Mong mỏi của công nhân, lao động nữ gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Các cấp Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Nhiều ý kiến kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ có những quyết sách đột phá góp phần nâng cao đời sống và tạo động lực phát triển bền vững cho người lao động.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/6 tại Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hướng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.
Trong thời gian qua, Công đoàn Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đã có những hoạt động thiết thực, gần với cơ sở, đoàn viên, người lao động hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tình hình công nhân, lao động vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết.
Đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn TPHCM đã bày tỏ nhiều kỳ vọng gửi đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Chị Dương Thanh Thúy, công nhân lĩnh vực điện tử (phường Hòa Lợi, TPHCM), cho biết, sau gần 10 năm rời quê hương mưu sinh tại TPHCM, hiện nay, chị và gia đình vẫn phải sống trong một phòng trọ chật chội. Do vậy, mong mỏi lớn nhất của chị là có các chính sách hỗ trợ tốt hơn để có thể mua được nhà ở xã hội nhằm an cư lạc nghiệp.

Chị Dương Thanh Thúy (bên phải) mong muốn có những chính sách tốt hơn nữa để tạo điều kiện cho người lao động có nhà ở
"Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều chính sách mới để góp phần giúp cho cuộc sống của đoàn viên, người lao động được tốt hơn, cũng như yên tâm làm việc. Bên cạnh vấn đề nhà ở xã hội thì các vấn đề khác như nhà trẻ, trường học cho con em công nhân và các phúc lợi chăm sóc sức khỏe cũng cần được quan tâm hơn nữa", chị Thúy chia sẻ.
Chị Lê Thị Nguyệt, công nhân công ty lĩnh vực in trên địa bàn phường Hòa Bình (TPHCM), cho biết, trong bối cảnh công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chị kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ đưa ra những giải pháp thực chất, tập trung vào những vấn đề sát sườn của công nhân. Trong đó, cần có nhiều hơn những hoạt động đào tạo để giúp người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Người lao động mong muốn có những chính sách sát sườn, giúp cho cuộc sống ngày càng tốt hơn
"Tôi mong muốn Công đoàn sẽ phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động được học tập, nâng cao tay nghề, ổn định việc làm và tăng thu nhập. Đặc biệt, cần có các chương trình đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp miễn phí để giúp công nhân lớn tuổi hoặc người bị ảnh hưởng bởi công nghệ không bị tụt hậu, thậm chí bị mất việc. Bên cạnh đó, Công đoàn cần duy trì thường xuyên các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tạo môi trường để người lao động chia sẻ sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động", chị Nguyệt chia sẻ.
Chị Đoàn Thị Kim Tuyền, công nhân công ty may mặc (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) cho biết, hiện giá cả các mặt hàng, chi phí thuê trọ, gửi trẻ… ngày càng tăng khiến cho cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Chị Tuyền kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục có những chính sách đột phá về bảo về quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đặc biệt sẽ kiến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp với mức sống thực tế; cũng như các phúc lợi cho đoàn viên người lao động trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức cho đoàn viên, người lao động
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Công đoàn xã Bình Chánh (TPHCM), qua tiếp xúc với lao động trên địa bàn, có thể thấy rằng nhu cầu lớn nhất hiện nay là có một nơi ở ổn định để an tâm lập nghiệp. Nhiều gia đình công nhân, lao động phải sống trong các khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và việc chăm sóc con cái.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động TPHCM đã triển khai nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động tiếp cận nhà ở, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của nhiều gia đình công nhân. Tuy nhiên, để người lao động thực sự an tâm gắn bó lâu dài với địa phương và doanh nghiệp, bên cạnh việc giải quyết nhu cầu nhà ở, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ các thiết chế phục vụ đời sống công nhân.
Ông Bảo kỳ vọng, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ có thêm những chương trình cụ thể nhằm hỗ trợ đoàn viên, lao động tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp. Không chỉ là phát triển thêm các dự án nhà ở xã hội mà còn cần có các chính sách tín dụng ưu đãi, kéo dài thời gian vay và giảm áp lực trả nợ cho người lao động.