Mưa lũ Điện Biên: Dân mất nhà, xe máy trôi khắp phố

06/08/2015 - 16:46
Mưa thâu đêm suốt sáng, “nước chảy trôi chày” là những cụm từ mà bà con ở tỉnh Điện Biên thốt lên trong suốt 2 ngày vừa qua.

“Dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước lũ dâng lớn đến vậy. Tôi nhìn hàng hóa trôi theo dòng lũ mà bất lực, không sao lấy lại được”, Đỗ Sỹ Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về cơn lũ bất thường.

Gia đình ông Đỗ Sỹ Dương (hộ kinh doanh xe máy, xe đạp điện tại khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo) là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề. Nước lũ tràn qua đã làm vỡ bức tường sau nhà và cuốn trôi nhiều tài sản, hàng hóa trong gia đình... Thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng. 

Mưa lũ khiến thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên) bị ngập nặng. Ảnh: Văn Nghĩa

Gia đình bà Nguyễn Thị Mây (khối Tân Tiến) kể: “Cả gia đình tôi đang ăn cơm bỗng nghe tiếng ầm ầm như thác đổ phía xa. Chỉ thoáng sau, nước đã đồ dồn vào nhà. Tôi chỉ kịp hô hoán mọi người chạy lên cao tránh ngập. Đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, xe máy, gà, lợn bị lũ cuốn trôi cả”.

Bao năm qua, bà con sống yên ổn ở khu Tân Tiến này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cơn lũ dữ đến vậy. Kho cà phê của gia đình ông Phạm Tư Tuần đến giờ vẫn bị bùn đất lấp đầy. Máy móc cũng bị ngâm nước. Ông Tư buồn rầu nói: “Nước lên nhanh quá, tôi không chạy kịp. Nếu mưa cứ tiếp tục, chắc kho cà phê của tôi hỏng hết”.

 

Nhiều nhà dân ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên) bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: Văn Nghĩa

Trận mưa lịch sử những ngày qua khiến hàng trăm ngôi nhà ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên bị sập và vùi lấp, đặc biệt ở các xã vùng cao.

Pú Xi là xã thuộc diện nghèo nhất huyện Tuần Giáo. Mưa lũ tràn qua, đẩy nhiều hộ gia đình bỗng dưng mất nhà cửa.

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ đẩy 17 gia đình xã Pú Xi rơi vào cảnh trắng tay. Trong số này có 8 hộ là dân tái định cư thủy điện chuyển về.

Đường lên Pú Xi giờ bị ách tắc nghiêm trọng, đặc biệt là đường vào các bản, xe cộ không thể đi được vì bị sạt lở nhiều đoạn.

Cái nghèo, cái đói bà con chưa kịp xóa, nay rơi vào tình trạng này bà con càng thêm phần lo lắng.

Hua Mức 2 là bản của xã Pú Xi có 8 hộ gia đình bị đất đá vùi nhà cửa, vườn tược. Chị Sùng Thị Chía, Chi Hội trưởng Phụ nữ bản Hua Mức 2, chia sẻ: Ngay trong đêm, mấy chục cán bộ, hội viên đã thức trắng để vận chuyển giúp các gia đình bị sập nhà chuyển đồ đạc. Ngay khi mưa giảm là các hội viên dồn công, sức giúp các gia đình bị ảnh hưởng dựng lại nhà cửa.

Sáng 2/8, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La, mưa lũ đã làm 3 người chết (Lai Châu 2 người; Sơn La 1 người); 4 người bị thương ở Điện Biên. Ngoài ra, mưa lũ đã làm hơn 200 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, tốc mái, ngập nước; gần 2.500 ha lúa và 680ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; trên 11.500 con gia súc, súc cầm bị chết; gần 11.000m kênh mương và 6 hồ chứa, đập bị thiệt hại, 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng 120.500m3.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện gửi các bộ, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người mất tích, mai táng người bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm