Mặc bộ đồ vừa dài vừa rộng, vóc dáng gợi cảm của Midu như bị nuốt trọn

Bảo Hân
30/09/2020 - 06:45
Mặc bộ đồ vừa dài vừa rộng, vóc dáng gợi cảm của Midu như bị nuốt trọn
Midu vốn được biết tới là người đẹp sở hữu phong cách thời trang vô cùng hiện đại, tinh tế. Tuy nhiên mới đây, cô nàng lại vô tình cho thấy sự tụt hạng phong cách khi lựa chọn diện bộ đồ vừa dài vừa rộng.

Vừa thông minh vừa xinh đẹp, đó là những gì mà người ta có thể kể ra khi nhắc tên Midu. Sinh năm 1989, Midu ngoài vai trò là một hot girl, diễn viên được công chúng yêu mến còn đang theo đuổi sự nghiệp làm giảng viên đại học. Cũng bởi cùng lúc duy trì cả hai công việc với tính chất hoàn toàn khác nhau nên người đẹp này luôn đầu tư vô cùng chỉn chu cho khoản trang phục, sao cho vừa hiện đại, trẻ trung, thời thượng, lại vừa thanh lịch và đủ kín đáo.

Theo dõi loạt hình Midu mới đăng tải cách đây ít ngày, nhiều người đã không khỏi mê mẩn bởi không gian đồi núi bao la, khoáng đạt và đầy bình yên. Tuy nhiên, bộ đồ với áo sơ mi oversized và chân váy hoa dáng dài đã không thể giúp nàng hot girl 8X toả sáng giữa không gian ấy, dẫu đúng là cả 2 items đều mang màu sắc khá hài hoà, hợp rơ.

Là người luôn duy trì tốt phong độ mặc đẹp, vậy nhưng mới đây, Midu lại vô tình mắc phải một lỗi thời trang quen thuộc mà không ít cô gái cũng từng gặp phải. Ấy là diện đồ quá dài, rộng so với vóc dáng.

Vóc dáng của cô nàng như bị nuốt trọn trong bộ trang phục dáng rộng. Bên cạnh đó, cách diện áo sơ mi buông ngoài chân váy làm phong cách Midu trở nên có phần xuề xoà.

Có thể thấy, bộ trang phục với thiết kế dáng rộng, dài lượt thượt đã vô tình nuốt trọn vóc dáng của Midu. Việc buông áo phía ngoài còn tạo cảm giác phong cách của nàng hot girl 8X trở nên lôi thôi, xuề xoà, khác hẳn với vẻ sành điệu, cuốn hút vốn thấy. Dẫu rất yêu mến Midu nhưng phải công nhận rằng, trong lần xuất hiện này, phong cách của người đẹp đã tụt hạng phần nào.

Như đã nói, không riêng Midu, có rất nhiều cô gái đã mắc phải lỗi thời trang tương tự khi lựa chọn trang phục mang thiết kế dáng rộng. Trông khá dễ diện nhưng trên thực tế, khi không lựa chọn thiết kế phù hợp, đồ dáng rộng sẽ vô tình nuốt trọn vóc dáng, làm người diện như bơi trong quần áo, từ đó biến phong cách trở nên lôi thôi, thiếu chỉn chu.

Việc mặc lên những trang phục vừa dài vừa rộng tạo cảm giác như nàng đang bơi trong quần áo.

Không chỉ đường cong hình thể bị che gọn mà phong cách nàng cũng trở nên kém tinh tế hơn khi diện đồ quá rộng, không có điểm nhấn.

Vậy nên diện trang phục dáng rộng thế nào cho phù hợp? Dưới đây là những bí kíp giúp nàng hoàn thiện phong cách thật hút mắt với trang phục dáng rộng.

- Tránh diện những set đồ vừa dài vừa rộng, thẳng đuột từ trên xuống tới mắt cá chân

Những trang phục với thiết kế dài, rộng sẽ biến vóc dáng nàng trở nên thiếu cân đối, thẳng đuột từ trên xuống dưới. Chưa kể tới, chúng còn vô tình tạo cảm giác xuề xoà, thiếu chỉn chu cho phong cách. Bởi vậy, nàng nên cân nhắc lựa chọn những trang phục dáng rộng với thiết kế tinh tế, có độ dài phù hợp để mix & match với nhau. 

Thay vì diện cả hai items dài, rộng, một chiếc áo crop top dáng oversized và một chiếc quần ống rộng sẽ giúp nàng có được phong cách năng động, trẻ trung.

Áo phông dáng rộng được diện theo style giấu quần sẽ phát huy triệt để khả năng "hack" dáng.

Những bộ trang phục dáng rộng, ngắn ngang bắp đùi sẽ giúp nàng có được vẻ ngoài trẻ trung, bắt mắt.

- Tạo điểm nhấn vào vòng eo khi mix & match các items dáng rộng với nhau

Khi diện một set đồ bao gồm toàn những items dáng rộng, nàng nên lưu ý tạo điểm nhấn vào vòng eo để tránh cảm giác vóc dáng bị nuốt trọn, đồng thời tạo sự cân đối cho cơ thể. Sơ vin, sử dụng đai thắt eo hoặc lựa chọn những món dáng crop top nhằm khoe ra vòng eo nhỏ nhắn là một vài gợi ý cho nàng hoàn thiện phong cách chuẩn hút mắt khi lựa chọn trang phục dáng rộng.

Tạo điểm nhấn cho vòng 2 là cách giúp nàng chinh phục những set đồ dáng rộng.

Sơ vin áo sơ mi dáng rộng trong quần, vóc dáng của nàng sẽ trở nên cân đối hơn nhiều.

Thắt lưng, đai thắt eo là món phụ kiện có thể phát huy tốt khả năng nâng tầm cho những set đồ dáng rộng.

- Phối đồ dáng rộng với một món ôm vừa vặn vóc dáng để tạo sự cân đối

Nhằm tạo sự cân đối cho vóc dáng, an toàn nhất, nàng nên phối trang phục dáng rộng với một món mang thiết kế ôm vừa vặn. Tip mix & match không chỉ giúp nàng bảo toàn được phong cách mà hơn nữa còn giúp khoe khéo ưu điểm vóc dáng, đường cong hình thể mềm mại. 

Để tạo sự cân đối cho vóc dáng, nàng nên phối một item dáng oversized và một item dáng vừa vặn để phối với nhau.

Áo dáng ôm vừa vặn khi phối với quần ống rộng sẽ tạo nên tổng thể trang phục đầy bắt mắt.

Tương tự, nàng cũng có thể phối áo phông dáng rộng với chân váy dáng ôm để tăng độ nữ tính cho phong cách.

Áo blazer dáng oversized sẽ giúp tôn lên triệt để phong cách nàng.

- Trang phục dáng rộng vốn không phù hợp với người có thân hình đẫy đà

Với các nàng sở hữu thân hình tròn trịa, trang phục dáng rộng sẽ vô tình tạo cảm giác chiều ngang bị kéo ra, chiều cao bị rút ngắn. Lúc này, vóc dáng sẽ trông càng mất cân đối, đẫy đà hơn. Bởi lẽ đó, nàng có dáng mũm mĩm nên tuyệt đối tránh diện trang phục rộng, ưu tiên lựa chọn những món mang thiết kế vừa vặn với vóc dáng, có điểm nhấn vào vòng eo nhằm tạo hiệu ứng thon gọn, cao ráo hơn.

Nàng có vóc dáng đẫy đà nên chọn trang phục vừa vặn với vóc dáng để có được diện mạo thật hút mắt.

Trang phục vừa vặn với vóc dáng, có điểm nhấn vào vòng eo sẽ đem tới hiệu ứng thu gọn, kéo dài vóc dáng người diện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm