được kinh nghiệm từ các nghệ nhân đi trước. Nghề này tuy vất vả, không phải lúc nào cũng bán được giá cao, nhưng mình giữ được nghề. Tôi muốn làm trong HTX để sau này có thể truyền lại cho thế hệ trẻ".

Bà Đạt Thị Nam - Tổ trưởng tổ sản xuất của HTX dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp
Theo bà Đạt Thị Nam - Tổ trưởng tổ sản xuất của HTX - nhờ đổi mới trong thiết kế và đẩy mạnh liên kết sản xuất, sản phẩm của HTX ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Từ những tấm vải thô ban đầu nay đã phát triển thêm nhiều mặt hàng như trang phục, khăn choàng, khăn trải bàn, túi xách, tấm mền,… Mỗi sản phẩm có giá từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng, đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường.
Bà Đàng Sinh Ái Chi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, cho biết: Hàng năm, địa phương tổ chức Hội thi tay nghề nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, đồng thời cho ra đời những sản phẩm mang mẫu mã đa dạng và hoa văn đặc sắc phục vụ thị trường. Những nghệ nhân làng nghề đệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp hiện đang nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục lại những kỹ thuật tạo hình hoa văn cổ tinh xảo vốn đang dần bị mai một, thất truyền để đưa vào sản xuất. Qua đó, lưu giữ và phát huy nghề truyền thống mà ông bà đã để lại.
Thành công của HTX dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp cho thấy, khi người dân, nhất là những phụ nữ, được tham gia sâu vào chuỗi giá trị, có sự liên kết bền chặt, mô hình sản xuất vừa giúp ổn định sinh kế vừa góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và tạo cú hích cho phát triển kinh tế - du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.