'Mong các cô, các dì tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tổ chức Hội'

13/11/2018 - 20:05
Ngày 13/11/2018, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đoàn đại biểu cán bộ nữ và người có công với Cách mạng qua các thời kỳ tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm Hội LHPNVN nhân dịp Đoàn có chuyến ra Thủ đô Hà Nội. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên trân trọng tiếp đoàn.

Xúc động ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm thân thương cùng các cô, các dì và chị em phụ nữ Vĩnh Long trong thời gian công tác với vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với những công lao, cống hiến của các cô, các dì trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, các cô, các dì tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tổ chức Hội và phụ nữ Vĩnh Long nói riêng, Hội LHPNVN và phụ nữ cả nước nói chung; có nhiều tiếng nói đóng góp, bảo ban, động viên, khuyến khích thế hệ trẻ, cán bộ Hội tại địa phương để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, vững mạnh.

img_9175.JPG
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Nhấn mạnh ý nghĩa của địa điểm đón tiếp đoàn là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, để có được một bảo tàng độc đáo riêng về phụ nữ như Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã dày công xây dựng, vun đắp một bề dày lịch sử vẻ vang, tự hào.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã báo cáo ngắn gọn với các đại biểu những thông tin chung nhất về tình hình hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ Việt Nam hiện nay, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Chia sẻ về đội ngũ cán bộ làm công tác Hội hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên khẳng định, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được trẻ hóa, đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, do còn trẻ, chưa có nhiều thời gian công tác thực tiễn nên chị em còn thiếu kinh nghiệm, thiếu sâu sát cơ sở, chưa thường xuyên gần gũi nhân dân, phụ nữ, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của chị em để làm tốt vai trò cầu nối, phản ánh tiếng nói của phụ nữ đến với Đảng, Nhà nước, vai trò tham mưu với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương còn hạn chế…

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, trong thời gian tới, công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhằm thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ.

img_9185.JPG
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cùng các cô, các dì chụp hình lưu niệm bên bức tượng Bà mẹ Việt Nam trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

 

Thay mặt  đoàn đại biểu, cô Lưu Thị Trang và cô Lê Thị Tốt, nguyên cán bộ Hội thời kỳ tỉnh Cửu Long đã phát biểu bày tỏ sự xúc động, vui mừng, cảm ơn các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho các cô, các dì được ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thăm Chiến khu Việt Bắc…; đồng thời khẳng định, chuyến đi ý nghĩa này sẽ là động lực to lớn để các dì, các cô sau khi trở lại quê hương tiếp tục sống vui, sống khỏe, truyền lửa nhiệt huyết và góp phần giáo dục con cháu, thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng xây dựng, bảo vệ đất nước.

Bằng tình cảm, trách nhiệm của những người nguyên là cán bộ Hội, các cô bày tỏ tin tưởng, đồng thời mong muốn thế hệ cán bộ Hội ngày nay phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình, sâu sát cơ sở, gần gũi chị em, kịp thời nắm bắt, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của chị em đến với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội để có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đời sống cho phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm