Lương Y Phạm Trọng Hùng và bài thuốc gia truyền chữa Đại Tràng

10/03/2016 - 08:00
Mới đây phòng khám Thảo Nam Sơn và Bài thuốc Đại tràng của ông đã được nhận cúp vàng “Báu vật gia truyền nổi tiếng Việt Nam” và “Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ”.

Là người kế thừa bài thuốc gia truyền Đại Tràng nhiều đời của dòng họ Phạm, lương y Phạm trọng Hùng ở số 063 phố Cốc Lếu, Lào Cai đã giúp nhiều người thoát khỏi sự hành hạ của bệnh đại tràng mang tới.

imgpsh_fullsize.jpg
Phòng khám Đông Y gia truyền Lương Y Hùng

Nói về chữa bệnh bằng đông y thì rất nhiều người dân Lào Cai và các tỉnh lân cận tìm đến nhà thuốc Thảo Nam Sơn của Lương y Phạm Trọng Hùng. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng chữa bệnh đại tràng của ông ngày càng được lan truyền rộng rãi. Chúng tôi tới phòng khám của Thảo Nam Sơn do Lương y Phạm Trọng Hùng làm chủ đúng lúc ông đang say sưa bắt mạch cho các người bệnh và tư vấn cho họ về cách điều trị bệnh đại tràng. Nếu nói rằng ông có thể chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân thì không ai dám khẳng định nhưng đa số những bệnh nhân tìm đến ông đều được ông tận tình chữa trị và nhiều người thoát khỏi căn bệnh đại tràng quái ác hành hạ. Ngồi tại phòng khám của Lương y Phạm Trọng Hùng trong buổi sáng, chúng tôi chứng kiến rất nhiều người bệnh đến lấy thuốc cũng như tới cảm ơn ông vì đã được chữa bệnh.

img_6427.JPG
Lương Y Hùng đang trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại nhà thuốc

 Lương y Phạm Trọng Hùng tâm sự “Nhiều bệnh nhân đã tốn rất nhiều tiền để chạy chữa nhiều nơi và khi đến phòng khám của tôi thì họ thật sự bất ngờ về chi phí điều trị không lớn như họ nghĩ nhưng nếu bảo thuốc của tôi rẻ như mớ rau, con cá thì cũng chưa hẳn. Những bệnh nhân mới mắc liên quan đến tiêu hoá, ăn uống thì tôi bốc cho vài thang thuốc uống đa phần là khỏi ngay thôi nhưng để chữa khỏi một ca đại tràng mãn tính thì không thể một sớm một chiều. Người bệnh phải kiên trì uống thuốc nhiều tháng. Bạn biết đấy, bây giờ các loại thảo dược rất khan hiếm nhưng cũng may là tôi sống gần dãy núi Hoàng Liên Sơn - một trong những nơi có nhiều thảo dược quí nhất cả nước vì thế mà bài thuốc đại tràng của dòng họ “Phạm Trọng” nhà tôi ngày càng được hoàn thiện nhiều hơn qua thời gian”.

img_5174.JPG
Thuốc được điều chế và đóng gói đảm bảo quy định, hợp vệ sinh

 Làm nghề bốc thuốc chữa bệnh hơn 20 năm qua, Lương y Phạm Trọng Hùng đã cứu chữa cho hàng nghìn lượt người thoát khỏi bệnh đại Tràng. Cuốn sổ ghi nhật ký người đến chữa bệnh của ông dài dằng dặc, không chỉ trong địa bàn tỉnh Lào Cai mà nhiều người từ tận Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam… Đặc biệt hơn ông còn có cả những bệnh nhân đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài. Ông Hùng nhớ, cách đây khoảng 5 năm có một bệnh nhân mắc bệnh Đại Tràng gần 10 năm. Anh định cư tại Mỹ - là một kỹ sư trong ngành công nghệ thông tin. Do sống ở nước ngoài, khác biệt về lối sống và cách ăn uống nên anh đã mắc bệnh đại tràng, người trông gầy còm ốm yếu, đi chữa nhiều nơi cũng không có kết quả tốt. Trong một lần tình cờ đọc trên mạng và biết được thông tin về ông, đã tìm đến và rất vui mưng khi được ông chữa trị khỏi.

img_5082.JPG
Lương y Phạm Trọng Hùng thăm và tặng quà cho các trẻ em nghèo vùng cao tỉnh Lào Cai

Với những gì đã và đang làm được, Lương y Phạm Trọng Hùng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen và lời khen của những người trong nghề. Đặc biệt, mới đây phòng khám Thảo Nam Sơn và Bài thuốc Đại tràng của ông đã được nhận cúp vàng “Báu vật gia truyền nổi tiếng Việt Nam” và “Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ”.

Nhà Thuốc Đông Y Gia Truyền – Phạm Trọng Hùng – Số 063 – Phố Cốc Lếu – Tp Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.

ĐiệnThoại: 0203820214_DĐ: 0915917495-0978402689.

Hoặc truy cập website: dongylaocai.com.vn & luongyphamtronghung.com.vn để biết về thông tin nhà thuốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm