pnvnonline@phunuvietnam.vn
Điểm tựa vốn ủy thác giúp phụ nữ Nghệ An vươn lên thoát nghèo

Từ đồng vốn chính sách đến những câu chuyện đổi đời
Từ một hộ nghèo ở xóm Mai Trung, xã Bích Hảo, gia đình anh Bùi Văn Tú đã vươn lên ổn định nhờ được vay vốn chính sách.
"Trước đây, vợ chồng tôi vất vả đủ nghề, từ làm thuê, trồng trọt đến chăn nuôi nhưng thiếu vốn nên quanh năm khó khăn. Năm 2024, nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã và NHCSXH hướng dẫn, gia đình tôi vay được 100 triệu đồng. Chúng tôi đầu tư nuôi trâu sinh sản, lại được cán bộ Hội tận tình hướng dẫn kỹ thuật, nên thu nhập mỗi năm đều tăng, cuộc sống đỡ chật vật hơn nhiều", anh Tú kể.

Gia đình anh Bùi Văn Tú đã vươn lên, vượt khó nhờ được vay vốn chính sách
Không chỉ là khoản vay giúp thoát khó, nguồn vốn chính sách còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất. Từ chỗ lo ngại vay nợ, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư dài hạn vào trồng rừng, chăn nuôi, mở dịch vụ, từ đó có thêm thu nhập và dần thoát nghèo.
Chị Vi Thị May Xúng, người dân tộc Thái ở bản Mánh, xã miền núi Đô Lương, năm 2016, chị vay 30 triệu đồng mua cặp bò sinh sản. Sau khi trả xong nợ, năm 2019 chị được vay thêm 50 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi và đầu tư 18 ha keo, đồng thời dành 20 triệu đồng lo học hành cho các con.
"Giờ gia đình tôi có đàn bò 14 con, rừng keo cũng sắp thu hoạch. Sắp tới, chúng tôi sẽ nuôi thêm dê để tăng thêm thu nhập và sớm thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo", chị Xúng chia sẻ.
Ở bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, chị Lữ Thị Hiệu cũng đã đổi đời từ nguồn vốn chính sách. Từ khoản vay 50 triệu đồng ban đầu, chị đầu tư vào trồng rừng và nuôi bò. Sau vài năm, chị đã có gần 7 ha keo, đàn bò 19 con, thu nhập ổn định 100-150 triệu đồng/năm. Đến nay, gia đình chị Hiệu đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Có thể khẳng định, nguồn vốn chính sách qua kênh ủy thác của Hội LHPN đã và đang mang lại những thay đổi tích cực. Hội thực sự trở thành điểm tựa, là cầu nối tín dụng tin cậy cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách.
Thực tế cho thấy, nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế trong hội viên phụ nữ và người dân ngày càng lớn. Nguồn vốn chính sách không chỉ mở ra cơ hội thoát nghèo mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở các vùng quê xứ Nghệ.
Phát huy hiệu quả vốn vay, hướng tới giảm nghèo bền vững
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.
Toàn tỉnh hiện có gần 70.500 hộ vay vốn thông qua 1.896 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ đạt hơn 4.582 tỷ đồng. Nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, đúng đối tượng, tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách có cơ hội phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

NHCSXH hỗ trợ phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Bên cạnh việc giải ngân, các cấp Hội còn chú trọng tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật. Chỉ trong nửa đầu năm, đã có 185 lớp tập huấn được tổ chức, thu hút gần 15.000 lượt hội viên tham gia, giúp chị em tiếp cận kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, đồng vốn chính sách không chỉ giúp nhiều gia đình thoát nghèo mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững.
Hoạt động huy động tiết kiệm qua tổ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến cuối tháng 6/2025, số tiền gửi tiết kiệm đạt trên 200 tỷ đồng, với hơn 72.600 thành viên tham gia, bình quân 2,76 triệu đồng/hộ.
Đáng chú ý, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng thí điểm 316 tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng bền vững, gắn với hoạt động cộng đồng. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng tín dụng mà còn tạo môi trường gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế.
Tuy vậy, hoạt động ủy thác vẫn còn một số khó khăn. Ở địa bàn miền núi, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới về tín dụng chính sách chưa thật sự kịp thời, sâu rộng. Một số tổ vẫn tồn tại tình trạng nợ quá hạn, chậm trả lãi.
Nguyên nhân chủ yếu do biến động giá cả, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, bên cạnh đó còn có hộ vay chưa ý thức trả nợ đúng hạn.
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, chú trọng truyền thông phù hợp với từng đối tượng; tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ Tiết kiệm & Vay vốn; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, tổ trưởng trong đôn đốc thu hồi nợ, đảm bảo nguồn vốn chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.