Lớp dạy võ Nhất Nam miễn phí

09/10/2015 - 13:24
Lớp dạy võ Nhất Nam hoàn toàn miễn phí do võ sư Đào Trung Hiếu, từng là lính trọng án thiện chiến của Công an thành phố Hà Nội trực tiếp dạy, thu hút được khá đông các bạn trẻ theo học.

Anh Đào Trung Hiếu (áo trắng) trực tiếp dạy ở lớp võ miễn phí

Viết về lớp dạy võ chẳng gì hơn là tận mắt “mục sở thị”. Vì vậy, anh Đào Trung Hiếu (sinh năm 1974) hẹn tôi ở CLB Nhất Nam Yên Hòa. Tại đây, hơn 40 môn sinh ngay ngắn trong trang phục võ phái: Quần áo đen viền đỏ, vừa đến lớp gặp mặt cười đùa vậy mà khi vào giờ học, ai nấy đều luyện tập nghiêm túc, chú tâm. Sau các động tác khởi động chung, các em được chia thành 3 lớp (theo lứa tuổi: Lớn, nhỡ, bé) đứng tập các thế võ theo hướng dẫn của 3 võ sư.
Nói về ý tưởng mở lớp dạy võ Nhất Nam miễn phí, anh Hiếu chia sẻ: Anh và bạn là Phạm Hải Hưng (công tác tại Sở Xây dựng Hà Nội) đã có gần 30 năm luyện võ. Võ Nhất Nam là phái võ thuần Việt, có nguồn gốc từ xứ Thanh, xứ Nghệ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Trước đây, môn võ này chỉ tồn tại dưới các dạng gia phái hoặc trong cộng đồng làng xã. Anh Hiếu mong muốn mở lớp dạy miễn phí trước tiên là nhằm rèn luyện thể chất, trang bị kỹ năng phòng thân cho các em và hy vọng sẽ gây dựng được một phong trào mạnh, góp phần gìn giữ tinh hoa của môn võ cổ truyền này.
Ý tưởng đưa ra ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Từ chỗ ban đầu chỉ có 10, 20 môn sinh (phần lớn là con em của bạn bè, anh em, đồng nghiệp), đến nay sau hơn 3 tháng hoạt động, lớp đã thu hút được hơn 50 người. Các môn sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả những người đã đi làm. Nhiều em nhỏ 6, 7 tuổi cũng được bố mẹ chở đến học. Không chỉ thu hút các bạn ở địa bàn gần như Cầu Giấy, Đống Đa, nhiều em đến từ các quận khá xa: Long Biên, Hoàng Mai cũng không quản đường xá tìm đến.
Nguyễn Quang Minh (10 tuổi, học sinh lớp 5A2 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Mỹ Đình) vui vẻ cho biết: “Em học ở đây 2 tháng rồi. Học võ thích lắm. Em biết thêm nhiều bạn mới và đặc biệt thấy mình hoạt bát, nhanh nhẹn hơn”.
Hiện nay, lịch học của lớp đều đặn diễn ra vào buổi chiều (từ 17h15 đến 19h) các ngày thứ tư và thứ bảy hằng tuần. Anh Hiếu cho biết, các anh dạy theo đúng giáo trình của môn phái, trong đó, tập trung vào các kỹ năng tự vệ, chiến đấu, thoát hiểm. Đặc điểm của thân pháp Nhất Nam đó là những kỹ thuật di chuyển trong công, thủ. Tính đặc dị hiện ra qua thế tiến, đường thoái biến ảo, xoay trục, đảo chiều đột ngột... để tiếp áp cận chiến hay tránh né thoát đòn. Tấn pháp Nhất Nam bồng bềnh, không bám đất, dễ cho việc di đảo, tránh né.
Hoạt động mang tính chất thiện nguyện, không thu học phí, vì vậy lớp dạy võ của anh Hiếu, anh Hưng cũng nhận được ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương. Mặt bằng để lớp hoạt động, tập luyện được UBND phường Yên Hòa bố trí tại Trung tâm văn hóa-thể thao của phường (số 228 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) không thu phí thuê sân bãi. Hiện tại, lớp mới học được những bài cơ bản ban đầu nhập môn phái. Do vậy, học viên nào yêu thích môn võ cổ của người Việt, mong muốn học để rèn luyện thể chất, bảo vệ chính mình đều có thể đăng ký tham gia lớp học (facebook của lớp: Nhất Nam Yên Hòa).
Trung tá Đào Trung Hiếu nguyên là Đội phó Đội 14, Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội. Năm 2009 và năm 2013 anh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an (năm 2013). Từ tháng 7/2013, Đào Trung Hiếu trở thành phóng viên của chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần, Báo Công an nhân dân.  Tác phẩm "Bão ngầm" của anh đoạt giải A trong cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức trong 3 năm từ 2012-2015.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm