Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/03/2026 - 07:52 (GMT+7)

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng

Các tráng sĩ Cao Bằng tranh đầu pháo rất gay cấn. Ảnh: CBH

70 trai tráng người dân tộc thiểu số ở non nước Cao Bằng đã thi nhau giành đầu pháo mùa xuân, mong một năm may mắn, hanh thông, hạnh phúc.

Chiều 20/3/2026 (tức ngày 2/2 Bính Ngọ), Lễ hội tranh đầu pháo xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra màn tranh đầu pháo gay cấn, hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người dân, du khách thập phương chứng kiến cổ vũ.

Tham gia tranh đầu pháo năm nay có 70 tráng sĩ là thanh niên trẻ trung mạnh khỏe, nhanh nhẹn đại diện cho 35 xóm trên địa bàn xã (mỗi xóm gồm 2 tráng sĩ).

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 1.

Tranh cướp đầu pháo rất quyết liệt

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 2.

Niềm vui tham gia màn cướp đầu pháo. Ảnh: CBH

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 3.

Người dân địa phương theo dõi cuộc tranh tài cướp đầu pháo

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 4.

Hàng nghìn người tham dự chương trình

Theo thể lệ, các tráng sĩ tập trung trong một vòng tròn lớn. Sau khi Ban Tổ chức phổ biến quy định, chủ lễ thực hiện nghi thức tung đầu pháo (đầu pháo là chiếc vòng sắt được trang trí bằng tua ngũ sắc rực rỡ) lên không trung, chính thức bắt đầu cuộc tranh tài.

Các đội thi vận dụng sự khéo léo, nhanh nhẹn và phối hợp nhịp nhàng nhằm giành được đầu pháo, đưa về kiệu thờ và thực hiện nghi lễ quỳ lạy (3 lạy) để xác lập chiến thắng. Phần thi không giới hạn thời gian, diễn ra liên tục cho đến khi tìm được đội thắng cuộc.

Đội giành chiến thắng không chỉ được trao thưởng mà còn được rước vòng cầu phúc về địa phương với niềm tin mang lại một năm mới an khang, thịnh vượng. Vì vậy, phần thi luôn thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo nên không khí sôi động, hào hứng.

Năm nay, xóm Tri Phương 2 vinh dự giành được đầu pháo, kết thúc một mùa lễ hội sôi động và ý nghĩa.

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 5.

Tráng sĩ xóm Tri Phương 2, xã Quảng Uyên giành được đầu pháo. Ảnh: CBH

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 6.

Tôn vinh, trao thưởng cho đội thắng cuộc

Mãn nhãn màn tranh đầu pháo thiêng của thanh niên trai tráng Cao Bằng- Ảnh 7.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ hội tranh đầu pháo xã Quảng Uyên năm 2026

Tương truyền rằng, sau khi đánh tan quân xâm lược nhà Tống, tại các địa phương đi qua, thủ lĩnh địa phương Nùng Trí Cao tổ chức khao quân ăn mừng chiến thắng. Khi đến vùng đất Quảng Uyên, Nùng Trí Cao đã chọn bãi đất rộng, huy động trai tráng trong vùng thi tranh đầu pháo.

Kể từ đó, hàng năm các tráng sĩ khỏe mạnh từ khắp nơi trong huyện lại tụ họp về Quảng Uyên tham dự màn tranh đầu pháo. Tráng sĩ của xã nào giành được vòng cầu phúc thì xã đó được thưởng con lợn quay và được đưa vòng cầu phúc về xã, đem lại may mắn cả năm cho dân làng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận