Mô hình trồng dứa mật giúp người dân xã biên giới vươn lên thoát nghèo

PV
27/08/2025 - 15:05
Mô hình trồng dứa mật giúp người dân xã biên giới vươn lên thoát nghèo

Phát triển mô hình trồng dứa mật giúp người dân vươn lên thoát nghèo ở xã biên giới

Trên những triền đồi nắng gió của Mường Nhà (tỉnh Điện Biên), từng chỉ toàn sỏi đá khô cằn, nay phủ kín màu xanh mướt của dứa mật. Hàng trăm héc-ta dứa thẳng tắp, quả vàng ruộm, ngọt đậm đã biến vùng đất biên cương vốn lam lũ thành miền đất hứa của những giấc mơ đổi đời.

Từ đất nghèo đến "vàng xanh"

Trước kia, Mường Nhà là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, bà con chủ yếu dựa vào ngô, sắn trên nương, song, do địa hình núi dốc, bị chia cắt, đất đai bạc màu nên gây ra nhiều khó khăn trong việc trồng trọt, làm nương rẫy, đem lại hiệu quả kinh tế thấp. Cái vòng luẩn quẩn nghèo khó của người dân tại đây dường như không lối thoát.

Thế nhưng, chỉ vài năm trở lại đây, những vạt đồi trơ trọi ở các bản Pu Lau, Hồi Hương… đã được thay thế bằng dứa mật, một giống cây hợp thổ nhưỡng, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và đặc biệt cho quả ngọt, thơm được thị trường ưa chuộng.

Một trong những hộ tiên phong trồng dứa ở bản Pu Lau, ông Vàng A Sống chia sẻ: "Hồi mới nghe cán bộ vận động trồng dứa, tôi không tin lắm, vì trước giờ mình chỉ quen trồng ngô, sắn. Nhưng trồng thử 1 ha thì năm đầu đã thu về trên 100 triệu. Từ đó tôi chuyển sang trồng hẳn dứa, có tiền nuôi con ăn học, làm được nhà mới".

Nông dân đổi đời từ cây dứa

Từ vài hộ trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay xã Mường Nhà đã có trên 200 hộ tham gia mô hình trồng dứa, với tổng diện tích lên tới trên 120 ha. Trung bình mỗi ha cho sản lượng trên 100 tấn, giá bán dao động từ 10 đến 15 nghìn đồng/kg, cao điểm có thể lên đến 20.000 đồng/kg, đã đem lại thu nhập cao cho người dân.

Mô hình trồng dứa mật giúp người dân xã biên giới vươn lên thoát nghèo- Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình "đổi đời" nhờ dứa mật

Theo ông Vàng A Tếnh, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà, cho biết: "Từ năm 2017 trở lại đây, từ diện tích đất trồng ngô, sắn, hay lúa nương kém hiệu quả bà con đã chuyển đổi sang trồng cây dứa mật".

Nhờ vào điều kiện đất và khí hậu, nên cây dứa mật sinh trưởng phát triển tốt. Cây dứa trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình - "có dứa để bán là có nguồn thu", từ đó, thoát được nghèo, trở nên khá giả.

Một thương lái chuyên thu mua dứa mật ở khu vực Mường Nhà, cho biết: "Dứa ở đây quả to, ngọt đậm nên dễ tiêu thụ, nhưng do bà con trồng nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu nên giá cả còn bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào cung - cầu".
Hy vọng bền vững nơi vùng biên

Nhờ cây dứa, đời sống người dân bản Pu Lau được cải thiệt rõ rệt. Nhà nào trồng nhiều mang lại thu nhập gần 100 triệu, nhà trồng ít cũng được hơn 30 triệu đồng/năm. Cây dứa mật đã giúp bà con địa phương xóa đói giảm nghèo, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Vì vậy, hiện nay, giống dứa mật đã được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc, thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả nhằm giúp người dân Mường Nhà nâng cao thu nhập.

Chị Sùng Thị Dia (bản Pu Lau), rạng rỡ nói: "Trước kia chỉ mong đủ ăn, giờ tôi còn có của để dành. Mình mong sau này dứa Mường Nhà nổi tiếng như nhãn Hưng Yên, cam Cao Phong, để người Mường Nhà không còn nghèo nữa".

Mô hình trồng dứa mật giúp người dân xã biên giới vươn lên thoát nghèo- Ảnh 2.

Dứa mật được xác định là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc

Dứa mật không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm hy vọng bền vững cho vùng biên. Tuy vậy, bài toán đầu ra vẫn là trăn trở lớn khi sản phẩm chủ yếu bán qua thương lái nhỏ lẻ, chưa có chuỗi liên kết hay thương hiệu chính thức.

Ông Đặng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Nhà, nhìn nhận: "Tiềm năng là rất lớn, nhưng nếu không có doanh nghiệp vào cuộc, không xây dựng được thương hiệu 'dứa mật Mường Nhà' thì người dân vẫn sẽ bị ép giá, phụ thuộc thương lái. Chính quyền đang phối hợp với các cơ quan cấp trên để xây dựng vùng nguyên liệu, kêu gọi đầu tư, và xúc tiến thương mại cho sản phẩm dứa".

Theo định hướng, năm 2025 xã sẽ mở rộng thêm 20 đến 30 ha dứa, đồng thời nhân rộng mô hình sang bản khác trên địa bàn. Cây dứa mật đã được xác định là cây trồng chủ lực, thay thế cây kém hiệu quả, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân Mường Nhà, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ khu vực nông thôn theo xu hướng phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm